Vụ chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân bị tố dùng bằng rởm: Có thể khởi kiện ra tòa
GiadinhNet - Như Báo GĐ&XH số 109 ra ngày 11/9 đã thông tin, ông Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm UNESCO Nghiên cứu ứng dụng khoa học Thôi miên Việt Nam – HARUVA - Trung tâm NC sức khỏe Thể - Tâm - Trí, bị “tố” sử dụng bằng rởm và dùng thôi miên để chữa bệnh. Trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu, bằng cấp, mới đây Trung tâm của ông Quân đã nhận được tư vấn pháp lý của luật sư về việc khởi kiện vụ việc trên ra tòa.
Lớp học của ông Quân. Đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ tại trường Đại học Tuebingen, CHLB Đức (ảnh nhỏ). Ảnh: Đ.A
Đủ chứng cứ pháp lý về bằng cấp
Ông Nguyễn Huy Long, Công ty Luật Nam Nam và Cộng sự cho rằng, việc “tố” chuyên gia thôi miên Nguyễn Mạnh Quân dùng bằng “rởm”, gian lận về bằng cấp là hoàn toàn sai sự thật. Theo ông Long thì ông Nguyễn Mạnh Quân có đầy đủ bằng cấp và hồ sơ, tài liệu chứng minh học vị thạc sỹ thôi miên: 2 văn bằng bản chính được các học viện tại Đức cấp. Cụ thể, một là văn bằng thạc sỹ thôi miên do HYPNOSEMASTER AKADEMIE cấp ngày 14/05/2010 đồng thời cung cấp bản dịch của văn bằng này được dịch thuật tại Trung tâm dịch thuật VHD 187 Bà Triệu, dịch từ Tiếng Đức sang Tiếng Việt ngày 22/07/2011 do ông Hoàng Văn Thương dịch, với chứng thực của phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Bản dịch này cũng đã nêu rõ: “Ông Nguyễn Mạnh Quân đã đỗ với kết quả tốt trong kỳ thi và được quyền mang học vị thạc sỹ thôi miên”. Hai là chứng nhận của DIE HYPNOSEMASTER AKADEMIE cấp cho ông Quân ngày 25/07/2010, trong bản dịch được chứng thực tại Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng cũng đã nêu: “Nguyễn Mạnh quân đã tham gia có kết quả tốt Xeemina nâng cao về thôi miên tại Trung tâm đào tạo của Học viện thôi miên D-944424 Arnstort. Ông Nguyễn Mạnh Quân được quyền sử dụng biểu tượng và tên gọi nhà huấn luyện thôi miên”.
Như vậy, theo Luật sư Phan Huy Long thì chưa kể bằng thạc sĩ thôi miên của ông Quân đã được Tòa án Beclin hợp thức, công nhận hoạt động hợp pháp tại CHLB Đức thì việc được hợp thức Lãnh sự công nhận hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cũng chính là những tài liệu pháp lý quan trọng của ông Quân mà người tố có thể chưa nắm được. Việc ông Nguyễn Mạnh Quân có đầy đủ tài liệu về mặt pháp lý để chứng minh về học vị thạc sỹ thôi miên của mình là sự thật.
Luật sư Phan Huy Long cũng cho rằng, những lời lẽ tố ông Nguyễn Mạnh Quân như: “Gian lận về hồ sơ văn bằng, học vấn”, “tư cách đạo đức không tốt”, “chưa được đào tạo, chưa có hiểu biết về ngành y khoa cũng như chưa có khả năng thực sự về thôi miên”… là một chiều, không chỉ là vu khống mà còn xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người bị tố (ông Quân – PV) khi mà các văn bằng, giấy tờ chứng minh bằng cấp đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
Hoạt động đã được đăng ký với Bộ KHCN
Ngoài ra, thông tin “Dùng khả năng thôi miên của mình để chữa bệnh” cũng đã được phủ nhận. Bởi vì, ông Nguyễn Mạnh Quân khẳng định mình không dùng thôi miên để chữa bệnh ở Việt Nam mà chỉ hoạt động trong lĩnh vực Khoa học công nghệ theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-976, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2011 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp với tư cách người đứng đầu Trung tâm.
Cụ thể, theo Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu phát triển sức khỏe Thể - Tâm – Trí hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ sau: Nghiên cứu, ứng dụng, đánh giá, xây dựng mô hình phát triển về thể chất, tâm lý, trí tuệ; Dịch vụ KH & CN: Tư vấn, thẩm định, phản biện, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phổ biến kiến thức, hội nghị, hội thảo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu trên; Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Căn cứ vào những điều đã phân tích ở trên, theo luật sư Long thì việc “tố” ông Quân là rất tắc trách”.
