Vòng tránh thai 'đi lạc', cắm sâu vào cơ tử cung người phụ nữ sau 5 năm sử dụng
GĐXH - Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường.
Cách đây 5 năm, chị N.T.K.P. (Thái Nguyên) quyết định đặt vòng tránh thai để thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, sau khoảng 1 tháng đặt vòng, chị P được phát hiện vòng bị lệch.
Người phụ nữ này từng 3 lần đi tháo vòng nhưng đều không thành công do vòng tránh thai không còn nằm trong buồng tử cung.

Vòng tránh thai cắm sâu vào cơ tử cung của bệnh nhân. Ảnh minh họa.
Gần đây, chị P xuất hiện triệu chứng đau lưng kéo dài nên quyết định đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện vòng tránh thai đã cắm sâu vào lớp cơ tử cung, vị trí phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tổn thương nếu cố gắng tháo theo phương pháp thông thường. Bệnh nhân được chỉ định siêu âm 3D phụ khoa để xác định chính xác vị trí vòng và đánh giá phương án xử trí phù hợp.
Trước tình huống phức tạp, cần cân nhắc giữa nhập viện để nội soi hoặc can thiệp đường dưới, ThS.BSCKII Lê Thị Hiếu, Trưởng khoa Cấp cứu đã trực tiếp thăm khám và tiến hành hội chẩn.
Với sự phối hợp của Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Gây mê hồi sức, các bác sĩ chỉ định sử dụng siêu âm 3D phụ khoa để dựng hình buồng tử cung chi tiết, xác định chính xác vị trí vòng đang nằm vùi trong lớp cơ, còn một phần nhỏ nằm trong buồng tử cung nhưng sát góc, một phần khác thì thò ra ngoài tử cung vào bụng (nhìn thấy phúc mạc đội lên), từ đó xây dựng phương án can thiệp tối ưu.
Dưới hướng dẫn hình ảnh trực tiếp cùng sự hỗ trợ của bác sĩ gây mê, ekip đã thực hiện kỹ thuật tháo vòng khó qua đường âm đạo, một quyết định tinh tế, nhằm tránh can thiệp phẫu thuật không cần thiết, đồng thời giảm thiểu xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục. Nhờ vậy, vòng tránh thai đã được lấy ra an toàn, không gây tổn thương thêm, không cần mổ.
Sau thủ thuật, sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn ổn định, không có biến chứng. Các bác sĩ cho biết, sau khoảng 1–2 tháng, tử cung của bệnh nhân sẽ trở lại trạng thái bình thường, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản về sau.
