Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hai bị can "phù phép" điểm thi ở Hòa Bình: Chính quyền, người thân ngỡ ngàng

Chủ nhật, 17:04 05/08/2018 | Xã hội

“Mấy hôm nay mẹ cậu Tuấn khóc suốt. Xem ti vi, biết người bị bắt là Tuấn, chúng tôi và cả bà con xung quanh đây đều choáng váng”, ông Bùi Văn Kín, Trưởng công an xã Nhân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình cho biết.

"Muốn gặp nó để mắng mà không được nữa"

Chiều 4/8, một ngày sau khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình là Nguyễn Khắc Tuấn và Đỗ Mạnh Tuấn, PV đã có mặt tại địa phương, nơi hai bị can sinh sống.

Một học sinh ở xã Nhân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình không tỏ ra ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi về thầy Tuấn. Em gọi (Nguyễn Khắc Tuấn- PV) là “thầy Tuấn tin” và nhanh nhảu chỉ nhà bà V.T.H., mẹ Tuấn cho chúng tôi.

Một hàng xóm cạnh nhà bà H. cho biết: “Cả ngày hôm qua (3/8), bà ấy chẳng ăn gì. Tôi còn ít tim cật trong tủ lạnh, bảo nấu cho bà bát cháo nhưng bà nói không nuốt nổi. Bà ấy và cả chúng tôi đều ngỡ ngàng vì khi xem ti vi mới biết người bị bắt là Tuấn.

Tuấn nó làm trên tỉnh nên mỗi lần về, nó hay bắt xe ôm hoặc được vợ chở ra ngã 3 (cách nhà khoảng 7km), để đi xe buýt lên”, chị nói.

Còn bà H. mệt mỏi cho biết, mình bàng hoàng khi thấy ti vi đưa tin con mình bị bắt. Rồi bà khóc: “Giờ tôi muốn gặp nó để đánh, mắng thì không gặp được nữa. Hai hôm nay, tôi liên lạc để thăm con nhưng họ bảo không được gặp”.

Nhà của vợ chồng Khắc Tuấn tại Lạc Sơn, Hòa Bình (Ảnh: Mỹ Hà).
Nhà của vợ chồng Khắc Tuấn tại Lạc Sơn, Hòa Bình (Ảnh: Mỹ Hà).

Bà H. chia sẻ, con trai mình có địa chỉ cư trú tại TP Hòa Bình nhưng hiện vợ con đang sinh sống tại xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

“Vợ Tuấn làm giáo viên cấp 2. Hai vợ chồng có một con nhỏ, năm nay lên lớp 5. Tuấn nó làm việc ở trên tỉnh, thường về Lạc Sơn thăm vợ con vào ngày nghỉ cuối tuần”, bà H. cho hay.

Bà H. còn cho biết thêm, trước đây con trai mình từng làm bảo hiểm ở Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Sau đó, Nguyễn Khắc Tuấn học Tin học rồi về làm giáo viên tin học tại Trường THPT Cộng Hòa, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Mẹ Tuấn cho hay, chồng mình đã mất cách đây hơn chục năm. Tuấn có một anh trai, làm nghề tự do, hiện đang sống cùng nhà với mẹ.

Ghi nhận của PV, ngôi nhà của vợ chồng Tuấn khá lụp xụp so với các gia đình còn lại trong xóm và có làm dịch vụ chụp photocopy.

Chính quyền cũng vô cùng ngỡ ngàng

“Ngỡ ngàng”, đấy là câu trả lời của Bí thư Chi bộ nơi Nguyễn Khắc Tuấn đang sinh sống. Ông cho hay từ trước đến nay, ở đây yên tĩnh và bà con sống rất tình cảm.

Chia sẻ thêm về Khắc Tuấn, Bí thư chi bộ cho biết, Tuấn công tác trên tỉnh nên đi suốt, chủ yếu ngày nghỉ mới về. Mẹ Tuấn là cán bộ hưu trí, trước đây làm cán bộ thương nghiệp huyện.

“Chúng tôi ở vùng sâu vùng xa nên một số thông tin không nắm được lắm. Mãi đến khi xem thời sự trên ti vi đưa tin mới biết. Tôi không biết kinh tế gia đình cậu ấy ra sao nhưng nhìn bên ngoài thì biết, nhà nó ở đây cũng lụp xụp.

Tôi cũng không biết cậu ấy làm gì trên Sở GD&ĐT, chỉ nghe nói trên ấy cậu ấy cũng đi thuê nhà”, Bí thư chi bộ nói.

Trao đổi với PV chiều 4/8, ông Bùi Văn Kín, Trưởng công an xã Nhân Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình cũng khẳng định, Tuấn công tác trên Sở GD&ĐT nên ít khi về nhà.

“Không biết Tuấn có liên quan đến vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình không nhưng đúng là tôi ngỡ ngàng khi biết tin. Hôm trước, xuống nhà anh trai nó, tôi còn bảo thi cử ở Hà Giang, Sơn La căng thẳng ghê.

Rồi tôi nói đùa với anh trai nó, may anh Tuấn nhà mình không bị gì cả. Lúc đó, cả anh trai nó và tôi đều không biết sự việc xảy ra. Thế không ngờ giờ lại ra thế này. Tôi cũng mong các cơ quan chức năng điều tra cụ thể”, ông Kín cho hay.

Người dân và chính quyền xã Nhân Nghĩa ngỡ ngàng khi biết tin Khắc Tuấn bị bắt liên quan đến gian lận thi cử. (Ảnh: Mỹ Hà).
Người dân và chính quyền xã Nhân Nghĩa ngỡ ngàng khi biết tin Khắc Tuấn bị bắt liên quan đến gian lận thi cử. (Ảnh: Mỹ Hà).

