Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ chồng sát hại vợ ở Hải Phòng: Nạn nhân tử vong là Thượng úy cảnh sát cơ động

Chủ nhật, 14:37 14/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Nữ nạn nhân bị chồng sát hại tử vong tại xã An Đồng vào chiều qua là Thượng úy công an, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an TP. Hải Phòng.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào chiều qua (13/8), tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương (TP. Hải Phòng) xảy ra vụ án mạng thương tâm khi chị N.H.M.T. (SN 1992), nguyên quán tại xã Đại Bản (huyện An Dương) bị chính người chồng của mình là Hoàng Văn Lượng (SN 1988), trú tại thôn Vân Tra, xã An Dương (cùng huyện An Dương) dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong sau đó. 

Vụ chồng sát hại vợ ở Hải Phòng: Nạn nhân tử vong là Thượng úy cảnh sát cơ động - Ảnh 1.

Cáo phó lễ tang nữ nạn nhân xấu số bị chồng sát hại

Liên quan đến sự việc trên, đại diện huyện An Dương cho biết, nữ nạn nhân bị chồng sát hại tử vong tại xã An Đồng vào chiều qua là Thượng úy công an, công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động thuộc Công an TP. Hải Phòng.

Trước đó, vào khoảng 13h30 chiều qua (13/8), chị N.H.M.T bị chính chồng của mình là Hoàng Văn Lượng dùng dao đâm chém nhiều nhát vào người. Sát hại vợ xong, đối tượng này dùng dao chém bị thương ở tay bà Hoàng Thị Mai Th. (SN 1957, là mẹ đẻ nữ nạn nhân). Sau khi sự việc xảy ra, Lượng đã cắt cổ tay trái và treo cổ với ý định tự tử.

Vụ chồng sát hại vợ ở Hải Phòng: Nạn nhân tử vong là Thượng úy cảnh sát cơ động - Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Văn Lượng tự tử bất thành sau khi sát hại vợ

Phát hiện sự việc, người thân trong gia đình và mọi người nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện An Dương và Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Do vết thương nặng, nên đến 14h chiều cùng ngày, chị T. tử vong. Riêng đối tượng Hoàng Văn Lượng và bà Hoàng Thị Mai Th. được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng.

Nhận được tin báo, công an địa phương có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp với Công an huyện An Dương và các phòng nghiệp vụ cùng cơ quan chức năng TP. Hải Phòng thu thập chứng cứ, vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top