Vụ bệnh nhân bị người nhà cắt cụt chân: Bệnh viện và cơ quan công an nói gì?

Thứ sáu, 19:31 03/01/2014 | Pháp luật

GiadinhNet – Khoảng 3h30 rạng sáng 2/1, y tá trực khi đi kiểm tra buồng bệnh, phát hiện 2 người nhà bệnh nhân D. có biểu hiện bất thường. Y tá đề nghị vào bắt mạch cho bệnh nhân, lập tức 2 người này cầm dao đe dọa. Lúc này, bệnh nhân D. đã bị 2 người này cắt chân…

Hai đối tượng dùng hung khí đe dọa kíp trực không cho cứu bệnh nhân D.

Cuối buổi chiều 3/1, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn (Hà Nội) đã chính thức cung cấp thông tin cho báo chí xung quanh vụ việc bệnh nhân T.T.D (sinh năm 1962, ở Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) bị em trai là Trần Tuấn Khương và con ruột của mình là T. T. V. cắt cụt chân vào ngày 2/1, khi đang nằm điều trị u não tại Bệnh viện.

Vụ bệnh nhân bị người nhà cắt cụt chân: Bệnh viện và cơ quan công an nói gì? 1
Lãnh đạo BVĐK Xanh Pôn (Hà Nội) trao đổi với báo chí thông tin về vụ việc bệnh nhân bị người nhà cắt chân rạng sáng 2/1
 
PGS.TS Nguyễn Công Tô, Phó Giám đốc BVĐK Xanh Pôn cho biết, bệnh nhân D. được chuyển đến BV ngày 23/12/2013 để chăm sóc hậu phẫu sau khi mổ u não tại BV khác. Tại đây, bệnh nhân được nằm điều trị tại khoa Phẫu thuật thần kinh.
 
Khoảng từ 1h30 - 2h45 rạng sáng ngày 2/1/2014, kíp y tá trực đi kiểm tra các buồng bệnh, thấy có 2 người nhà của bệnh nhân D. đang ngồi bên giường bệnh, một người luồn tay vào trong chăn của bệnh nhân. Khi y tá hỏi, họ cho biết là xoa bóp cho bệnh nhân D. đỡ mỏi. Điều dưỡng hỏi bệnh nhân, bệnh nhân không kêu đau.

Đến 3h30, y tá trực khi đi buồng phát hiện 2 người nhà bệnh nhân D. có biểu hiện bất thường. Y tá đề nghị vào bắt mạch cho bệnh nhân thì lập tức bị 2 người này cầm dao đe dọa.

Lúc này, kíp trực phát hiện bệnh nhân D. đã bị 2 người nhà bệnh nhân đang cắt chân nên vội gọi điện báo bảo vệ, trực lãnh đạo BV, công an phường. Đồng thời mọi người tìm cách tiếp cận giải cứu bệnh nhân.

Tuy nhiên, người thanh niên hung hãn, vung dao dọa nạt không cho y, bác sĩ vào cứu bệnh nhân.

Khoảng 20 phút sau, khi lực lượng bảo vệ BV và công an phường Điện Biên Phủ vào mới “dẹp” được. Cán bộ y tế đã khẩn trương cấp cứu và đưa bệnh nhân lên phòng mổ.

Bị u não, dây thần kinh mất cảm giác đau nên bệnh nhân không kêu khi bị cắt chân

BS Phạm Mạnh Thân, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (BVĐK Xanh Pôn) cho biết thêm: Do bệnh nhân D. bị u não, dây thần kinh mất cảm giác đau nên trong quá trình bị cắt chân không kêu la. Ngoài ra, người nhà bệnh nhân cắt chân bệnh nhân bằng dao nhỏ, có trùm chăn nên dù trong Khoa Phẫu thuật thần kinh lúc đó có khoảng 10 bệnh nhân khác đang nằm điều trị nhưng không phát hiện được.

Đến khi bác sĩ trực, bảo vệ BV và công an phường vào can thiệp được thì bệnh nhân đã bị cắt cụt 1/3 chân dưới đùi phải.  Ngay lập tức, các y bác sĩ phải tập trung vào công tác cấp cứu bệnh nhân, đưa bệnh nhân lên phòng mổ.

Hiện bệnh nhân đã được điều trị ổn định. Tuy nhiên do bị cắt cụt chân, mất nhiều máu, lại trên nền bệnh cũ nên tình trạng còn rất nặng, được chuyển về nằm theo dõi tại khu vực Hồi sức cấp cứu ngoại. Hiện tại, bệnh nhân D. vẫn phải sử dụng thuốc an thần và giảm đau. Khả năng nối chi bị cắt đứt của bệnh nhân là rất khó.

PGS.TS Nguyễn Công Tô cho rằng quy trình cho người nhà vào chăm sóc bệnh nhân của BV rất chặt chẽ.

Từ trước đến nay, người nhà của bệnh nhân muốn ở lại BV để chăm sóc bệnh nhân phải được bác sĩ điều trị đồng ý, được khoa phòng nơi bệnh nhân nằm cấp phát áo, số thẻ ra vào, trường hợp bệnh nhân nặng thì được 2 người nhà thay nhau chăm sóc. Giờ giấc cho người nhà vào thăm bệnh nhân cũng được niêm yết rõ ràng tại các khoa điều trị. Buổi tối, mỗi bệnh nhân chỉ được một người nhà ở lại chăm sóc.

Phó Giám đốc BV Xanh Pôn cho biết thêm: Từ khi nhập viện, bệnh nhân D. có nhiều người nhà vào chăm sóc. 2 người gồm con gái và em trai của bệnh nhân cũng đã ở trong BV chăm sóc bệnh nhân từ trước, BV không phát hiện họ có biểu hiện gì bất thường.

