Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người mẹ khai thấy thích thú khi con ruột 3 tuổi bị nhân tình hành hạ: Hành vi quái gở, mất tính người

Thứ năm, 18:28 19/10/2023 | Pháp luật

GĐXH - Chứng kiến cảnh con ruột 3 tuổi bị nhân tình hành hạ, người mẹ khai cảm thấy thích thú nên dùng điện thoại quay lại clip để gửi cho bạn bè cùng xem, giải trí.

Vì sao cha mẹ sống cùng con ruột nhưng khi bé bị nhân tình bạo hành lại không bảo vệ?Vì sao cha mẹ sống cùng con ruột nhưng khi bé bị nhân tình bạo hành lại không bảo vệ?

GĐXH - Rất nhiều vụ bạo hành tương tự như trường hợp bé trai 3 tuổi ở Hóc Môn (TPHCM) đều liên quan tới "cha hờ", "mẹ ghẻ". Đáng nói, dù trẻ sống cùng với cha/mẹ ruột của mình nhưng khi bị bạo hành họ vẫn thờ ơ.

VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Văn Bậm (44 tuổi) về tội "Hành hạ người khác" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Liên quan tới vụ án, bị can Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ nạn nhân) bị truy tố về tội "Hành hạ người khác".

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thảo Nguyên kết hôn với anh T.M.T. và có 2 con chung gồm các cháu: T.N.A.N. (5 tuổi) và T.N.A.T. (3 tuổi).

Năm 2021, anh T. bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Thời gian này, Nguyên sống chung như vợ chồng với Lê Văn Bậm tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cùng hai con.

Ngày 10/4/2022, Bậm bắt cháu T. cầm chai nước suối đặt lên chiếc loa thùng cao ngang đầu cháu, hai tay luôn giữ chai nước suối, không được bỏ tay xuống. Giữ được một lúc, cháu T. mỏi tay bỏ xuống thì Bậm chửi bới, dọa nạt làm cháu sợ và khóc.

Chưa dừng lại ở đó, có lần Bậm còn trói tay và chân cháu T., để cháu nằm dưới sàn nhà trong tình trạng không mặc quần áo. Sau đó, Bậm dùng tua vít, búa, kéo dọa tấn công vào vùng kín cháu T., làm cháu hoảng sợ, khóc lóc.

Điều đáng nói, chứng kiến cảnh con ruột bị người tình hành hạ, Nguyên không những không ngăn cản mà còn dùng điện thoại di động quay lại. Sau đó, người phụ nữ dùng Facebook tên "Thảo Nguyên" gửi các đoạn clip cho bạn là L.T.B. (51 tuổi, ngụ quận 5) để đùa vui, giải trí.

Không lâu sau đó, anh T.M.T. cai nghiện trở về và tìm Nguyên để thăm các con. Trong một lần mượn tài khoản Facebook của Nguyên, anh T. đã sửng sốt phát hiện ra những đoạn clip ghi lại cảnh Bậm hành hạ cháu T.

Ngoài các đoạn clip trên, anh T. còn phát hiện Nguyên gửi đi 4 đoạn clip quay lại cảnh Bậm cho bé T. sử dụng chất nghi là ma túy. Quá bức xúc, anh T. đã tới cơ quan công an trình báo vụ việc.

Vụ người mẹ khai thấy thích thú khi con ruột 3 tuổi bị nhân tình hành hạ: Hành vi quái gở, mất tính người - Ảnh 2.

Những hình ảnh trong các đoạn clip trước đó lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 26/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn khám xét nơi ở của Bậm và Nguyên phát hiện và thu giữ của Bậm 1 túi nylon chứa 0,2 gram ma túy cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra, Bậm khai do cháu T. hay khóc và không nghe lời nên hành hạ cháu để vừa hù dọa, vừa làm thú vui tiêu khiển. Trong khi đó Nguyên khai thấy thích thú khi nhìn Bậm hành hạ cháu T. nên quay clip lại gửi cho bạn bè xem để giải trí.

