Vòng tránh thai “lạc chỗ” trong ổ bụng bệnh nhân nữ 63 tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Từ kết quả siêu âm và chụp CT của một bệnh nhân 63 tuổi cho thấy, trong cơ tử cung phát hiện hình ảnh vòng tránh thai nằm…lạc chỗ

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này vừa tiến hành phẫu thuật nội soi lấy vòng tránh thai lạc trong ổ bụng bệnh nhân nữ, khi người này đến khám.

Trước đó, ngày 20/5, Khoa Phụ của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đinh Thị T, trú tại huyện Cô Tô được nhập viện trong tình trạng đau bụng phần hố chậu trái. Trong quá trình thăm khám, bác sỹ phát hiện vòng tránh thai của bệnh nhân bị lạc chỗ. Theo lời kể của bệnh nhân, 30 năm trước bà có đặt vòng tránh thai.

Ngay sau đó, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng để xử lý tình huống hy hữu này. Hiện tại sức khỏe của bà T. ổn định và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh phẫu thuật lấy vòng tránh thai lạc trong ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: T.Thiêm

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh phẫu thuật lấy vòng tránh thai lạc trong ổ bụng bệnh nhân. Ảnh: T.Thiêm

Theo các chuyên gia y tế, sử dụng vòng tránh thai là một biện pháp tránh thai an toàn, tiện lợi, hiệu quả rất cao, được rất nhiều cặp vợ chồng tin tưởng lựa chọn. Phương pháp này đạt hiệu quả ngay từ lúc làm thủ thuật và có tác dụng trong thời gian dài.

Hơn nữa, vòng tránh thai còn có rất nhiều ưu điểm nổi trội: giảm lượng máu khi tới chu kỳ kinh nguyệt, giảm khả năng mắc bệnh u xơ tử cung, giảm đau nhức vùng bụng dưới khi đến kỳ kinh nguyệt, không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt vợ chồng…Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này, chị em cũng cần chú ý, nên tháo vòng nếu vòng đã hết hạn sử dụng. Thông thường, vòng tránh thai có thời hạn sử dụng từ 5 đến 10 năm, tùy theo từng loại. Ngoài ra, khi sử dụng vòng tránh thai, nếu thấy các biểu hiện bất thường như: trễ kinh, đột nhiên ra huyết, đau bụng…, chị em nên tìm đến bác sĩ chuyên khoa để kiểm tra.

Một lưu ý khác, để thực hiện tháo vòng tránh thai an toàn, chị em nên tới các cơ sở y tế uy tín để các bác sĩ chuyên khoa kiểm tra và thao tác đúng cách nhất. Trước khi thực hiện, chị em nên đợi đến hết chu kỳ kinh nguyệt của mình, vệ sinh sạch sẽ vùng kín để tránh mắc phải các bệnh viêm nhiễm thường gặp khi tháo vòng.

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.