Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Hai lần quay lại để kiểm tra các nạn nhân tử vong chưa, ngồi bên thi thể vợ cũ nói lời tiễn biệt

Thứ hai, 17:10 30/05/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều lần bị ngăn cản khi tới thăm con gái 3 tuổi, Đoàn Minh Hải (quê Phú Yên) lên kế hoạch giết cả gia đình vợ cũ. Kẻ thủ ác định tìm đường sang Campuchia lẩn trốn nhưng đã bị bắt ở TP.HCM.

Sáng 30/5, Đoàn Minh Hải, 34 tuổi, quê thị xã Đông Hòa, nghi can sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ bị di lý về Phú Yên tiếp tục lấy lời khai, điều tra hành vi Giết người theo thẩm quyền. Hải bị cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cùng Công an Phú Yên phát hiện, khống chế khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Tại cơ quan công an, khai nhận bản thân đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ, đối tượng Hải tỏ ra bình thản và nhớ đến từng chi tiết gây án, chỉ ra từng nơi đã cất giấu hung khí.

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Hai lần quay lại để kiểm tra các nạn nhân tử vong chưa, ngồi bên thi thể vợ cũ nói lời tiễn biệt - Ảnh 1.

Đoàn Minh Hải tại cơ quan công an.

Theo lời khai nghi phạm, Hải khai ở quê làm nông nghiệp và phụ hồ. Năm 2018, sau kết hôn với chị Nguyễn Thị D. (SN 1994), hai vợ chồng sống ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên - cách gia đình vợ khoảng 400 m.

Vài tháng sau khi có con, 2 vợ chồng đã ly hôn. Về nguyên nhân ly hôn, Hải cho rằng cha mẹ vợ không "nể" mình.

Sau đó, chị D. đưa con về nhà cha mẹ đẻ. Thời gian này, Hải nhớ con nên mỗi lần đi làm về, anh ta hay đi ngang qua nhà vợ cũ. Theo nghi phạm, những lần đầu, ông Nguyễn C. (SN 1962) và bà Lê Thị L. (SN 1964) để Hải thăm con. Tuy nhiên, do Hải nhiều lần tìm gặp con nên gia đình vợ cũ không cho thăm gặp. Hải khai con trai ông C. nhiều lần tỏ thái độ khiến nghi phạm bức xúc, nảy sinh ý định giết cha mẹ và em trai của vợ cũ. Từ đó, Hải đã chuẩn bị sẵn dao, búa.

"Nhiều lần tôi về thăm con, bị bên đó ngăn cản. Tôi xuống nước, năn nỉ cũng không được nên nảy sinh thù hận" - Hải khai nhận.

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Hai lần quay lại để kiểm tra các nạn nhân tử vong chưa, ngồi bên thi thể vợ cũ nói lời tiễn biệt - Ảnh 2.

Hiện trường nơi phát hiện 3 người trong gia đình tử vong, nghi bị sát hại ở Phú Yên. Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 12h ngày 28/5, Hải cho dao và búa vào một túi màu đen rồi đến nhà của vợ cũ. Anh ta đứng ngoài hàng rào nhìn vào nhà thì thấy con gái ở trước hiên nhà. Khi Hải đi vào trước cửa nhà nói chuyện với con, vợ chồng ông C. không hỏi han gì.

Sau khi con gái đi vào trong nhà, Hải cầm búa đánh vào đầu khiến ông C. gục tại chỗ. Bà L. cùng chị D. hô hoán thì bị nghi phạm dùng búa tấn công. Tiếp đó, Hải dùng dao đâm 3 nạn nhân tử vong. Nghi phạm không thấy em trai chị D. nên ôm con gái về nhà gửi cho cha mẹ.

Chưa dừng lại, Hải 2 lần quay lại nhà ông Nguyễn C. để kiểm tra các nạn nhân đã tử vong hay chưa, đồng thời ngồi bên thi thể chị D. để nói lời tiễn biệt. Đến khoảng 17h cùng ngày (28/5), Hải dùng xe máy của một người thân đi từ Phú Yên vào TPHCM lẩn trốn.