Đối với 4 đoạn clip quay lại cảnh Bậm cho bé T. sử dụng chất nghi là ma túy, do thời gian xảy ra đã lâu, không thu giữ được ma túy, kết quả xét nghiệm bé T. âm tính nên chưa đủ căn cứ xử lý Bậm về hành vi lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ người mẹ khai thấy thích thú khi con ruột 3 tuổi bị nhân tình hành hạ: Hành vi quái gở, mất tính người - Ảnh 3.

Chân dung Lê Văn Bậm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp – Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Hành vi của hai đối tượng trong vụ việc trên là rất đáng lên án bởi không chỉ hành hạ cháu bé mà còn để cháu tiếp cận với lối sống sa đọa, không phù hợp với đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục. Vấn đề này sẽ tác động và ảnh hưởng xấu đến việc phát triển, định hình nhân cách của trẻ em.

Với kết quả điều tra như vậy thì việc cơ quan điều tra khởi tố, viện kiểm sát truy tố đối tượng Bậm về hai tội danh là tội "Hành hạ người khác" và tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và xử lý mẹ của cháu bé về tội "Hành hạ người khác là có căn cứ".

Có thể nói, hành vi ghi hình con mình đang bị hành hạ và cảm thấy thích thú là những suy nghĩ và cảm xúc quái gở, lệch lạc của một người mẹ thiếu tình người.

Bởi vậy, cơ quan tố tụng sẽ làm rõ khả năng nhận thức điều khiển hành vi, nhân cách của người phụ nữ.

Theo lẽ thường, nếu Nguyên là một người mẹ bình thường, có ý thức, có trách nhiệm, biết bảo vệ con mình thì cháu bé đã tránh khỏi những trận đòn roi, đối tượng Bậm đã không thể liên tục thực hiện hành vi hành hạ cháu bé một cách nhẫn tâm như vậy.

Sau khi có cáo trạng truy tố thì hồ sơ sẽ chuyển sang tòa án để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Tòa án sẽ mở phiên tòa để xét xử, làm rõ nguyên nhân sự việc, cũng như diễn biến hành vi của hai đối tượng này, đồng thời đánh giá hậu quả đã gây ra đối với cháu bé và đối với xã hội.

Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo, cảnh tỉnh đối với vấn đề bạo lực gia đình, hành vi hành hạ, xâm hại đến trẻ em. Điều đau đớn, đáng lo ngại là người thực hiện hành vi hành hạ, thậm chí sát hại trẻ em lại chính là người có nghĩa vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục như: Cha, mẹ…

Vụ người mẹ khai thấy thích thú khi con ruột 3 tuổi bị nhân tình hành hạ: Hành vi quái gở, mất tính người - Ảnh 4.

Ts.Ls Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ việc cha dượng, mẹ kế, những người chồng hờ, vợ hờ đã thực hiện hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, trong đó có không ít những vụ việc khiến trẻ em thiệt mạng.

Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là đạo đức nhân cách của những người làm cha, làm mẹ trong những vụ án này có vấn đề, họ không nhận thức được vai trò, ý thức, trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái. Có những trường hợp hôn nhân đổ vỡ mà người mẹ đã biến con mình thành nơi trút hận đối với người đàn ông đã từng chung sống. Mặc dù những đứa trẻ đó là vô tội nhưng vì ích kỷ, vì nhân cách thấp kém, thiếu đạo đức nên những người làm cha, làm mẹ vẫn sẵn sàng ra tay tàn nhẫn với đứa con do mình sinh ra. Những việc làm này là vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự.

