Vụ cô giáo bị cựu học sinh của trường hiếp dâm: Lộ thông tin "khó hiểu" trong lịch phân công trực hè

| Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ cô giáo bị cựu học sinh hiếp dâm ngay tại trường THCS Lê Thuyết, bỗng dưng xuất hiện thêm một lịch phân công trực khác, trong khi riêng ngày xảy ra sự việc, trường này không bố trí ai trực hè.

Tin mới nhất vụ cô giáo bị học sinh cũ hiếp dâm ngay trong trường học Tin mới nhất vụ cô giáo bị học sinh cũ hiếp dâm ngay trong trường học

GiadinhNet - Liên quan đến nguyện vọng chuyển trường của cô giáo bị hiếp dâm trong trường học khi nghỉ hè, lãnh đạo phòng GD&ĐT cho biết sẽ xem xét và tham mưu cho lãnh đạo thị xã quyết định.

Ngày 27/6, giáo viên Trường THCS Lê Thuyết thông tin đến PV Báo Tiền Phong về bảng phân công lịch trực hè của cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục này. Điều đáng nói là tại trường THCS Lê Thuyết có 2 lịch trực hè có nội dung phân công lịch trực khác nhau.

Được biết, vào ngày nạn nhân N. bị xâm hại ngay tại nơi làm việc (hôm 20/6), cô giáo này không có lịch trực theo phân công. Tuy nhiên, do có một thầy giáo bận đi học quản lý giáo dục, cô N. phải “đóng thế” và xảy ra sự việc đau lòng.


Theo lịch phân công trực, cô N. (số thứ tự 12) được phân công trực các ngày 15/6 và 16/7

Theo lịch phân công trực, cô N. (số thứ tự 12) được phân công trực các ngày 15/6 và 16/7


Bảng phân công trực thứ 2, trong đó ngày xảy ra sự việc (20/6) không bố trí người trực. Ảnh: Tiền Phong

Bảng phân công trực thứ 2, trong đó ngày xảy ra sự việc (20/6) không bố trí người trực. Ảnh: Tiền Phong

Theo lịch trực hè của Trường THCS Lê Thuyết, do hiệu trưởng Trần Văn Bình ký ban hành ngày 24/5, số lượng nhân lực được phân công trực hè có 20 người, gồm lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Theo lịch phân công, thời điểm ngày 20/6 là phiên trực lãnh đạo của phó hiệu trưởng Lê Thanh Hải (trực liên tục từ 16 - 30/6), trực hành chính là giáo viên Nguyễn Đăng Hòa Tình. Còn lịch trực của cô N rơi vào các ngày 15/6 và 6/7.

Cũng theo lịch phân công này, thời gian trực đối với giáo viên trong ngày là từ 7h30 - 11h đối với buổi sáng, từ 13h30-17h chiều.

Riêng trong ngày 20/6, ông Nguyễn Đăng Hòa Tình đảm trách trực giáo viên. Tuy nhiên, sau đó, cô N. là người phải “đóng thế” trực thay ông Tình, vì nam giáo viên này bận đi học.

Điều khiến giáo viên, nhân viên Trường THCS Lê Thuyết bức xúc là đến nay, tại cơ sở giáo dục này lại bỗng dưng xuất hiện thêm một lịch trực khác, cũng do hiệu trưởng Trần Văn Bình ký trùng ngày 24/5/2018. Đặc biệt, không có tên cô N được phân công trực, riêng ngày 20/6 trường này không bố trí ai trực hè.


Ông Trần Văn Bình, Hiệu trường trường THCS Lê Thuyết

Ông Trần Văn Bình, Hiệu trường trường THCS Lê Thuyết

Trả lời trên Trí thức trẻ, Ông Trần Văn Bình, Hiệu trường trường THCS Lê Thuyết, cho biết sau 3 ngày xảy ra sự việc, cô N. vẫn đang ở trong tình trạng hoảng loạn. Tuy nhiên, đến nay sức khỏe của cô N. đã ổn định.

Ông Bình cho hay, cô N. đã có gia đình và có con. Trong quá trình công tác, cô luôn được đánh giá có năng lực, nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường.

Vị hiệu trưởng cũng giải thích rằng việc cô N. trực hè là do quy định của nhà trường. Theo đó, các giáo viên thay nhau trực hành chính trong suốt 3 tháng nghỉ hè. Ông Bình cho hay sự việc xảy ra với cô N. là điều không ai mong muốn.

"Giáo viên trực thì có thêm một bảo vệ. Thời điểm cô N. bị Trung xâm hại thì người bảo vệ đang về nhà ăn cơm. Bảo vệ kể lại là mới ra khỏi trường chưa lâu thì xảy ra việc. Tôi nghi đối tượng này có kế hoạch từ trước nên chờ lúc bảo vệ về nhà thì thực hiện hành vi thú tính", ông Bình cho hay.

Sau phát ngôn của ông hiệu trưởng nhà trường với báo chí, Cô N. đã lên tiếng phản ứng. Theo khẳng định của cô N., những phát ngôn của ông Bình là không đúng, sai sự thật và có mục đích bao che cho những người khác có liên quan.

Cô N. cho hay ca trực của cô vào ngày 20/6 cùng 2 người khác gồm 1 người trực lãnh đạo và 1 người trực tuyển sinh. Ngoài ra, bảo vệ cũng có nhiệm vụ làm việc trong thời gian nghỉ hè. Tuy nhiên, cô N. đến trường vào khoảng 8h10 thì không có 2 người cùng trực. Người bảo vệ tên Huy cũng rời khỏi trường sau khi nói chuyện vài câu với nữ giáo viên này.

Theo cô N, thầy hiệu trưởng nói ông bảo vệ về ăn cơm nhưng thời điểm đó còn rất sớm, ông Huy về ăn cơm là không đúng. Ông Huy đã bỏ bê công việc. Những người phân công trực cùng đã không đến trường nên mới xảy ra vụ việc.

Ngoài ra, nữ giáo viên này cũng cho hay dù là thầy hiệu trưởng nhưng ông Bình không đến trường sau khi sự việc xảy ra. Vị lãnh đạo này cũng không thăm hỏi cấp dưới cho đến ngày 23/6.

Chồng cô giáo N. cho hay ông Bình đã đến thăm vợ mình vào trưa tại nhà riêng. Tuy nhiên, chồng cô N. đã mời vị lãnh đạo này ra khỏi nhà khi đọc được những phát ngôn không đúng về sự việc trên báo chí.


Ngôi trường nơi xảy ra sự việc

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc

Trước đó, sáng ngày 20/6 tại trường THCS Lê Thuyết (xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), khi cô giáo N. đang ngồi trong phòng trực, Võ Minh Trung (người cùng xã Bình Thành, 19 tuổi) xông vào dùng dao khống chế và hiếp dâm cô giáo.

Sau đó, đối tượng này cướp đi 2 điện thoại di động của cô giáo và về TP Huế đến tiệm cầm đồ cầm cố lấy tiền tiêu xài, khi lên lại xã Bình Thành thì bị bắt.

Trung là học sinh cũ, nhà ở gần trường THCS Lê Thuyết, có tiền sử hút "cỏ Mỹ". Khi bị bắt, trong người Trung còn 1 gói "có Mỹ" chưa hút.

Thời điểm xảy ra sự việc, chỉ có một mình cô N. có mặt tại trường.

M.H (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế xe ô tô chống đối, đẩy lùi CSGT trên đường Nguyễn Hoàng

Pháp luật -

GĐXH - Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển ô tô đẩy một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng này để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.