Vụ ô tô cua gấp làm 3 học sinh rơi xuống đường: Tài xế trần tình sự việc hi hữu

| Xã hội

GiadinhNet - Tài xế cho biết cài chốt cửa sau chưa hết nên khi gặp khúc cua chốt xe nảy lên và bật ra, từ đó 3 học sinh bị rơi xuống đường.

Liên quan đến vụ việc 3 học sinh bị rơi xuống đường khi đang ở trên xe đưa đón, chiều qua (27/11), Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an TP Biên Hòa đang phối hợp với Thanh tra Sở GTVT xác minh làm rõ vụ việc xe đưa đón làm rơi 3 học sinh tiểu học xuống đường.

Vụ ô tô cua gấp làm 3 học sinh rơi xuống đường: Tài xế trần tình sự việc hi hữu - Ảnh 2.

Chiếc xe bung cửa hất văng 3 học sinh lớp 1 xuống đường

Trên Vietnamnet, tài xế Trần Thúc Định kể lại sự việc, khoảng 10h30 ngày 26/11, anh điều khiển xe biển số 51B-079.23 chở theo 16 học sinh lớp 1 trường Tiểu học Phan Bội Châu về nhà cô giáo chủ nhiệm sau giờ học.

Khi di chuyển được khoảng 1km, do tài xế cài chốt cửa sau chưa hết nên khi gặp khúc cua, chốt xe nảy lên và bật ra. Lúc này có 3 em học sinh đang ngồi phía sau bị rơi xuống đường, may mắn không bị thương.

"Khi các em lên xe, tôi chốt cửa sau nhưng chưa vào hết, có lẽ chạy qua đoạn cua, xe xóc nên chốt nẩy lên khiến cửa bung ra. Nghe tiếng động cùng tiếng la của nhiều học sinh nên tôi dừng xe lại sau khi chạy thêm chừng 70m", tài xế Định nói trên VnExpress và cho biết các em không bị thương nên tiếp tục chở về nhà cô giáo.

Tài xế Định cho biết thêm, anh đưa đón học sinh 3 tháng nay nhưng không phải lớp 1/6. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6, cô Trương Thị Loan, trước đó ký hợp đồng xe với Công ty Vận tải Thiên Tuấn Lộc, loại xe 40 chỗ do tài xế Trịnh Ngọc Dương lái từ trường về khu phố 2A, phường Long Bình.

Tuy nhiên, trưa 26/11, ô tô của tài xế Dương bị hỏng. Trong khi chờ sửa, nhà xe đã điều anh Định lái ô tô đón 16 học sinh cùng giáo viên chủ nhiệm đưa về nhà cô này, cách trường khoảng 2km.

Vào trưa cùng ngày sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng cũng đã đưa xe khách loại 16 chỗ (dùng để đưa đón học sinh) về trụ sở.

Vụ ô tô cua gấp làm 3 học sinh rơi xuống đường: Tài xế trần tình sự việc hi hữu - Ảnh 3.

Bên trong ô tô 16 chỗ đưa đón học sinh xảy ra sự việc.

"Hiện chúng tôi mới tiếp nhận sự việc, phải làm việc nhiều bên liên quan mới có kết luận cuối cùng", đại diện Đội Cảnh sát giao thông TP Biên Hòa nói. Qua kiểm tra, ô tô đã cũ, được đăng kiểm hôm 15/11, hạn đến tháng 2/2020. Các hàng ghế đã được chế lại để phù hợp chở học sinh. Nhiều ghế bị bung vít, thân xe gỉ sắt, cửa sau hư hỏng. Chủ xe Trần Phúc Định, 35 tuổi, đã tự lắp một chốt cửa khóa bên ngoài.

Theo tường trình của cô Loan, khi xe chạy, một số học sinh đùa giỡn, cô nhắc nhở. Lúc qua khúc cua, tài xế đã cho xe chạy chậm lại nhưng cửa sau bật ra khiến hai học sinh nữ và một em nam ngồi sau văng xuống đường. Thấy các em không bị thương nên cô không báo cáo với ban giám hiệu nhà trường.

Vụ ô tô cua gấp làm 3 học sinh rơi xuống đường: Tài xế trần tình sự việc hi hữu - Ảnh 4.

Chốt cửa sau bị hỏng, được tài xế lắp thêm chốt khóa.

Lý giải về ghế nhựa rơi xuống đường, cô Bình cho biết chỉ là ghế phục vụ cho các em bước lên xe chứ không phải ghế ngồi. Trong khi đó, nhiều phụ huynh cho rằng một số xe tháo các dãy ghế, sử dụng ghế nhựa cho học sinh ngồi. Xe quá đát, nhồi nhét học sinh, các tài xế chạy ẩu đều là các yếu tố không đảm bảo an toàn cho các em.

Cô Vũ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Bội Châu, cho biết đầu năm nhà trường có cho phép giáo viên đăng ký đưa học sinh về nhà kèm thêm cũng như giữ trẻ cho phụ huynh. Để đưa đón, mỗi tháng học sinh đóng 80.000 đồng. Việc này là thỏa thuận của phụ huynh với giáo viên. Sau sự việc, do các em không bị thương nên phụ huynh không ý kiến gì.

Bà Huỳnh Thị Lệ Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai, cho hay đã chỉ đạo Phòng Giáo dục TP Biên Hòa, Long Khánh và các huyện rà soát xe đưa đón để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh.

Như đã đưa tin, vào ngày 26/11, trên mạng xã hội xuất hiện clip cho thấy chiếc xe ô tô 16 chỗ đang vào cua thì cửa sau của xe bất ngờ bung ra. Lúc này, có 2 học sinh nam và 1 học sinh nữ cùng cặp sách, ghế nhựa "lăn lông lốc" từ trên xe xuống đường. Vụ việc sau đó được xác minh là xảy ra gần khu vực Trường tiểu học Phan Bội Châu và 3 em học sinh bị rơi cũng là học sinh trường này.

K.N (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.