Để giảm thiểu những vụ án đau lòng như thế này thì cần phải tăng cường công tác giáo dục đạo đức, văn hóa, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật để các bạn trẻ có đủ hành trang về tri thức, về đạo đức và kỹ năng sống trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Công an TP Hà Nội thông tin vụ cô gái 17 tuổi bị giết, phân xác phi tang xuống sông Hồng

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong

Người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Người đàn ông ở Quảng Trị bị hàng xóm dùng hung khí đâm tử vong. Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt người gây án.

Lái xe bán tải 2 lần lao xe vào nhóm người vì mâu thuẫn tại quán karaoke

Lái xe bán tải 2 lần lao xe vào nhóm người vì mâu thuẫn tại quán karaoke

Pháp luật - 54 phút trước

GĐXH - Mâu thuẫn khi đến hát tại quán karaoke ở huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk), người đàn ông điều khiển xe bán tải tông liên tiếp vào người đi đường gây thương tích.

Bắt nghi phạm cướp hơn nửa tỷ đồng tại ngân hàng ở Vũng Tàu

Bắt nghi phạm cướp hơn nửa tỷ đồng tại ngân hàng ở Vũng Tàu

Pháp luật - 58 phút trước

Sau khi cướp hơn 500 triệu đồng tại phòng giao dịch Eximbank ở TP Vũng Tàu, nghi phạm bị công an phối hợp người dân bắt giữ cùng tang vật.

'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân lãnh 3 năm tù về tội Loạn luân

'Thầy ông nội' Lê Tùng Vân lãnh 3 năm tù về tội Loạn luân

Pháp luật - 4 giờ trước

Bị cáo Lê Tùng Vân xin vắng mặt, tòa chấp thuận và tuyên phạt 3 năm tù; cộng với án cũ 5 năm, ông Vân phải chấp hành tổng cộng 8 năm tù.

Phá đường dây đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng từng mang tiền án

Phá đường dây đánh bạc trong rừng với nhiều đối tượng từng mang tiền án

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Nhóm đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, phương tiện di chuyển và địa điểm tổ chức đánh bạc. Chúng hoạt động chủ yếu ở khu vực rừng núi hiểm trở, cách xa khu dân cư. Mỗi canh bạc chỉ diễn ra trong khoảng 1,5 đến 2 giờ đồng hồ.

Cho 'mượn' tài khoản ngân hàng có thể bị phạt lên tới 200 triệu đồng

Cho 'mượn' tài khoản ngân hàng có thể bị phạt lên tới 200 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngân hàng Nhà nước đề xuất phạt đến 200 triệu đồng hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng tại Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Bắt đôi nam nữ Đỗ Minh Quang và Nguyễn Phương Thảo

Bắt đôi nam nữ Đỗ Minh Quang và Nguyễn Phương Thảo

Pháp luật - 6 giờ trước

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Đồng Nai 'chặt đứt' mắt xích cung cấp 1,4 kg ma tuý, bắt 9 đối tượng

Công an Đồng Nai 'chặt đứt' mắt xích cung cấp 1,4 kg ma tuý, bắt 9 đối tượng

Pháp luật - 6 giờ trước

9 đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ cùng 1,4 kg ma tuý đá và nhiều tang vật liên quan.

Chân tướng 'ông trùm' thuê giang hồ chém chủ tịch công ty để thâu tóm quyền lực

Chân tướng 'ông trùm' thuê giang hồ chém chủ tịch công ty để thâu tóm quyền lực

Pháp luật - 9 giờ trước

Phạm Chiến Thắng, chủ doanh nghiệp khai thác cát ở Quảng Nam, vừa bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam vì chỉ đạo nhóm giang hồ chém đối thủ nhằm thâu tóm công ty.

Bắt 2 đối tượng buôn bán gần 1,5 tấn pháo nổ

Bắt 2 đối tượng buôn bán gần 1,5 tấn pháo nổ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình vây bắt, các đối tượng chống trả quyết liệt hòng bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng bắt giữ thành công, di lý các đối tượng buôn bán gần 1,5 tấn pháo về trụ sở.

Top