Các bác sĩ trong kíp trực vẫn còn rất mất bình tĩnh

PGS.TS Nguyễn Công Tô cho biết: Thời điểm rạng sáng 2/1 xảy ra sự việc, các bác sĩ vừa bị người nhà bệnh nhân cầm hung khí đe dọa, vừa phải tập trung cao nhất vào việc cấp cứu bệnh nhân.

"Đến thời điểm này, một số y bác sĩ trong kíp trực vẫn rất hoảng loạn, mất bình tĩnh. Việc trước mắt BV phải ổn định tâm lý để các y bác sĩ này đi làm việc bình thường" - BS Nguyễn Công Tô chia sẻ.

Trong một diễn biến khác, ngay trong chiều 3/1, Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo khẩn tóm tắt về vụ việc gửi Thành ủy, UBND TP Hà Nội và Bộ Y tế về vấn đề này.

Theo đó, ngay khi nhận được tin báo về sự việc, Sở Y tế đã cử đoàn công tác đến BV nắm tình hình và yêu cầu BVĐK Xanh Pôn tích cực cứu chữa, chăm sóc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc theo quy định; thông tin đầy đủ về vụ việc với các cơ quan báo chí.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với cơ quan công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người bệnh và cán bộ y tế. Khi có sự việc bất thường, phải kịp thời báo cáo Sở Y tế và các cơ quan liên quan.

Chiều ngày 3/1, Đại tá Nguyễn Xuân Đình, Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết cơ quan này đã ra quyết định bắt khẩn cấp với Trần Tuấn Khương (SN 1971, em trai ruội bà D) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Tại cơ quan công an, Khương khai vì thương chị gái nên đã cắt chân chị này để cho “ma quỷ thoát ra theo đường máu để chị đỡ đau”.

Theo điều tra ban đầu, bà T. T. D đang điều trị ung thư. Bà D nhập viện ngày 23/12/2013. Trước đó, vào tháng 8 đã mổ khối u tử cung ở BV Đại học Y. Sau khi mổ, xạ trị ung thư đã di căn và đã lên tới đầu nên suốt ngày trạng thái đau, mê sảng, lúc nào cũng nghĩ trong người có con dòi bò và nói ra bị ma nhập vào. Vào khoảng 3 giờ ngày 2/1, tại khoa thần kinh sọ não, có em trai là Trần Tuấn Khương (SN 1971) và T. T. V. (SN 1990) trông coi. Lúc này do đau đớn nên bà D đã kêu la rất nhiều. Cô con gái đã đến ôm mẹ và bóp đầu cho mẹ còn Tuấn Khương thì bóp chân. Cô con gái ôm đầu mẹ và cũng sợ mẹ đau quá có thể cắn lưỡi nên giữ chặt mẹ. Lúc đó Khương có nói với V đưa cho con dao gọt hoa quả để phía trên đầu. V khai đã đưa dao cho cậu và lại gục vào đầu mẹ, không để ý chuyện xung quanh. Lúc này, Khương đã dùng dao khứa vào chân bà Dung chảy máu. Khi phát hiện sự việc mọi người chỉ dám đứng ngoài căn ngăn chứ cũng không dám vào. Sự việc sau đó cũng được báo cho cơ quan công an.  

Tại cơ quan công an, Khương khai do thấy chị hô hét có ma nhập các cụ kéo đi nên nghĩ có ma thật bèn cắt chân cho chảy máu để con ma đi theo đường đó ra ngoài. Cũng theo Đại tá Nguyễn Xuân Đình, qua điều tra ban đầu, gia đình này có 4 anh em, bà D là thứ 3, Khương là thứ 4. Bố của bà D đã 80 tuổi, mẹ 75 tuổi. Cả hai bố mẹ đều bệnh tật. Mẹ bà D cũng mới mổ tim nên gia đình hoàn cảnh khó khăn. Quá trình xác minh thấy gia đình này không có mâu thuẫn, luôn yêu thương, quý mến nhau.

Tiến hành kiểm tra với Khương, cơ quan công an xác đinh Khương dương tính về ma túy (cụ thể là chất kích thích Amphetamin). Còn ma túy có ảnh hưởng đến hành vi cắt chân không thì đang điều tra.
 
 
Nhóm PV
vothu
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán các video và ấn phẩm có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, ghen tuông, ly hôn và do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đặc biệt đau lòng.

Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợ

Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi ly hôn với chị Th, Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Nhiều lần đến nhà ông N gây sự, vứt gà chết kèm lời lẽ đe dọa khủng bố tinh thần, ném trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là xăng để đốt nhà và chửi bới thách thức...

Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn

Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2023 đến nay, các thành viên Ban Quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ bị cáo buộc lợi dụng việc quản lý tiền công đức để chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng. Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang phát lệnh truy tìm 2 đối tượng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, sau khi mượn chiếc xe ô tô của người dân rồi cắt đứt liên lạc.

Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng

Gia Lai: Khởi tố 16 đối tượng cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 100 tỷ đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - 16 đối tượng ở Gia Lai đã bị Công an khởi tố về hành vi “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, với tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi giáo viên Trường Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp liên quan vụ 146 điểm 10 Toán, luật sư đã phân tích căn cứ pháp lý và trình tự áp dụng biện pháp tố tụng.

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm

Hà Nội: Tạm giữ hình sự 3 đối tượng xách kiếm, chạy xe máy lạng lách gây rối trật tự trong đêm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm, lực lượng Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm tụ tập trên phố. Đáng chú ý, nhóm đối tượng này từng có hành vi chạy xe lạng lách, dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trước đó vài ngày.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.