Vụ 40 người bị chó dại cắn: Nghệ An tiêm phòng dại cho 2.200 con chó

| Y tế

GiadinhNet - Đây là kế hoạch được đưa ra sau khi Sở Y tế Nghệ An tổ chức đoàn liên ngành gồm: Sở Y tế, Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên và chính quyền xã Hưng Trung (Hưng Nguyên) cùng nhau lập kế hoạch khống chế ổ dịch.

Tiêm vaccine cho chó để phòng bệnh dại. Ảnh: TL
Tiêm vaccine cho chó để phòng bệnh dại. Ảnh: TL

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, từ đầu năm đến nay ở địa phương này có 8 trường hợp tử vong do liên quan bệnh dại. Tính riêng tại xã Hưng Trung, từ tháng 7 đến hết tháng 9 đã có gần 30 trường hợp tại địa phương này bị chó cắn nhưng mới có 13 trường hợp đi tiêm phòng dại. Sau khi xuất hiện các trường hợp tử vong do bệnh dại, ngành Y tế và cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc và nhận định tại xã Hưng Trung có ổ dịch dại động vật và diễn biến phức tạp. Nạn nhân tử vong gần đây nhất là chị Hoàng Thị Hảo. Chị Hảo sinh năm 1978 tại xóm 2, xã Hưng Trung. Thông tin được người nhà chị Hảo cung cấp cho thấy, chị bị chó dại cắn vào gót chân trước đó và chị đã đi khám, tiêm phòng uốn ván chứ không tiêm phòng dại như khuyến cáo. Nguyên nhân chị không tiêm phòng dại là do chị đang cho con bú nên sợ ảnh hưởng tới nguồn sữa nuôi con… Sau đó chị Hảo tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An ngày 27/9 do bệnh dại phát.

Để khống chế ổ dịch tại Hưng Nguyên, địa phương này sẽ tiêm phòng bệnh dại cho 2.200 con chó thả rông tại địa bàn xã Hưng Trung, đồng thời kết hợp tuyên truyền để người dân có nhận thức rõ, khi bị chó, mèo cắn thì phải tới cơ sở y tế tiêm phòng, tuyệt đối không sử dụng thuốc Nam điều trị bệnh dại. Cơ quan chức năng địa phương yêu cầu chủ hộ nuôi khi phát hiện chó, mèo có các biểu hiện khác thường như bỗng nhiên trở nên hung dữ, cào, cắn người hay động vật khác thì phải khai báo ngay với cơ quan thú ý gần nhất để có biện pháp xử lý. Theo báo cáo của Trung tâm y tế dự phòng huyện Hưng Nguyên, có khoảng 40 người bị chó cắn trong thời gian qua nhưng chỉ có 2 người ở xã Hưng Trung đến tiêm vaccine phòng dại, số còn lại tự điều trị bằng thuốc Nam.

Theo Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An, sau khi phát hiện liên tiếp các trường hợp người dân bị chó cắn và có người chết vì bệnh dại, đơn vị này đã cử cán bộ về xã Hưng Trung làm việc nhằm đưa ra biện pháp khẩn cấp khống chế ổ dịch như đưa số người bị chó cắn đi tiêm phòng, cũng như những người liên quan đến nạn nhân tử vong; tiêm phòng cho toàn bộ đàn chó trên địa bàn; tập trung theo dõi giám sát đàn chó và bệnh dại, không để người dân chết vì bệnh dại. Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay trên địa bàn Nghệ An có 39 người chết do bệnh dại. Điểm chung của số nạn nhân này là đều không tiêm vaccine, huyết thanh phòng dại mà sử dụng thuốc lá, thuốc Nam, Đông y. Cũng trong thời gian nêu trên có 25.000 người bị chó cắn đã được tiêm vaccine phòng dại, điều trị khỏi bệnh. Về phần địa phương xảy ra vụ việc, ông Nguyễn Hữu Vịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trung cho biết, số lượng vật nuôi tiêm phòng tại xã này là con số khiêm tốn với chỉ 400/2.246 con.

Đ.Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.