Vụ nổ súng ở TP Vinh: Do mâu thuẫn tình cảm?

| Pháp luật

GiadinhNet - Đến 10h35 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Chiều 20/11, Công an Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đậu Đức Thuận (SN 1984, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) – kẻ đã dùng súng bắn bị thương một người đàn ông.

Vụ nổ súng ở TP Vinh: Do mâu thuẫn tình cảm?

 - Ảnh 1.

Thuận cùng khẩu súng gây án.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h50 sáng cùng ngày tại quán cà phê số 1 đường Đinh Công Tráng, (thuộc khối 2, phường Quang Trung, TP Vinh). Nạn nhân là anh N.Đ.T (SN 1973, trú tại TP Vinh) bị gãy xương cánh tay trái.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.

Clip ghi lại sự việc.

Tiến hành truy xét nhanh, cơ quan công an đã xác định được đối tượng sử dụng súng bắn anh T. là Đậu Đức Thuận.

Đến 10h35 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ thành công Đậu Đức Thuận khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Qua xác minh ban đầu, do mẫu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Đậu Đức thuận đã gây ra hành vi phạm tội nêu trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Thuận để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng nổ súng ở TP VinhBắt giữ đối tượng nổ súng ở TP Vinh

GiadinhNet - Gây án xong, nghi phạm chạy ra ngoài lên xe taxi, rời khỏi hiện trường.

A. Lâm
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.