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Hai lần quay lại để kiểm tra các nạn nhân tử vong chưa, ngồi bên thi thể vợ cũ nói lời tiễn biệt - Ảnh 3.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: NLĐ

Vụ án được phát hiện khi cụ Trần Thị Hiên, 83 tuổi, mẹ của ông Nguyễn C., gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy vợ chồng con trai và các cháu trả lời. Bà nhờ hàng xóm phá cửa, phát hiện thi thể của hai con và cháu gái gục trên vũng máu. Còn bé gái con chị D. mất tích.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám Công an tỉnh Phú Yên cho biết, hiện trường án mạng nhà dân thưa thớt, cách nhau cả trăm mét. Người dân xung qua không nghe tiếng động bất thường từ nhà ông Nguyễn C., nên khi sự việc xảy ra, không ai biết.

Trực tiếp có mặt tại nơi xảy ra sự việc để chỉ đạo điều tra, đại tá Tuấn nhận định vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hiện trường có nhiều dấu vết nghi xác định các nạn nhân bị sát hại, mọi thứ bên trong bị xáo trộn. Đại tá Tuấn đề nghị các Phòng cảnh sát Hình sự, cùng nhiều lực lượng khác tham gia phá án khẩn trương truy tìm, phát động toàn dân tố giác tội phạm nhằm sớm bắt được nghi can.

Nhiều cảnh sát vào cuộc, điều tra mọi quan hệ xã hội, các mâu thuẫn trong kinh doanh, hiềm khích của những nạn nhân và xung quanh. Nhiều người bị đưa vào diện nghi vấn, họ không có dấu hiệu bất thường, hoặc có thời gian ngoại phạm.

Tuy nhiên, nhiều hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, thời gian gần đây, chồng cũ của chị D. là Đoàn Minh Hải hay đến lớn tiếng giành nuôi con.

"Từ những dấu tích tại hiện trường, chứng cứ thu thập được và lời khai những người xung quanh, Hải bị xác định là nghi can, nhưng đã rời địa phương, nên Ban chuyên án tập trung vào tên này, đồng thời phát lệnh truy tìm", Thượng tá Trần Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự -PC02, Công an Phú Yên nhận định trên Vietnamnet.

Ngoài ra, Công an Phú Yên cũng liên lạc, nhờ Phòng trọng án Cục cảnh sát Hình sự (C02 Bộ Công an) vào cuộc điều tra. Một tổ điều tra của C02 trực tiếp có mặt tại Phú Yên, phối hợp cùng địa phương phá án. Một tổ khác tỏa đi nhiều nơi lần theo dấu vết nghi can.

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Hai lần quay lại để kiểm tra các nạn nhân tử vong chưa, ngồi bên thi thể vợ cũ nói lời tiễn biệt - Ảnh 4.

Hải lúc bị trinh sát bắt giữ ở TP.HCM.

Theo thượng tá Tâm, các trinh sát Phòng trọng án cục cảnh sát Hình sự và tổ điều tra của tỉnh phát hiện Hải đi nhiều nơi tại TP.HCM, và tới nhà bạn ở quận Bình Tân. Đến tối 29/5, Hải bị lực lượng công an bắt giữ khi đang đi xin tiền một người bạn.

Điều tra viên hỏi Hải có hối hận về hành vi phạm tội của mình hay không? Hải bình thản nói không và khai: "Tôi đã nhiều lần muốn gặp con nhưng gia đình vợ không cho, còn khiêu khích".

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục lấy lời khai và mở rộng điều tra để xử lý vụ án theo pháp luật.

Ba người tử vong trong nhà ở Phú Yên, nghi bị sát hạiBa người tử vong trong nhà ở Phú Yên, nghi bị sát hại

Vào trong căn nhà ở phường Hòa Hiệp Trung, thị trấn Đông Hòa (Phú Yên) nhiều người hốt hoảng phát hiện ba thi thể bên trong, xung quanh có nhiều vết máu.

Bộ GDĐT yêu cầu làm rõ vụ học sinh trường quốc tế bị hành hung

Trà My (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 9 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 10 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 12 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top