Vụ điều động 61 cán bộ trực đám tang: Vội phán xét, chưa hẳn đã tốt?

| Xã hội

GiadinhNet - Liên quan đến thông tin UBND TP Đà Nẵng ra văn bản điều động 61 cán bộ thay nhau phục vụ tại đám tang của một cựu lãnh đạo hưu trí gây nhiều quan điểm trái chiều trong dư luận.

Bên hành lang Quốc hội ngày 20/6 PV Báo GĐ&XH đã phỏng vấn các đại biểu về sự việc này.

Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai): “Đây là chuyện khó xử liên quan đến tập quán của người Việt. Cũng như việc chúng ta hạn chế các hình thức liên quan đến đám tang, thì dẫu sao với người Việt Nam, hiếu nghĩa là điều rất quan trọng. Trong trường hợp này phải tìm cách ứng xử từ cả hai phía, bản thân những cán bộ đang làm việc và gia quyến, tôi cho rằng chuyện này nên đặt câu hỏi nhiều hơn là phán xét, phải nêu lên để cùng nhau tìm cách ứng xử cho tốt. Có những giá trị ăn sâu vào trong tiềm thức, kể cả giá trị là tình cảm, hay là việc trả nghĩa. Tôi nhắc lại, đây là vấn đề đáng để suy nghĩ, tìm ra tiếng nói chung chứ vội vã phán xét, kết luận ngay chưa hẳn đã đem lại kết quả tốt”.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội): “Nói chung chuyện tình nghĩa đồng nghiệp, anh em bạn bè, lãnh đạo cơ quan… là truyền thống tốt của người Việt Nam mình. Nhưng việc làm như ở Đà Nẵng và một số nơi khác nữa như thế là thiếu tế nhị. Nếu hoàn cảnh người ta khó khăn thì mình cũng có thể phân công anh em ở một mức độ vừa phải, để tránh dư luận nghĩ cả cơ quan bỏ đi hết để lo một đám tang. Tôi đồng tình với ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Đà Nẵng là chuyện này hơi thiếu tế nhị. Đây cũng là sự lãng phí thời gian của cán bộ, công chức, nếu như ở một đơn vị sản xuất thì không bao giờ có chuyện đó cả. Từ đó ta thấy bấy lâu nay mình vẫn có sự thái quá về lễ nghĩa, tình cảm. Sự quan tâm là rất đáng quý, nhưng không thực sự cần thiết. Phải giảm bớt hình thức đi, để tránh lãng phí cho nhà nước, cơ quan và chính bản thân cán bộ công chức. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến hình ảnh của một cơ quan thực thi công vụ”.

         Việt Nguyễn

baoin
Ý kiến của bạn
Tags:
Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.