Vụ người dân bị đánh tại dự án Charmington Plaza: Nạn nhân liên tục nhận cuộc gọi, tin nhắn đe dọa

| Pháp luật

GiadinhNet - Ông Phong và người thân sống trong hoang mang, trong khi đó cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn thư và điều tra vụ việc.

Trước đó, Báo Gia đình & Xã hội có phản ánh vụ đánh dân tại dự án Charmington Plaza (P.10, Q.5) trong ngày 27/2. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ những đối tượng lạ mặt mặc áo công nhân dùng hung khí tấn công gây thương tích cho một số hộ dân thuộc diện giải tỏa thực hiện dự án, khi mà giữa chủ đầu tư và người dân chưa đạt được thỏa thuận về đền bù.

Sáng 3/4, ông Nguyễn Tấn Phong (một trong 4 hộ dân, và là nạn nhân bị đánh thương tích), tiếp tục phản ánh tới Báo Gia đình & Xã hội, cùng cơ quan chức năng về việc ông liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn đe dọa từ đối tượng lạ mặt.

Ông Phong cho biết, ông nhận được tin nhắn từ số điện thoại 092769…46, có nội dung: "Đàng hoàng với tụi mày nhưng tụi mày không bình thường nhé. Giờ tao quyết định cho tụi mầy chết... mẹ tụi mầy nhé"...

Ông Phong bị đánh thương tích
Ông Phong bị đánh thương tích

Ngoài ra, trong tối 2/4, ông Phong còn nhận một vài cuộc gọi khác đe dọa, yêu cầu dọn đi nơi khác sinh sống. “Người này nói sẽ ném bom xăng vào nhà tôi, xử người thân gia đình tôi”, ông Phong nói. Theo ông Phong, trong gia đình ông hiện có nhiều nhân khẩu sinh sống và có cha già. "Qua lần trước anh em chúng tôi bị người ta đánh, đến giờ lại liên tục bị đe dọa, khủng bố tinh thần. Cả nhà chúng tôi hiện sống trong bất an", ông cho biết thếm.

Cũng theo ông Phong, gia đình ông đã trình báo sự việc gia đình mình đe dọa tới cơ quan chức năng.

Ngày 3/4, Công an Q.5 cho biết đã tiếp nhận đơn phản ánh và điều tra việc ông Phong bị những người lạ đe dọa.

Được biết, trong sáng 3/4, chủ đầu tư dự án đã mời đại diện UBND P. 10 và người dân để thông tin việc sẽ rào mái tôn và đập phá, tháo dỡ phần công trình đã đền bù. Tuy nhiên, đôi bên đã to tiếng và việc thỏa thuận kéo dài nhiều giờ. “Thỏa thuận đã đạt được nhưng đại diện chủ đầu tư lại không chịu ký vào biên bản làm việc”, người dân cho biết.

Liên quan đến người dân bị đánh tại Charmington Plaza (Q.5) xảy ra ngày 27/2, chủ đầu tư Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh BĐS Hùng Anh Năm (Cty Hùng Anh Năm), đơn vị liên kết của Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Thương Tín (Sacomrealm, nay đổi thành TTC Land) cho rằng, đó là sự cố đáng tiếc giữa công nhân nhà thầu tháo dỡ và người dân. Công ty này cũng phủ nhận việc thuê giang hồ đánh người dân.

Theo chủ đầu tư, dự án Charmington Plaza được các cơ quan chức năng chấp thuận phê duyệt đầu tư với diện tích 5077m². Cty Hùng Anh Năm đã chủ động thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 52/57 trường hợp.

Chủ đầu tư cho rằng, chỉ còn lại 5 hộ gia đình là chưa đồng thuận, dù mức giá bồi thường do đơn vị đưa ra để thỏa thuận, bồi thường cao hơn nhiều so với mức giá bồi thường theo phương án được duyệt của chính quyền và mức giá thị trường đang giao dịch tại khu vực.