Phía văn phòng luật sư cho rằng, khi chưa có căn cứ xác đáng đã có những phát ngôn như: “gian lận về hồ sơ văn bằng, học vấn”, “tư cách đạo đức không tốt”, “gian lận”, “chưa được đào tạo, chưa có hiểu biết về ngành y khoa cũng như có khả năng thực sự về thôi miên”,… ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông Nguyễn Mạnh Quân.
Từ những phân tích ở trên, luật sư Nguyễn Huy Long đã đề xuất 2 phương án giải quyết vụ việc này: Một là, ông Quân có thể yêu cầu phía “tố” sai cải chính thông tin trên 3 số báo liên tiếp trên các trang mạng đã đăng tải lời tố cáo đối với ông Nguyễn Mạnh Quân. Hai là ông Quân có thể khởi kiện ra tòa vì bị xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của mình.
“Tố” bậy có thể bị phạt đến 2 năm tù
Theo luật sư Phan Huy Long, quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín là một trong những quyền nhân thân của cá nhân. Ðiều 37 Bộ luật Dân sự quy định: “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ”. Thế nên, theo quy định thì người nào có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác có thể bị phạt vi phạm hành chính theo điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Cũng theo luật sư này, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Làm nhục người khác theo quy định tại Điều 121 Bộ luật Hình sự. Cụ thể: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm; Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm; Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1- 5 năm”.
Luật sư Phạm Hồng Thái, Công ty Luật Quốc tế và Đồng nghiệp cho rằng, ông Quân có thể khởi kiện khi bị xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm. Căn cứ điều 122, Bộ luật Hình sự đó là tội Vu khống: “Khoản 1: người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội cần tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tại không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm”.
Trường Đại học Tuebingen đã cấp bằng Tiến sĩ
Thông tin “tố” cho rằng nơi ông Quân học không cấp bằng Thạc sỹ song tìm hiểu chúng tôi được biết, Trường Đại học Tuebingen – nơi ông Quân bảo vệ Thạc sĩ, không chỉ đã cấp bằng Thạc sĩ mà còn cấp bằng Tiến sĩ. Đó là việc cấp bằng Tiến sĩ thôi miên cho ông Drik Revenstorf, người Đức vào năm 2003 tại đây.
Đông An/Báo Gia đình & Xã hội
Hà Nội: Đề xuất cho phép xe bán tải lưu thông như ô tô con trên toàn thành phố
Thời sự - 59 phút trướcGĐXH - Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức đề xuất UBND Thành phố cho phép dòng xe ô tô tải pickup (xe bán tải) được lưu thông như ô tô con, thay vì bị hạn chế giờ hoạt động.
Danh sách vị trí lắp đặt hơn 1.800 Camera AI ở Hà Nội
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Với mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và đảm bảo tinh thần công khai, minh bạch, Công an TP Hà Nội đã chính thức thông báo các vị trí lắp đặt hệ thống 1.837 Camera AI trên toàn địa bàn thành phố.
Học sinh cả nước sắp được sử dụng miễn phí sách giáo khoa
Giáo dục - 2 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029 - 2030.
Hà Nội: Kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge”, 26 người bị khởi tố
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến kinh doanh bóng cười tại “Sành Lounge” có địa chỉ tại số 1 phố Thái Hà, phường Đống Đa, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 26 bị can để làm rõ vụ việc.
Cụ ông sau mổ ruột thừa đi lạc hơn 30km trong đêm
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Một cụ ông 73 tuổi ở Nghệ An bất ngờ rời bệnh viện sau ca mổ ruột thừa rồi đi lạc suốt đêm, vượt quãng đường hơn 30km trước khi được người dân phát hiện, hỗ trợ đưa trở lại an toàn.
Lò Bầu trăm năm tuổi - điểm chạm quá khứ và tương lai của làng gốm Bát Tràng
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Nằm bên dòng sông Hồng uốn lượn, làng nghề Bát Tràng (xã Bát Tràng, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng với truyền thống làm gốm lâu đời mà còn là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn quý giá với biết bao thăng trầm của nghề. Giữa dòng chảy hối hả của thời gian, chiếc lò Bầu cổ như một miền ký ức mà khi chạm tới, lòng người lại bâng khuâng.
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.
Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.
Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.
Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.
Ngày sinh Âm lịch cát tường: Trẻ nhiều thử thách, về già an vui như ý
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch mang ý nghĩa đặc biệt, người sinh vào đó thường trải qua tuổi trẻ vất vả nhưng càng về sau càng hưởng phúc, cuộc sống tuổi già an nhàn, viên mãn.