Vụ hơn 100 hộ dân cắn răng dùng nước bẩn: Hóa chất độc hại gây ô nhiễm giếng nước?
GiadinhNet - Báo GĐ&XH ra số 92, ngày 1/8 phản ánh về việc hơn 100 giếng nước huyện Bá Thước (Thanh Hóa) bị ô nhiễm. Hiện nay đang chờ kết luậncuối cùng về nguyên nhân, nhưng ngược dòng sông Mã có thể thấy, hàng chục cơ sở chế biến lâm sản đã dùng các hóa chất để ngâm ủ, hấp sấy sản phẩm rồi xả thải ra sông.
Nước sông Mã nhuốm màu hóa chất
Từ thủy điện Bá Thước ngược dòng sông Mã lên Quan Hóa (Thanh Hóa), qua Mai Châu (Hòa Bình) dọc 2 bên bờ sông rất nhiều các cơ sở chế biến tăm, đũa, sản xuất giấy, vàng mã... hoạt động nhộn nhịp. Trong quá trình sản xuất phải dùng đến các loại hóa chất ngâm ủ, sau đó xả nước thải ra sông chưa qua xử lý.
Gần đây nhất, ngày 7/6/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1951/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền 414 triệu đồng đối với Công ty TNHH Duyệt Cường chuyên sản xuất giấy vàng mã tại xã Phú Xuân, huyện Quan Hóa. Công ty này đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên. Chỉ tiêu TSS vượt 30,12 lần so với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp giấy, bột giấy. Trước đó, năm 2014 công ty này đã bị xử phạt 320 triệu đồng cũng vì vi phạm lỗi trên.
Ngược lên xã Phú Thanh (giáp ranh với xã Vạn Mai, huyện Mai Châu) huyện Quan Hóa, theo quan sát của PV, nước sông Mã đoạn tiếp nhận nguồn thải từ suối Xia thường có màu vàng, đen, bọt trắng. Truy tìm căn nguyên, phía Công ty TNHH MTV Hapaco Đông Bắc (chuyên sản xuất giấy vàng mã) đóng tại xã Vạn Mai (Mai Châu) cũng đã thừa nhận có thời điểm công ty xả nước thải chưa qua xử lý do những sự cố ngoài ý muốn!? 5 năm đầu công ty không có hệ thống xử lý nước thải, tất cả chất thải nguy hại đều được dẫn ra suối Xia hòa vào sông Mã. Trong hai năm liên tiếp là 2015 và 2016, Công ty liên tiếp bị phạt mỗi năm số tiền 102 triệu đồng vì hành vi xả thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép ra môi trường.
Theo thống kê, huyện Quan Hóa có 25 cơ sở chế biến lâm sản, chủ yếu là thu mua luồng, tre về sơ chế đũa, tăm, thanh nan...trong đó có 6/25 cơ sở ngoài sản xuất đũa, tăm, thanh nan đã tận dụng phế thải sau sản xuất các mặt hàng trên để ngâm, ủ bột giấy. Đây là những cơ sở có quy mô lớn, sử dụng nhiều hóa chất, vị trí sản xuất ven bờ sông Mã nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước thải. Gần đây, cơ quan chức năng đã xử phạt 3 cơ sở Hoàng Vân, Xuân Dương (xã Hồi Xuân), 1 xưởng ở xã Xuân Phú.
Nguyên nhân trước mắt, đi tìm ở đâu?
Sau khi nhận được ý kiến của các hộ dân Bá Thước, Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã kiểm tra thực địa và có đánh giá sơ bộ nguyên nhân. Về khách quan do ảnh hưởng của đập ngăn thủy điện Bá Thước 2, tích nước để vận hành làm ngập diện tích lớn lớp phủ thực vật dẫn đến phân hủy các chất hữu cơ hòa tan trong nước gây nên tình trạng nước có mùi hôi tanh trong lòng hồ. Nguồn nước này thấm xuống các tầng nước ngầm làm ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước tại các giếng nước của vùng thượng lưu lòng hồ. Về nguyên nhân chủ quan: Rác từ thượng nguồn dồn về và rác thải sinh hoạt không được thu gom, xử lý cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. Mặt khác do giếng đậy kín và ý thức của người dân về vệ sinh giếng nước và khu vực xung quanh giếng nước chưa đúng cách, tạo điều kiện cho vi sinh vật ở môi trường xung quanh xâm nhập gây nhiễm bẩn nguồn nước.
Ngày 16/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ra văn bản số 9081/UBND-NN, yêu cầu công ty thủy điện tiến hành thu gom rác, xử lý rác thải lòng hồ thường xuyên, hỗ trợ xây dựng các bể lắng lọc cho các hộ dân. UBND huyện Bá Thước tuyên truyền, hướng dẫn người dân vệ sinh xung quanh giếng, và xây dựng các bể lọc, khi chưa có kết luận về chất lượng các giếng nước. Giao cho Sở Y tế tiến hành lấy mẫu nước phân tích để có kết luận cụ thể chất lượng nước ô nhiễm.
Trong khi các cơ quan chức năng đang đi tìm nguyên nhân cụ thể gây ô nhiễm nguồn nước, thì hơn 2 năm qua người dân 2 xã Lâm Xa và Lương Ngoại vẫn sống chung với nguồn nước bẩn khiến cuộc sống bị đảo lộn và nhiều hệ lụy. Kết luận cuối cùng vẫn đang là ẩn số. Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra đó là các cơ sở chế biến lâm sản vẫn đang tìm mọi cách xả thải ra sông Mã. Những vụ xả thải, chỉ khi lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thanh Hóa mất cả quá trình theo dõi mới bắt được quả tang. Nhưng đó là với những cơ sở sản xuất lớn, còn những cơ sở vừa và nhỏ nguồn nước thải họ “xả” đi đâu trong khi hệ thống xử lý không đảm bảo theo yêu cầu? Trách nhiệm quản lý nhà nước của các phòng, ban chuyên môn cấp huyện vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Điều người dân địa phương trông chờ nhất vẫn là tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng tìm ra “thủ phạm” gây ô nhiễm, mới có những biện pháp xử lý triệt để. Các ban ngành chức năng từ huyện, đến tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát hàng trăm cơ sở chế biến lâm sản không chỉ trong tỉnh mà từ các địa phương khác như Hòa Bình, Sơn La… đang ngày ngày đầu độc sông Mã, gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân vùng hạ lưu.
Ngọc Hưng
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 3 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.
Khởi tố vụ án xe Mercedes bị cào xước thân xe khi đỗ trên vỉa hè ở Hà Nội
Pháp luật - 6 giờ trướcCông an Hà Nội khởi tố vụ án để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản liên quan chiếc xe Mercedes bị cào xước khi đỗ trên vỉa hè.
Chợ hoa lớn nhất TP Hồ Chí Minh đông nghịt người mua chiều 28 Tết
Xã hội - 6 giờ trướcChiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), chợ hoa Hồ Thị Kỷ - thủ phủ hoa tươi giữa lòng TP Hồ Chí Minh, ken đặc người mua. Dòng người đổ về ngày một đông, chen chân giữa những sạp hoa tươi ngập tràn sắc Xuân tạo nên khung cảnh thật nhộn nhịp.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 10 giờ trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 10 giờ trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 12 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.