Theo chủ đầu tư, để chuẩn bị cho công tác thực hiện dự án, Cty Hùng Anh Năm đã ký hợp đồng với nhà thầu chịu trách nhiệm tháo dỡ mặt bằng đối với phần đất và nhà của các hộ gia đình đã được bồi thường và bàn giao cho công ty.


.Trong sáng 3/4 chủ đầu tư dự án đã mời đại diện UBND P. 10 và người dân để thông tin việc sẽ rào mái tôn và đập phá, tháo dỡ phần công trình đã đền bù.

.Trong sáng 3/4 chủ đầu tư dự án đã mời đại diện UBND P. 10 và người dân để thông tin việc sẽ rào mái tôn và đập phá, tháo dỡ phần công trình đã đền bù.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn cho rằng, trong quá trình thi công, công nhân nhà thầu đã gặp phải sự cản trở vô lý từ một vài hộ gia đình chưa chuyển đi. Từ đó, mới dẫn tới việc xô xát giữa công nhân và các hộ gia đình này.

Tuy nhiên, trao đổi với PV những hộ dân này đều khẳng định, hoàn toàn không có chuyện họ cản trở, gây khó dễ cho công nhân của các nhà thầu.

“Chủ đầu tư gặp tôi tất cả có 5 lần, lần nào cũng ghi nhận ý kiến của gia đình về mức giá bồi thường. Tôi nói nhà tôi 22 tỷ, tôi đưa ra giá đó để thương lượng. Nhưng cả 5 lần ấy họ có đưa mức giá bồi thường nào đâu, Vậy sao lại nói gia đình tôi đòi cao và không chịu thỏa thuận với họ", anh Nguyễn Tấn Phong, một trong những nạn nhân bị đánh nhập viện cho biết.

Ngoài gia đình ông Phòng, 3 căn nhà khác có kết cấu liền kề ở mặt tiền đường Võ Văn Kiệt cũng bị những người này đòi đập nhưng vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân chưa được đạt được thỏa thuận bồi thường xong.

Theo các hộ dân chưa được giải tỏa, họ rất bức xúc khi bị chủ đầu tư tố cáo việc cản trở thi công tại dự án. Chia sẻ với PV, những hộ dân này đều mong muốn chủ đầu tư phải bồi thường xong cho người dân trước khi tiến hành việc tháo dỡ.

“Năm 2003, khi mở rộng đường Võ Văn Kiệt, đơn vị thi công tháo dỡ nhà để giải phóng mặt bằng đã làm căn nhà kế bên bị sập và đè chết chị gái tôi, mẹ già tôi bị thương tích nặng. Những căn nhà nằm trong ranh giới dự án này đều đã được xây dựng từ cách đây rất lâu theo kiểu nhà liền kế, có chung tường và kết cấu. Vì vậy, khi đập một căn thì những căn bên cạnh sẽ có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Chủ đầu tư làm vậy là coi thường tính mạng người khác", anh Phong cho biết.

Theo biên bản giải quyết phản ánh liên quan đến việc tháo dỡ mặt bằng tại dự án Charmington Plaza ngày 17/ 11/2017, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị quận 5 đã yêu cầu chủ đầu tư dự án Charmington Plaza phải đảm bảo an toàn cho các hộ dân có nhà lân cận phần công trình tháo dỡ và chỉ được tháo dỡ khi đã thoả thuận bồi thường xong.

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ bán đất tại dự án không có thật

Bắc Ninh: Khởi tố thêm 2 bị can liên quan vụ bán đất tại dự án không có thật

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Bắc Ninh vừa khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, liên quan việc bán các lô đất thuộc nhiều dự án không có thật hoặc không phải do công ty này làm chủ đầu tư.

Khởi tố giám đốc công ty vận tải tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội

Khởi tố giám đốc công ty vận tải tổ chức đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ đạo 4 tài xế thực hiện hàng trăm chuyến xe chở bùn thải từ công trình xây dựng ra khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép với tổng khối lượng lên tới hơn 4.500 tấn, Nguyễn Văn Chăm – Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng – vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.