Vụ bị truy tố vì sử dụng vật liệu nổ ở Quảng Nam: Hình sự hay chỉ nên xử lý hành chính?
GiadinhNet - Trong đơn gửi đến Báo GĐ&XH, ông Lương Hạnh, Giám đốc Công ty CP Quảng Cường (Quảng Nam) cho rằng mình bị oan trong một vụ án hình sự. Đơn trình bày, năm 2006, ông Hạnh (SN 1952, thường trú tại TP HCM) về quê tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam) thành lập Công ty CP Quảng Cường, ngành nghề sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản, kinh doanh du lịch.
Tháng 9/2007, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3016/QĐ-UBND cho phép Công ty CP Quảng Cường sử dụng vật liệu nổ để khai thác đá xây dựng tại mỏ đá Tân Đợi (xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc). Tiếp đó, tháng 11/2008, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 3945/QĐ-UBND cho phép công ty này được khai thác, chế biến vàng gốc tại thôn Hà Thanh (xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc). Tháng 12/2010, Công ty CP Quảng Cường tiếp tục được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại mỏ vàng này.
Trong khi đang làm thủ tục chờ cấp phép sử dụng vật liệu nổ cho mỏ vàng Hà Thanh, Công ty CP Quảng Cường đã lấy vật liệu nổ ở mỏ đá Tân Đợi để sử dụng vào việc khai thác vàng gốc. Vì lý do này, năm 2012, Công an tỉnh Quảng Nam xử lý trách nhiệm hình sự ông Lương Hạnh về hành vi sử dụng và mua bán trái phép vật liệu nổ.
Sau khi kết thúc điều tra, tháng 11/2012, VKSND tỉnh Quảng Nam truy tố ông Lương Hạnh cùng một số người về tội “Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ” theo Khoản 4, Điều 232 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, đến ngày 10/12/2012, VKSND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số: 01/QĐ-VKS-P2 rút quyết định truy tố ông Lương Hạnh cùng một số người với lý do ông Lương Hạnh là bị can chính trong vụ án có dấu hiệu mắc bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó 15 ngày, ngày 25/12/2012 VKSND tỉnh Quảng Nam quyết định trưng cầu giám định pháp y về tình trạng sức khỏe của ông Hạnh. Căn cứ vào bản kết luận giám định pháp y, VKSND tỉnh Quảng Nam ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can đối với ông Hạnh cùng một số người.
Ngày 5/3 vừa qua, VKSND tỉnh Quảng Nam có quyết định phục hồi vụ án và ra lệnh bắt tạm giam ông Lương Hạnh với lý do xét thấy ông Hạnh đã ổn định sức khỏe. Tuy nhiên, theo ông Hạnh, hiện tại ông chưa được giám định lại về sức khỏe. Hơn nữa, việc cơ quan tố tụng Quảng Nam truy cứu trách nhiệm hình sự ông là chưa thỏa đáng, vụ việc này chỉ nên xử lý hành chính (?!).
Thông báo