Chờ chỉ đạo của Sở GD&ĐT

Cũng trong ngày 4/8, PV có mặt tại huyện Lạc Thủy, Hòa Bình- nơi bị can Đỗ Mạnh Tuấn sinh sống và công tác.

Theo ông Nguyễn Công Điền, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, cho biết, Đỗ Mạnh Tuấn về công tác tại trường được hai năm và là hiệu phó phụ trách chuyên môn.

Được biết trước đó, Tuấn là chuyên viên phòng khảo thí của Sở GD&ĐT Hòa Bình. Mạnh Tuấn tốt nghiệp ĐH Sư phạm I Hà Nội và từng là giáo viên môn tin học.

“Vì trường cách thành phố 70km, thuộc vùng sâu vùng xa nên không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi biết tin Tuấn bị bắt tạm giam qua thông tin trên báo chí, tôi cũng như anh chị em giáo viên trong trường đều quá bất ngờ và sốc”, thầy Điền nói.

Cũng theo Hiệu trưởng Điền, Mạnh Tuấn có liên quan đến kì thi THPT quốc gia 2018 là do Sở GD&ĐT có công văn gửi nhà trường từ dịp hè.

“Trường có 3 đồng chí quản lý, ngoài hiệu trưởng có 2 hiệu phó. Trong đó, chỉ có anh Tuấn tham gia vào kỳ thi THPT quốc gia”, thầy Điền cho biết thêm.

Trao đổi về thông tin hai bị can Tuấn là bạn thân của nhau, họ thường trọ chung tại TP Hòa Bình mỗi khi Tuấn lên Thành phố làm việc, thầy Điền cho hay: “Tuấn thuộc cán bộ cốt cán của ngành nên thi thoảng được triệu tập họp trên thành phố. Do địa bàn xa nên tôi không biết hai anh ấy quen nhau”.

Theo tin phía Bộ Công an, bị can Nguyễn Mạnh Tuấn sẽ bị tạm giam trong 4 tháng. Theo thầy Điền, về phương án giải quyết nhân sự sắp tới, nhà trường sẽ xem xét tình hình cụ thể, đồng thời chờ chỉ đạo cụ thể của Sở GD&ĐT Hòa Bình để có hướng xử lý.

Theo Mỹ Hà/Dân Trí

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xử phạt tài xế 'đầu trần' điều khiển xe máy biển xanh giữa phố Hà Nội

Xử phạt tài xế 'đầu trần' điều khiển xe máy biển xanh giữa phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thấy chiếc xe máy mang biển số xanh của người nhà, anh T. đã mượn để chạy ra đường Hồ Tùng Mậu (TP Hà Nội) nhưng lại "quên" đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh phản cảm này ngay lập tức bị người dân ghi lại, tài xế T. sau đó bị CSGT mời lên làm việc và xử phạt.

Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026

Tin vui mới cho nhóm người cao tuổi TPHCM, sẽ nhận quà tặng đặc biệt mức cao nhất đến 2.400.000 đồng từ tháng 1/2026

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, TPHCM sẽ tặng quà, mừng thọ cho nhóm người cao tuổi theo Nghị quyết 57/2025/NQ-HĐND. Mức cao nhất được nhận lên đến 2.400.000 đồng/người.

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an phường Mạo Khê (Quảng Ninh) ngăn chặn thành công vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu an toàn cháu N.T.T (sinh năm 2005) trước nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Bắc Ninh: Xử lý nhiều trường hợp lái tàu 'lướt trên sông như lướt trên mây'

Bắc Ninh: Xử lý nhiều trường hợp lái tàu 'lướt trên sông như lướt trên mây'

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/12, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin, lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý nhiều trường hợp lái phương tiện đường thủy vi phạm nồng độ cồn.

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Top hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới 2025 – Việt Nam thứ hạng bao nhiêu?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Top 10 hộ chiếu (passport) quyền lực nhất thế giới năm 2025 đã được Henley Passport Index. Trong đó Việt Nam đứng thứ hạng thứ 90 thế giới.

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng việc đưa ra các thông tin gian dối như quen biết cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, Nguyễn Thế Anh lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân hơn 1 tỷ đồng.

Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Con giáp phạm Thái Tuế 2026: 4 tuổi dễ gặp biến cố lớn, ai biết xoay chuyển thì vẫn gom được tiền

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là 4 con giáp được dự báo chịu ảnh hưởng mạnh nhất của Thái Tuế trong năm Bính Ngọ 2026, kèm theo những điểm cần đặc biệt lưu tâm để hạn chế rủi ro.

Người lớn, bệnh nền có thêm vắc xin phòng viêm phổi biến chứng nặng và nguy cơ đột quỵ do RSV

Người lớn, bệnh nền có thêm vắc xin phòng viêm phổi biến chứng nặng và nguy cơ đột quỵ do RSV

Xã hội - 10 giờ trước

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới, bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời các bệnh hô hấp nguy hiểm cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh nền, nguy cơ cao.

Ngày sinh Âm lịch của người năng động, tháo vát: Giỏi xoay xở, hậu vận sung túc

Ngày sinh Âm lịch của người năng động, tháo vát: Giỏi xoay xở, hậu vận sung túc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Những ngày sinh Âm lịch dưới đây thường gắn liền với mẫu người năng động, linh hoạt và luôn biết cách tự tạo cơ hội cho chính mình.

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Tin sáng 16/12: Bác sĩ cúi đầu trước quyết định của gia đình có người thân chết não; Thay đổi quan trọng của chính sách tiền lương từ 1/1/2026

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gia đình một người bệnh chết não đã quyết định hiến tạng của người thân để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh khác; từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng 7,2%.

Top