Vụ nam sinh sát hại 2 cô gái rồi tự tử: Bố mẹ nghi phạm vay 300 triệu cho con trai học ĐH

| Pháp luật

Để có tiền cho Giàng A Dông ăn học gia đình đã phải vay ngân hàng với số tiền lớn nhưng gần đến ngày ra trường đối tượng lại gây ra vụ án mạng đau lòng rồi tự tử.

Vụ án mạng đau lòng xảy ra tại số nhà 14, ngõ 30 phố Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) vào sáng 16/9, khi Giàng A Dông (SN 1996, trú tỉnh Điện Biên) ra tay sát hại 2 cô gái là Sùng Thị M.L (SN 2000, trú tỉnh Điện Biên) và Nguyễn Thị X. (SN 2000, trú tỉnh Hải Dương) rồi tự tử đang gây xôn xao, bức xúc trong dư luận những ngày qua.

Được biết, trước khi gây án Giàng A Dông đang là sinh viên năm cuối 1 trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

Thông tin với PV về nhân thân của nam nghi phạm trên vào sáng 18/9, một vị cán bộ thôn Háng Trở 2 (xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) cho biết: Gia đình Dông ở địa phương bố mẹ chỉ làm nông nên hoàn cảnh khó khăn.

Từ trước đến nay, Dông sinh hoạt ở địa phương bình thường, không có tiền án, tiền sự hay gây rối trật tự bao giờ. Trong số những người con của gia đình, Dông là niềm hi vọng của cả nhà vì được tạo điều kiện ăn học đàng hoàng.

 Vụ nam sinh sát hại 2 cô gái rồi tự tử: Bố mẹ nghi phạm vay 300 triệu cho con trai học ĐH - Ảnh 1.

Khu vực Giàng A Dông gây án rồi tự tử.

Thậm chí, để có tiền nuôi Dông ăn học ở Hà Nội bố mẹ đối tượng phải vay thêm ngân hàng số tiền hơn 300 triệu đồng.

"Giờ con đã mất, tiền thì vẫn nợ không biết bao giờ trả được. Sau khi biết tin Dông gây ra tội, bố mẹ cậu ta tiều tuỵ hẳn", vị cán bộ thôn Háng Trở 2 chia sẻ.

Cả thôn Háng Trở 2 hiện có 3 người được đi học chuyên nghiệp. Khi nhận được tin Giàng A Dông gây án, chính quyền địa phương hết sức bất ngờ, không hiểu vì sao 1 người được ăn học đàng hoàng như Dông lại gây ra vụ án mạng đau lòng như vậy.

Trao đổi với PV dưới góc độ pháp lý của vụ việc sau khi nghi phạm gây án là Giàng A Dông đã tử vong, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm bởi vậy cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án giết người để tiến hành các hoạt động điều tra.

Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy đối tượng thực hiện hành vi phạm tội duy nhất là Giàng A Dông đã chết, không có đồng phạm khác, không có người phạm tội khác thì sẽ đình chỉ vụ án, tuy nhiên vấn đề trách nhiệm bồi thường dân sự vẫn có thể được đặt ra...

Theo Luật sư Cường, bộ luật hình sự quy định mọi hành vi phạm tội do người thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.

Bởi vậy với thông tin 2 nữ sinh bị giết và 1 nam thanh niên tự tử là căn cứ để cơ quan điều tra vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân, động cơ, hành vi, hậu quả và các yếu tố khác để khởi tố, điều tra vụ án "Giết người" theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội là Giàng A Dông đã chết, vụ án bị đình chỉ nhưng đối tượng có tài sản riêng để lại thì người thân của nam nghi phạm này sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tính mạng cho gia đình nạn nhân bằng những tài sản đó.

Người đại diện theo pháp luật của Giàng A Dông có trách nhiệm thay người phạm tội thực hiện việc bồi thường theo quy định pháp luật. Nếu không thỏa thuận được về việc bồi thường thì gia đình nạn nhân có quyền khởi kiện để yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Pháp luật -

GĐXH - Hai đối tượng không có nghề nghiệp, lang thang từ Hà Nội về Bắc Ninh đã phối hợp, dàn cảnh để móc túi, trộm cắp điện thoại iPhone cùng tiền mặt của người đi lễ. Công an xã Tam Đa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ thành công các nghi phạm.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hai đối tượng đã dựng lên kịch bản gian dối, cam kết "trúng 100%" để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.