Vụ đốt xe máy ở Thái Bình: Tự đốt xe mình có thể bị "vướng" 2 tội

| Pháp luật

GiadinhNet - Vụ đốt xe máy ở Thái Bình khi bị CSGT bắt lỗi khiến nhiều người quan tâm đến vấn đề pháp lý, bên cạnh thái độ tiêu cực của chủ xe. Và theo nhận định của luật sư, hành vi này có thể vướng 2 tội.

Khoảng 9h sáng 11/1, tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Hai Bà Trưng (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ thì phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy vi phạm nên yêu cầu dừng xem kiểm tra.

Trong lúc đang xử lý thì người đàn ông quay về xe của mình, rút ống xăng rồi châm lửa đốt. Ngay lập tức ngọn lửa bao trùm thân xe rồi bốc cháy dữ dội.

Sau đó, CSGT phải dùng tới 3 bình chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa. Những hình ảnh này được một người dân quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

 


Chiếc xe bị đốt ngay gần chốt CSGT. Ảnh cắt từ clip

Chiếc xe bị đốt ngay gần chốt CSGT. Ảnh cắt từ clip

 

Trả lời báo chí, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Chiếc xe máy bị đốt trong clip lan truyền trên mạng mang BKS 29.S2-3000 gần bốt CSGT Công an TP Thái Bình, ngã tư Lý Thường Kiệt – Hai Bà Trưng. Chủ nhân điều khiển chiếc xe mô tô nói trên là ông Đỗ Văn Ve (SN 1964 ở Vũ Lạc, TP Thái Bình).

Ông Ve có lỗi vi phạm giao thông là chuyển hướng mà không có tín hiệu xi nhan. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý thì phát hiện ông Ve có sử dụng rượu.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy người lái xe vi phạm với 0,277 miligam/lít khí thở. Đồng thời, tại thời điểm kiểm tra, ông Ve không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội về vụ việc này, luật sư Lê Thanh Sơn - Văn phòng luật sư AIC cho biết: “Hành động đốt xe có thể vướng vào hai tội như gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông và chống người thi hành công vụ".

Theo nhận định của luật sư Sơn, hành động đốt xe đó gây ảnh hưởng đến các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ và cả người đi đường. "Đồng thời, cũng cần xác định xem chiếc xe bị đốt có phải chính chủ của người đàn ông đó hay không”, ông Sơn nói.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm rõ trách nhiệm của ông Đỗ Văn Ve. Trước đây đã từng có một số vụ việc tương tự và bị đề nghị khởi tố.

 

- Chiều 21/1, Nguyễn Tuấn Anh (ngụ tại P5 A3 Yên Bái, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) lái xe máy hiệu SYM, biển số 29S5-7106 đi ngược chiều trên phố Cát Linh. Khi cảnh sát giao thông yêu cầu xuất trình giấy tờ, Tuấn Anh xin CSGT bỏ qua sai phạm. Trước thái độ kiên quyết xử lý sai phạm của CSGT, Tuấn Anh bất ngờ rút vòi nối xăng cho xăng chảy ra rồi châm lửa đốt xe. Vụ cháy đã làm ách tắc giao thông cả một đoạn đường trong suốt nhiều tiếng đồng hồ. Tuấn Anh ngay lập tức đã được đưa về Công an phường Cát Linh tạm giữ một đêm để lấy lời khai. Chiếc xe được xác định thuộc sở hữu của Tuấn Anh.

- Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 30/12/2010, Nguyễn Văn Tuyến (tức Nam), SN 1967, trú tại xã Giao Hà, Giao Thủy (Nam Định) đã tự đốt xe ô-tô tải đang điều khiển (BKS18N-2327) trong khi đội kiểm tra liên ngành huyện Giao Thủy   tiến hànhkiểm tra việc thực hiện pháp luật trong sản xuất, kinh doanh.

Xuất phát từ việc Tuyến không đóng đầy đủ thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2010 với số tiền 300 nghìn đồng/tháng.Trong tháng 12/2010, Chi cục Thuế và Công an huyện gửi giấy báo yêu cầu Tuyến đến nộp thuế theo quy định của Nhà nước, nhưng Tuyến không chấp hành.

Khi đoàn kiểm tra liên ngành , Tuyến đã lăng mạ đoàn kiểm tra, đồng thời đốt xe ô-tô, thời điểm này một số đốitượng quá khích yêu cầu để xe nguyên tại hiện trường, không cho cơ quan chứcnăng di chuyển đi nơi khác.

 

Phạm Huyền/Báo Gia đình & Xã Hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.