Vụ nổ hầm thủy điện ở Nghệ An: Nguyên nhân do sót thuốc nổ

| Pháp luật

GiadinhNet - Theo đó vụ nổ xảy ra tại ngách số 3, đường hầm số 1, cách cửa đường hầm 900m.

Đường hầm xảy ra vụ nổ. Ảnh T.T

 
Ngày 23/8, Công an Nghệ An cho biết đã khám nghiệm xong hiện trường và có kết luận ban đầu về nguyên nhân gây nổ tại công trình thủy điện Nậm Pông, (Quỳ Châu, Nghệ An), khiến 7 người thương vong. Từ 23/8, công trình này đã được thi công trở lại.

Trước đó như Báo GĐ&XH đã đưa tin, vụ sập hầm công trình thủy điện Nậm Pông đã làm 2 người thiệt mạng, 5 người bị thương nặng vào ngày 19/8. Các công nhân thiệt mạng là Hồ Sỹ Huynh (24 tuổi), Trần Đình Duy (22 tuổi), cùng trú xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hiện hai công nhân xấu số đã được gia đình đưa về quê an táng. Vụ tai nạn khiến dư luận dấy lên lo ngại về công tác an toàn lao động tại công trình thủy điện Nậm Pông nói riêng và các công trình thủy điện nói chung.

Ngày 23/8, Thiếu tá Vi Xuân Thủy - Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu cho biết: Công tác điều tra vụ tai nạn tại công trình thủy điện Nậm Pông cơ bản đã hoàn tất. Theo đó vụ nổ xảy ra tại ngách số 3, đường hầm số 1, cách cửa đường hầm 900m. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và những chứng cứ thu thập được, xác định vụ nổ do thuốc nổ của tốp công nhân trước cài còn sót, chưa nổ. Khi nhóm công nhân sau vào tiếp quản, dùng khoan khoan đá đã dẫn đến vụ nổ kinh hoàng trên. Hiện cơ quan điều tra đã bàn giao hiện trường cho chủ đầu tư và công trình hoạt động trở lại bình thường.

Thủy điện Nậm Pông được xây dựng trên khe Pông của huyện Quỳ Châu từ năm 2010 với vốn đầu tư 750 tỷ đồng. Thủy điện này có công suất thiết kế 30 MW, lượng điện hàng năm phát lên lưới điện quốc gia khoảng 120 triệu kwh với hai tổ máy do đối tác Trung Quốc cung cấp. Theo dự kiến đến quý I năm 2013 sẽ vận hành tổ máy số 1, hoà vào lưới điện quốc gia.
 
Trần Thất
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.