Vụ sạt lở ở Sóc Sơn: Liệu có 'mâu thuẫn' trong việc xác định nguyên nhân gây ra sự cố?
GĐXH - Theo lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn, dọc tuyến đường xảy ra sạt lở tại xã Minh Phú có hiện tượng xây dựng trái phép xâm phạm đất rừng, đây cũng có thể là một phần nguyên nhân gây ra vụ sạt lở. Tuy nhiên, trước đó, một lãnh đạo trả lời PV Gia đình và Xã hội lại có thông tin khác.
Ngày 8/8, ông Phạm Quang Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn xác nhận con đường bê tông và một số công trình xây dựng tại thôn Phù Ninh, xóm Ban Tiện, xã Minh Phú nơi xảy ra sạt lở vùi nhiều ôtô là những công trình xây dựng trái phép, xâm phạm đất rừng.

Con đường bê tông nơi xảy ra sạt lở là công trình tự phát, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Theo ông Ngọc, khu vực này có sự chồng lấn, xen kẽ giữa đất rừng và đất ở, tại đây có một số công trình, homestay do người dân tự ý xây dựng. Tuyến đường xảy ra sự cố sạt lở cũng do các hộ dân sinh sống gần đó tự ý làm và không nằm trong quy hoạch, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
"Hiện xã Minh Phú có ba tuyến đường bê tông do người dân xây dựng tự phát. Lực lượng chức năng của huyện, xã đã thực hiện cưỡng chế phá dỡ hai tuyến. Riêng đối với tuyến đường xảy ra vụ sạt lở, chính quyền địa phương đã huy động người và phương tiện thực hiện cưỡng chế phá dỡ thành 4-5 điểm cắt ngang để thoát nước mưa”, ông Ngọc nói.

Chính quyền địa phương cho máy xúc cưỡng chế phá dỡ tuyến đường bê tông do người dân tự ý xây dựng tại xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú.
Đối với căn nhà nằm ở điểm cao nhất tuyến đường bê tông (lưng chừng đồi Dõng Chum), lãnh đạo huyện Sóc Sơn thông tin đây là công trình vi phạm, chính quyền đã có phương án cưỡng chế từ tháng 8/2022. Nhưng do gia đình có người bệnh nặng, mới mất gần đây nên việc cưỡng chế được tạm hoãn.
Liên quan đến nguyên nhân gây ra vụ sạt lở, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, khu vực xảy ra sạt lở vùi lấp nhiều ô tô ở thôn Phú Ninh, xã Minh Phú vào ngày 4/8 là nơi tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng, homestay.
Việc những công trình vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất rừng mọc lên trên những quả đồi khiến nhiều người dân sinh sống xung quanh hoài nghi về lý do sạt lở.

Căn nhà vi phạm trật tự xây dưng, lấn chiếm đất rừng nằm điểm đầu đoạn đường sạt lở tại đồi Dõng Chum.
Cũng nói về nguyên nhân gây sạt lở, ngày 5/8, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẳng định thông tin các công trình xây dựng xung quanh đồi Dõng Chum là một phần nguyên nhân gây ra vụ sạt lở là không chính xác.
"Nguyên nhân là do trời mưa lớn trong nhiều ngày, đặc biệt là trong sáng 4/8 khiến nền đất ngấm nước, yếu đi rồi khiến đất đá bị xói lở nên tràn từ rừng đầu nguồn xuống dưới, UBND huyện đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn khắc phục sự cố, bên cạnh đó cũng sẽ nghiên cứu giải pháp để phòng tránh các sự việc tương tự trong tương lai", ông Tuấn cho biết.
Vậy nhưng, theo ông Ngọc, bênh cạnh các nguyên nhân như trời mưa lớn nhiều ngày trong khi rãnh nước đường cứu hỏa phía trên điểm sạt lở lâu ngày không được nạo vét, dẫn tới nước chảy tràn sang đường, thì việc các công trình xây dựng trái phép cũng có thể là một phần nguyên nhân gây ra vụ sạt lở.
"Đó cũng có thể là một phần nguyên nhân gây ra vụ sạt, trượt đất đá nhưng để biết chính xác có đúng hay không thì cần sự kiểm tra, đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học thì mới khẳng định được", ông Ngọc nói.

