Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ tài xế lái máy múc điên cuồng đập nát 2 xe ô tô tại công trường: Có dấu hiệu tội "Giết người" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản"

Thứ năm, 10:44 03/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Cho rằng thủ kho của công ty có những lời lẽ xúc phạm mình, Hoàng đã điều khiển máy múc điên cuồng đập nát 2 xe ô tô khiến nhiều người sửng sốt.

Vết trượt dài của cậu nam sinh nghiện phim đen, hiếp dâm người phụ nữ 3 con giữa cánh đồng vắngVết trượt dài của cậu nam sinh nghiện phim đen, hiếp dâm người phụ nữ 3 con giữa cánh đồng vắng

GiadinhNet - Giữa cánh đồng vắng, dục vọng nổi lên, Đại đã truy sát dã man người phụ nữ đang làm đồng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Liên quan đến vụ việc tài xế điều khiển máy múc đập nát 2 xe ô tô trước khu vực lán trại công nhân thi công cao tốc (thuộc thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã bắt giữ khẩn cấp Đinh Văn Hoàng (SN 1997, trú tại tỉnh Kon Tum). Hoàng chính là người đã lái máy múc vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận do thủ kho của công ty đã chửi anh ta nên tức giận lái xe máy múc tấn công và sẵn sàng đền bù tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 1/3, Hoàng điều khiển xe máy múc rồi tiến đến vị trí của chiếc xe tải BKS 29H-477.53 đang đậu, sau đó điều khiển gàu múc đập mạnh xuống xe tải. Sau nhiều cú đập liên tiếp thì xe tải dập nát.

Khoảng 10 phút sau, Hoàng cho xe máy múc di chuyển theo xe bán tải BKS 60C-122.26, tiếp tục điều khiển gàu múc đập vào phần đầu của xe. Camera cho thấy xe múc đập thêm cái thứ 2 vào ô tô tại vị trí tài xế ngồi. Rất may tài xế ô tô vẫn còn tỉnh táo và tung cửa bỏ chạy thoát thân.

Vụ tài xế lái máy múc điên cuồng đập nát 2 xe ô tô tại công trường: Có dấu hiệu tội "Giết người" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" - Ảnh 2.

Hoàng điều khiển máy múc phá nát 2 ô tô trên công trường

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh- Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ quan điểm: Tính mạng và tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xâm phạm đến quyền sống của người khác sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hành vi phạm tội của đối tượng là nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì cho rằng do thủ kho của công ty đã chửi đối tượng nên bực tức điều khiển máy múc tấn công. Hậu quả cả 2 xe bị hư hỏng nặng và may mắn 1 người đàn ông điều khiển xe ô tô bán tải mở cửa chạy ra thoát thân trước sự truy sát của lái xe múc.

Đối tượng điều khiển xe múc đập liên tiếp vào đầu xe bán tải là nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Đối tượng nhận thức được xe bán tải đang có người điều khiển nhưng vẫn truy đuổi và dùng cầu múc đập liên tiếp vào phần ghế lái. Nạn nhân không tử vong là do may mắn chạy thoát ra ngoài. Lỗi của đối tượng trong trường hợp này là lỗi cố ý trực tiếp.

Như vậy, trong cùng một thời điểm, hành vi của đối tượng đã hại đến hai khách thể Bộ luật hình sự điều chỉnh là tính mạng của con người và quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Do đó, đối tượng đã có dấu hiệu phạm 2 tội "Giết người" và tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123 và 178 (Bộ luật hình sự 2015).

Nạn nhân lái xe bán tải không tử vong nên hành vi phạm tội của đối tượng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt được quy định tại Điều 15 Bộ luật hình sự.

Kết quả định giá tài sản thiệt hại trong tố tụng hình sự sẽ là căn cứ xử lý tương ứng đối tượng theo quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự.

Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

..............

n) Có tính chất côn đồ;

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

.................

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.


Phú Yên Xe khách tông đuôi xe đầu kéo, 1 người tử vong và 10 người bị thương

C.Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 phút trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 51 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 5 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top