Vụ con đánh mẹ bị người khác đâm chết: Nạn nhân chính là anh ruột nghi phạm

| Pháp luật

GiadinhNet – Vung tay đánh mẹ tại nhà trọ, người anh bị người em xông vào đâm tử vong.

Ngày 18/1, thông tin trên Zing cho biết, Công an tỉnh tiền Giang đang tạm giữ đối tượng Trần Trung Hiệp (SN 1996 tuổi, xã Tân Trung, thị xã Gò Công) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là anh Trần Trung Hòa (biệt danh Núi, SN 1991, chính là anh ruột của Hiệp).

Theo Tuổi trẻ online, khoảng 0h15 ngày 16/1, Công an thị xã Gò Công nhận được tin báo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công về việc 2 nam thanh niên chở 1 người bị thương vào cấp cứu rồi bỏ đi, không để lại thông tin, sau đó người này đã chết. Nạn nhân được xác định là anh Hòa.

Vụ con đánh mẹ bị người khác đâm chết: Nạn nhân chính là anh ruột nghi phạm - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng.

Cơ quan điều tra xác định khoảng 23h ngày 15/1, Hiệp đang ở phòng trọ số 16 nhà trọ Yến Nhi (ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công) cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1958). Dù đã khuya nhưng Hòa vẫn tìm đến lớn tiếng với bà Mai, sau đó còn lao vào đánh mẹ ruột trước sự chứng kiến của một số người. 

Thấy vậy, Hiệp nhảy vào can ngăn và xảy ra xô xát với Hòa. Bất ngờ Hiệp dùng một con dao đâm nhiều nhát vào người của Hòa. Được mọi người can ngăn, Hiệp cùng Trần Minh Phi (22 tuổi, ngụ xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây) là người đang thuê trọ ở đây đưa anh Hòa đến bệnh viện cấp cứu nhưng người này đã tử vong vì mất máu cấp.

Nhận tin báo, Công an thị xã Gò Công có mặt khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra truy tìm hung thủ. Sau gần 2 giờ gây án, khoảng 1 giờ 30 ngày 16/1, Hiệp có mặt tại Công an thị xã Gò Công đầu thú.

Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ án mạng.

TA (th)
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.