Vụ án cố ý gây thương tích tại Thanh Oai, Hà Tây: Cơ quan điều tra lại "tung hứng"

| Pháp luật

Giadinh.net - “Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tây đã vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật TTHS, khiến vụ án bị xét xử nhiều lần. Mặc dù trước đó đã 3 lần bị trả hồ sơ để điều tra nhưng CQĐT tỉnh Hà Tây đã không khỏi bế tắc và không chứng minh được hành vi phạm tội của các bị cáo”.

Đây chính là quan điểm của đại diện VKSNDTC tại phiên toà phúc thẩm về vụ án này.

“Cố đấm ăn xôi”...

Vụ án bắt đầu từ việc tranh chấp sử dụng khu vực ao Cầu Nẩy (Thanh Oai, Hà Tây) đầu năm 2004. Những hộ gia đình thầu ao để thả cá đã xô xát với những người đi san lấp, lấn chiếm ao trái phép. Phía các gia đình thầu ao có 3 người con trai là Nguyễn Trường Đại, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Đức Thuận bị VKSND tỉnh Hà Tây truy tố với tội danh “cố ý gây thương tích”.

Theo dòng sự kiện
>> Vụ án hắt axit gây mù và đánh người gây thương tích ở Hà Tây: Các bị cáo được tuyên vô tội
>>  Hậu vụ án oan ở Thanh Oai, Hà Tây: Nguyễn Đức Thuận đã được đi học trở lại
Cụ thể, Đại có hành vi dùng axít hắt vào mắt gây bỏng và mù loà cho anh Phạm Văn Dũng (tỷ lệ thương tật được xác định là 66,8%). Bị cáo Nhân, Thuận đánh gây thương tích cho các anh Phạm Văn Hùng (thương tật 15,4%) và Hà Huy Trọng (tỷ lệ thương tật là 0%).

Ngày 21/7/2005, TAND tỉnh Hà Tây đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm và tuyên Đại 8 năm tù giam, Nhân 24 tháng tù giam, Thuận 30 tháng tù giam. Sau đó, Toà phúc thẩm - TANDTC tuyên huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Tiếp đó, ngày 7/8/2007 TAND tỉnh Hà Tây sơ thẩm lại và tuyên các bị cáo “không phạm tội cố ý gây thương tích”. Hội đồng xét xử yêu cầu các Trường CĐSP Hà Tây, Đại học Bách khoa Hà Nội khôi phục danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của 3 bị cáo. Vậy nhưng, Toà phúc thẩm - TANDTC một lần nữa tuyên huỷ bản án trên để điều tra lại với nhận định: Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Tây đã vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật TTHS, khiến vụ án phải xét xử nhiều lần.

“Bình mới, rượu cũ”

Sau gần một năm tiến hành điều tra lại, Cơ quan CSĐT tỉnh Hà Tây đã ra Kết luận điều tra (KLĐT) số 49, kết luận các bị can Đại, Nhân, Thuận phạm tội “cố ý gây thương tích”. Điều đáng nói, bản KLĐT này một lần nữa đã không thể tìm ra thêm được căn cứ nào mới, ngoài việc gạt bỏ một số tội danh cho các bị cáo.

Theo đó, bản KLĐT số 49 đã mô tả hành vi gây thương tích của 3 bị cáo đối với các nạn nhân có rất nhiều tình tiết không phù hợp với kết quả Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã giám định như: “Khi thấy anh Hà Huy Trọng đang ngồi phía sau xe máy anh Chu Đức Mạnh thì Đại, Nhân cùng với Thuận, Thiện cầm tuýp sắt, xẻng xông vào đánh anh Trọng, khiến anh phải bỏ chạy xuống ruộng phía bên phải đường quốc lộ 21B. Các bị cáo tiếp tục đuổi theo dùng xẻng, tuýp sắt đánh nhiều cái vào người làm anh Trọng ngã ngục xuống ruộng, người dân phải đưa anh Trọng đi cấp cứu...”.

Nhưng khi viện dẫn kết quả giám định pháp y của Viện KHHS, KLĐT này cũng đã chỉ rõ về mức độ thương tích của anh Hà Huy Trọng (SN 1973) là 0%. So sánh với bản giám định, nếu anh Trọng không bị thương tích, thì thực tế các bị cáo đã đánh anh Trọng “ngã ngục xuống ruộng và phải đi cấp cứu” như trong KLĐT xác định hay không? Điều này đã được chính KLĐT 49 thừa nhận: “Không đủ căn cứ để xử lý các bị cáo theo quy định của pháp luật. Đề nghị trong quá trình truy tố, xét xử coi đây là tình tiết tăng nặng đối với các bị can, bị cáo”. KLĐT số 49 cũng thừa nhận: “CQĐT tỉnh Hà Tây đã tiến hành xác minh nhưng không làm rõ được ai là người phụt axít vào mặt và mắt anh Dũng. Mặt khác, nguồn gốc a xít gây thương tích cho nạn nhân cũng không làm rõ được nên không đủ căn cứ để xử lý các bị cáo dùng axít phụt vào mặt và mắt anh Dũng”.

Trong quá trình điều tra, truy tố các bị cáo về hành vi cố ý gây thương tích đối với các anh Dũng, Hùng, Trọng, các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hà Tây đều khẳng định Đại, Nhân, Thuận gây ra. Thế nhưng, KLĐT số 49 chỉ xác định các bị cáo này có hành vi gây thương tích cho một mình anh Hùng, loại bỏ nhiều tình tiết mà các cơ quan này đã buộc tội cho họ trong các bản điều tra, truy tố ngày trước. Trong khi đó, ngay tại phiên toà sơ thẩm lần 2, để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo đối với nạn nhân Hùng đã được chứng minh là không có cơ sở, toà đã xác định các bị cáo không phạm tội.

Chúng tôi xin được trích lại quan điểm bào chữa của Luật sư Nguyễn Hồng Bách (văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự) tại phiên Toà phúc thẩm- TANDTC: “Hiện nay các sinh viên đang đi học ổn định, liệu có cần đẩy họ tiếp tục gắn với tố tụng hình sự hay không?”. Câu hỏi này chúng tôi xin gửi đến các cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hà Tây.

Quốc Tuấn - Tiến Dũng

kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 14 bị can 'rút ruột' hơn 6,2 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 14 bị can, trong đó có nhiều cán bộ xã, về tội "Tham ô tài sản". Nhóm đối tượng này đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 6,2 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của Đền Công đồng Bắc Lệ.

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.