Vụ cháu bé bị mất tích: Người bố từ chối giao con theo quyết định của tòa và cơ quan thi hành án
GiadinhNet - Sau khi có kết luận của cơ quan CSĐT, chị Lê Thị Hồng Thắng đã khởi kiện và được Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng chấp thuận, ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu cầu ông bố phải giao cháu bé cho người mẹ. Tuy nhiên, bất chấp cơ quan Thi hành án, ông bố vẫn chống đối và tỏ ra bất hợp tác.

Cháu H.N.P (ảnh nhỏ) tạm thời được cơ quan có thẩm quyền giao cho chị Thắng chăm sóc
Theo trình bày của chị Thắng, sau khi có thông báo về kết quả điều tra của Công an quận Hà Đông, chị đã gửi đơn lên TAND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) yêu cầu anh Sơn phải giao cháu P cho chị nuôi dưỡng, chăm sóc. Sau khi xem xét, ngày 4/8/2014, TAND quận Hai Bà Trưng đã ra quyết định số 02/2014, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu cầu anh H.N.S phải giao cháu H.N.P cho mẹ đẻ là chị Thắng kể từ ngày 4/8. Quyết định này có hiệu lực pháp luật cho đến khi vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 401/2004/TLST-HNGĐ ngày 1/8 về việc không công nhận là vợ chồng giữa nguyên đơn chị Thắng và bị đơn là anh S. được giải quyết.
Trên cơ sở đó, ngày 04/8/2014, Chi Cục Thi hành án dân sự Quận Hai Bà Trưng cũng đã ra quyết định thi hành án chủ động số 682/LHCĐ-CCTHA yêu cầu anh S. giao cháu H.N.P cho chị Lê Thị Hồng Thắng trông nom, chăm sóc, giáo dục.
Chiều ngày 7/8 đại diện của Chi Cục Thi hành án, Viện Kiểm sát quận Hai Bà Trưng phối hợp với tổ công an phường Phương Mai và tổ dân phố đến nhà anh S. để tống đạt quyết định, đồng thời vận động anh S. giao cháu bé cho chị Thắng. Tuy nhiên, anh S không đồng ý và tuyên bố “có chết cũng không giao cháu H.N.P”. Do quyết định khẩn cấp tạm thời này liên quan đến yếu tố con người, người được tống đạt lại tỏ ra bất hợp tác nên đoàn cán bộ đến thi hành án đã không thực hiện được nội dung quyết định của Chi Cục Thi hành án quận Hai Bà Trưng và ra về “tay không”.

Anh S. - Bố cháu P chống đối lại Quyết định của Tòa án và Chi Cục Thi hành án
Chị Lê Thị Hồng Thắng cho biết, trong vòng 5 ngày kể từ ngày ra quyết định của Chi Cục Thi hành án, anh S. vẫn bất hợp tác không chịu giao cháu bé, chị sẽ làm đơn yêu cầu Chi Cục Thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế để trả lại quyền nuôi con cho chị.
Chị Thắng cũng chia sẻ thêm rằng, chị hoàn toàn đồng ý để anh S. có quyền thỉnh thoảng qua lại thăm nom con nhưng cháu còn bé, mới tròn 1 năm tuổi nên cháu cần được ôm ấp, bao bọc trong vòng tay mẹ. Sau khi có bản án của Toà án cấp có thẩm quyền hoặc khi cháu lớn lên, cháu quyết định ở cùng ai thì lúc đó chị sẵn sàng chấp nhận.
Thông báo