Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân đối tượng gây án

Thứ hai, 19:37 10/01/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Tại cơ quan công an đối tượng khai rằng, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vì không có việc làm, không có tiền chi tiêu nên đối tượng đã nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền ngân hàng.

Cách đây 4 ngày tại Phòng giao dịch Đình Vũ, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hải Phòng có địa chỉ ở phường Đông Hải 2, quận Hải An xảy ra vụ cướp gây rúng động khi đối tượng dùng súng uy hiếp bảo vệ, nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an TP. Hải Phòng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc- Thứ trưởng Bộ Công an và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an phối hợp, chỉ đạo các lực lượng Công an TP. Hải Phòng tập trung làm rõ và khẩn trương truy bắt đối tượng.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết liên quan, cơ quan công an xác định đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Nam (SN 1998), trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng).

Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân đối tượng gây án - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h đêm 8/1, các lực lượng tham gia đấu tranh đã xác định đối tượng Nam đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Bắc Sơn, thuộc tổ dân phố số 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đến 11h trưa 9/1 các lực lượng tiến hành truy bắt.

Theo cơ quan công an, thời điểm trước khi bắt giữ, đối tượng đang ở nhà nghỉ tầng 3 khóa cửa phòng và có mang theo súng. Khi phát hiện lực lượng chức năng vây bắt, Nam rút súng chống trả nhưng các trinh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế, tước vũ khí nóng,  bắt giữ đối tượng an toàn.

Sau khi bắt giữ, cơ quan công an tiến hành khám xét trên người đối tượng, ở nhà nghỉ và  thu giữ 1 xe mô tô, 700 triệu đồng, 1 súng bắn đạn chì dạng rút, 1 khẩu súng dạng col và nhiều viên đạn. Khi khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng Nam (huyện Cát Hải), cơ quan Công an thu giữ 400 triệu đồng được chôn ở vườn sau nhà…Đến thời điểm hiện tại, cơ quan Công an đã thu giữ gần đủ số tiền 3,5 tỷ đồng mà đối tượng Nam đã cướp được.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Nam khai nhận bản thân làm nghề xăm hình nghệ thuật nên thường xuyên di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, tập trung là tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, vì không có việc làm, không có tiền chi tiêu nên đối tượng đã nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền tại ngân hàng.

Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân đối tượng gây án - Ảnh 2.

Sau khi cướp được số tiền hơn 3 tỷ đồng, đối tượng mua xe phân khối lớn 700 triệu

Với ý định đó, vào sáng 6/1, đối tượng nhờ bạn dùng xe ô tô chở đi Vĩnh Phúc thuê nhà trọ ở TP. Vĩnh Yên. Sau đó, Nam để toàn bộ đồ đạc tại nhà trọ rồi cùng bạn trở về TP. Hải Phòng. Đến khoảng 14h chiều 7/1, đối tượng tiếp tục nhờ bạn sử dụng xe ô tô trên chở từ nhà (huyện Cát Hải) vào nội thành Hải Phòng. Khi đi đến khu vực sau BigC Hải Phòng – đường Lê Hồng Phong thì Nam xuống xe đi bộ và đón xe taxi để đi tiếp.

Vào 15h chiều cùng ngày, đối tượng đến phòng giao dịch Đình Vũ Vietconbank Hải Phòng đi vào phía trong ngồi chờ và quan sát. Khoảng 10 phút sau, khi thấy lượng tiền đã nhiều và ít khách giao dịch, Nam đi đến quầy giao dịch, bất ngờ rút súng từ túi đeo trước ngực uy hiếp, dọa nhân viên giao dịch yêu cầu đưa tiền.

Trong quá trình khống chế nhân viên ngân hàng, đối tượng dùng vật gây tiếng nổ để uy hiếp tinh thần nhân viên, bảo vệ và cướp được số tiền trên. Sau khi cướp được tiền, đối tượng đi ra ngoài cửa tòa nhà dùng súng đe dọa anh N.T.H (chủ xe ô tô) yêu cầu chở đi nhưng anh này từ chối. Đối tượng tiếp tục đe dọa anh P.V.H (bảo vệ ngân hàng) lấy xe máy bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ, Lạch Huyện Cát Hải, sau đó để lại xe rồi bắt taxi dù về nhà thay quần áo. 

Vụ cướp ngân hàng ở Hải Phòng: Hé lộ nguyên nhân đối tượng gây án - Ảnh 3.

Các lực lượng tham gia truy bắt đối tượng cướp ngân hàng được khen thưởng

Đối với số tiền cướp được ở ngân hàng, Nam đưa 1 khoản tiền cho bạn gái  và  chôn giấu một khoản tiền tại gốc đào tại nhà. Ngoài ra, trong quá trình tẩu thoát, đối tượng đã dùng tiền cướp được lên Hà Nội mua 1 xe phân khối lớn với giá 700 triệu đồng, sau đó di chuyển lên TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) rồi tiếp tục lên Thái Nguyên tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Tuy nhiên, đối tượng không ngờ mọi hàng tung trong quá trình lẩn trốn đã bị các trinh sát hình sự cho vào vòng ngắm.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cưới tài sản", tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Nam về hành vi "Cướp tài sản", tiếp tục điều tra.

Ghi nhận chiến công nói trên, trong chiều qua Bộ Công an và UBND TP. Hải Phòng tổ chức khen thưởng các đơn vị có thành tích truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại ngân hàng.


Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 15 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 15 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top