Công nhân đội giải phóng mặt bằng làm việc tại điểm sạt lở sáng 5/8.
Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, trong 6 tháng đầu năm nay cơ quan chức năng đã phát hiện 187 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng phải lập hồ sơ xử lý. Ngoài ra, chính quyền đã xử lý 149 công trình vi phạm từ năm 2022 trở về trước theo các quyết định và kết luận thanh tra của thành phố năm 2019.
Lãnh đạo Sóc Sơn cho rằng việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm mới nhằm răn đe những người khác. Để xử lý căn cơ, huyện đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch rừng. Sau điều chỉnh, công trình nào nằm trong đất rừng sẽ bị xử lý, công trình nằm ngoài thì cho chuyển đổi mục đích sử dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Xem thêm video được quan tâm:
Người dân xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn hoài nghi về nguyên nhân gây sạt lở.
Ba trường chuyên hạ điểm, tuyển bổ sung lớp 10; trường "top" liệu có điều chỉnh?
Giáo dục - 23 phút trướcSau đợt xác nhận nhập học đầu tiên, ba trường chuyên tại Hà Nội công bố tuyển bổ sung, điều chỉnh giảm điểm trúng tuyển hoặc hạ điểm chuẩn. Với các trường THPT công lập, việc có điều chỉnh điểm chuẩn sẽ được xác định sau khi kết thúc xác nhận nhập học, dù nhiều trường tốp đầu từng hạ điểm những năm trước.
Xe tải lao xuống taluy sâu 20m ở Sơn La, 2 người tử vong
Thời sự - 30 phút trướcXe tải chở 3 người lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m trên Quốc lộ 37 qua Sơn La trong đêm 27/6, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Tin sáng 27/6: Những khu vực mưa to sáng 27/6; Số người hưởng lương hưu tiếp tục tăng
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng cảnh báo, sáng 27/6, một số khu vực có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; Sau gần 1 năm thực hiện Luật BHXH 2024, số người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tiếp tục tăng...
Thông báo quan trọng về cách tính lương hưu, trợ cấp mới nhất từ 1/7/2026
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là công thức tính lương hưu khi tăng thêm 8% theo Thông tư 14/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
Khởi tố người phụ nữ dùng vòi nước áp lực cao xịt thẳng vào mặt người bán rau ở Phú Thọ
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành vị trí ngồi bán hàng, một người phụ nữ tại Phú Thọ đã dùng vòi xịt nước áp lực cao xịt thẳng vào vùng mặt người phụ nữ bán rau 63 tuổi. Hậu quả khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải nhập viện.
Một người tử vong, nghi phạm nguy kịch sau vụ nổ súng tại Lào Cai
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Chiều 26/6, một vụ án mạng vừa xảy ra tại khu vực tổ dân phố số 29 Kim Tân, phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Do mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã dùng súng bắn tử vong người đàn ông sinh năm 1991 ngay tại chỗ, sau đó lái xe về nhà rồi nổ súng vào đầu để tự sát.
Bỏ nhà đi lang thang, gây ra hàng loạt vụ trộm liên tỉnh
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Sau khi bỏ nhà đi lang thang, Mạnh liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Trị và TP Huế. Khi đang lẩn trốn tại Gia Lai, đối tượng bị Công an TP Huế phát hiện, triệu tập để làm việc.
Khởi tố nhóm đối tượng dùng vỏ chai bia tấn công người đi đường
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Nhóm đối tượng ở TP Huế lấy vỏ chai bia thủy tinh truy đuổi, ném vào nhóm thanh niên đang đi xe máy, khiến 1 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Đổ trái phép 177 tấn chất thải để san lấp mặt bằng, 2 người ở Ninh Bình bị khởi tố
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Vận chuyển 129 chuyến xe, đổ trái phép hơn 177 tấn chất thải rắn để san lấp khu đất mặt nước rộng khoảng 280 m², hai người đàn ông ở Ninh Bình vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi "Gây ô nhiễm môi trường".
Diễn biến mới vụ hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc: Đã tìm thấy tại Huế
Thời sự - 13 giờ trướcGĐXH - Liên quan thông tin hai mẹ con ở Thái Nguyên nghi bị bắt cóc, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, tìm thấy hai mẹ con tại TP Huế.
Tháng sinh Âm lịch của người sống tử tế: Càng già càng nhiều phúc
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số tháng Âm lịch thường mang bản tính lương thiện, sống chân thành, biết tích phúc và nhờ đó cuộc sống ngày càng thuận lợi.