Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Lộ lý do Nguyễn Hữu Linh dùng tên giả khi khai báo sự việc
GiadinhNet - Khi làm việc với gia đình nạn nhân và ban quản lý chung cư, ông Nguyễn Hữu Linh đã dùng một tên giả và khai nơi cư ngụ tại Quảng Nam.
Vụ án dâm ô với người dưới 16 tuổi xảy ra tại quận 4 (TP.HCM) hiện đang được TAND quận 4 thụ lý giải quyết. Hồ sơ vụ án cho thấy trước khi sự việc được dư luận biết đến, ông Nguyễn Hữu Linh đã sử dụng tên giả để giấu đi thân phận thật của mình.
Ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy
Cụ thể khi làm việc với gia đình nạn nhân và ban quản lý chung cư, ông Nguyễn Hữu Linh đã khai tên của mình là Nguyễn Văn Hưng, ngụ tại Quảng Nam. Khi làm việc với cơ quan chức năng ông Linh giải thích vì sợ lộ tên thật sẽ mất danh dự nên nghĩ ra một tên giả.
Sau đó, đến 18h, ông Linh trở về Đà Nẵng vì máy bay đã được đặt vé khứ hồi từ trước.
Trước đó, vào sáng ngày 25/5, ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng) đã đến TAND quận 4 (TP HCM) để nhận quyết định triệu tập liên quan vụ án "Dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi".
Nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng mặc quần tây xanh đen, áo sơ mi xám. Ông này còn đeo khẩu trang, đội mũ đen và kính đen kín mít bước vội khi ra vào cổng tòa án.
Như đã đưa tin, vào tối 1/4, ông Linh đi nhậu về chung cư Galaxy, đường Nguyễn Khoái, phường 1, Q.4 để ở. Khi ông Linh vào thang máy thì gặp bé gái 8 tuổi đang ở góc đối diện với mình. Thấy bé gái dễ thương, ông Linh tiến lại dùng tay phải sờ vào má trái của bé và áp má bé vào mặt mình 2 lần. Bé gái đẩy ông Linh ra và tiến gần đến cửa thang máy để đứng. Lúc này, ông Linh dùng tay phải quàng qua vai phải của bé, bàn tay trái chạm vào phần thân phía trước của bé đồng thời kéo bé vào sát phía thân trước của ông Linh. Đúng lúc này, cửa thang máy mở và bé gái chạy ra, còn ông Linh tiếp tục đi lên tầng 11 vào căn hộ của con trai.
Sau khi về nhà, bé gái này đã kể với cha mẹ. Lúc này, anh X. cha bé đi xuống ban quản lý chung cư yêu cầu trích xuất camera trong thang máy. Ngày 2/4 trưởng ban quản lý chung cư mới mời được ông Nguyễn Hữu Linh xuống, đồng thời mời cha mẹ bé gái cùng xuống xem camera. Sau khi được cho xem lại camera, ông Linh thừa nhận người trong clip chính là mình và xin lỗi cha mẹ và gia đình bé.
Clip camera sau đó đã được lan truyền trên mạng xã hội. Ngày 3/4, ông Linh đến Công an quận 4 trình diện đồng thời khai nhận tên thật của mình là Nguyễn Hữu Linh và xác nhận mình chính là người trong clip phát tán trên mạng xã hội. Ông Linh cũng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu ở trên.
Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố Nguyễn Hữu Linh. Mới đây, Viện KSND Q.4 cũng đã truy tố Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô với người dưới 16 tuổi và chuyển hồ sơ sang TAND quận 4 để xét xử. Hiện vụ án đã hoàn tất cáo trạng, theo khoản 1 điều 146 BLHS 2015. Theo quy định tại khoản này, có thể phải đối diện với mức án cao nhất đến 3 năm tù.
K.N (th)
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ
Pháp luật - 44 phút trướcGĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.
Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".
Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 11 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 12 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 12 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 23 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.