Vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Nghệ An: Dư luận sốc, gia đình kháng cáo

| Pháp luật

GiadinhNet - Liên quan đến vụ cán bộ Hội Nông dân xã Quang Thành xâm hại trẻ em, Tòa án huyện Yên Thành đã đưa ra xét xử sơ thẩm.

Chị Phạm Thị Hoài, mẹ của nạn nhân T đau đớn
kể lại sự việc.
 
Khi nghe HĐXX tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam, hàng trăm người dân tham dự phiên tòa đã thực sự sốc.
 
Mẹ đi vắng, xâm hại con

Chị Phạm Thị Hoài, mẹ của nạn nhân N. T. T lặn lội từ xã Quang Thành (Yên Thành, Nghệ An) đến văn phòng Báo GĐ&XH tại Vinh để gửi đơn kêu cứu. Chị cho biết, Thái Văn Bá, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thành đã có hành vi hiếp dâm con gái chị. Tuy nhiên, án sơ thẩm tuyên không thỏa đáng, khiến cho mẹ con chị Hoài càng đau đơn, ê chề về mặt tinh thần. Bị cáo Bá chưa bị bắt giam, hằng ngày vẫn huyênh hoang khiến gia đình chị lo ngại phải gửi con vào tạm lánh ở nhà họ hàng tại Vinh.

Chị Hoài cho biết: “Do hai nhà ở sát nhau, là hàng xóm thân tình, con gái của tôi lại là bạn học cùng với con gái của Thái Văn Bá nên tối 15/7/2011, con tôi lên nhà Bá xem ti vi. Khoảng 22h, cháu T trở về nhà. Do biết tôi đi vắng nên ông Bá đã bí mật lẻn theo. Khi con tôi nằm ngủ, Bá đã dùng chăn trùm kín đầu T và dùng sức mạnh để hiếp cháu. Sau khi thỏa mãn thú tính của mình, Bá đã nhanh chóng trở về nhà nằm ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Do tôi bị bệnh tim, cháu T sợ mẹ sẽ suy nghĩ mà chết nên lúc đầu cháu không dám nói ra chuyện này…”.
Theo chị Hoài, do cuộc sống vất vả, đói nghèo, chồng bỏ đi mất tích từ khi cháu T còn nhỏ nên hàng ngày dù bị bệnh tim nhưng chị vẫn đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Khoảng 10 ngày sau, thấy mọi chuyện không bị bại lộ, biết được chị Hoài lại vắng nhà nên ông Bá đã lẻn vào nhà chị, từ phía đằng sau bịt miệng T và tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu lần thứ 2. Quá sợ hãi  nên cháu T đã xin phép mẹ vào Bình Dương chơi với cậu ruột để trốn ông Bá. Tuy nhiên khi vào Bình Dương thấy cháu có nhiều biểu hiện lạ như hay hốt hoảng, ngất xỉu nên người nhà đã đưa cháu đi bệnh viện khám. Lúc này sự việc mới vỡ lở. Ngày 1/1/2012, chị Hoài đã viết đơn tố cáo hành vi của ông Thái Văn Bá gửi các cơ quan chức năng.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 27/4, Tòa án huyện Yên Thành nhận định, tại nơi xảy ra sự việc xung quanh đều có người sinh sống, bản thân bị hại có thể có hành vi chống trả, sau khi sự việc xảy ra không báo cáo với cơ quan chức năng, mãi đến sáu tháng sau mới làm đơn tố cáo, vì vậy không có căn cứ gì để chứng minh bị cáo phạm tội hiếp dâm. Tòa chỉ xử Thái Văn Bá với tội danh “giao cấu với trẻ em”. Áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa chỉ tuyên án phạt bị cáo Bá 18 tháng tù giam.
 
Những tình tiết cần làm rõ

Anh Phạm Xuân Sơn, cậu ruột của  cháu T không giấu nổi bức xúc nói: “Ngày 1/1/2012, gia đình tôi có đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng và ngày 3/1, công an xã đã tiến hành lập biên bản xác minh, lấy lời khai của bị cáo. Thế nhưng đột nhiên tại Tòa sơ thẩm, lại xuất hiện tình tiết trước đó ngày 20/11/2011, bị cáo đã đến Công an huyện để đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Mặc dù tình tiết này dù không phù hợp nhưng vẫn được Tòa áp dụng để giảm án cho bị cáo. Nếu quả thực bị cáo Bá tự thú từ ngày đó, sao gia đình chúng tôi không được thông báo và bản thân bị cáo vẫn làm việc bình thường ở UBND xã mà không hề có quyết định bị đình chỉ công tác. Bá là một Bí thư xóm, kiêm Chủ tịch Hội Nông dân xã, đáng nhẽ phải bị trừng trị nghiêm minh hơn để làm gương nhưng chúng tôi không hiểu tại sao Tòa án huyện Yên Thành lại phán quyết thiếu công bằng đến vậy?”.

Bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân tại phiên tòa, Luật sư Lê Thị Kim Soa cũng cho rằng HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo là chưa thỏa đáng, không có sức thuyết phục. Không đồng tình với bản án của Tòa sơ thẩm, mẹ của nạn nhân T cho biết gia đình hiện đã làm đơn kháng cáo.
 

Tại bản tường trình lấy lời khai cũng như giấy cam đoan có xác nhận “đúng sự thật” của Trưởng Công an xã Quang Thành – ông Phan Văn Bình kí ngày 3/1/2012,  bị cáo Thái Văn Bá, nguyên là Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thành (SN 1969) đã thú nhận là có cưỡng bức quan hệ tình dục với cháu N.T.T ( SN 1997) và xin được chịu mọi chi phí học tập, thuốc men cho cháu đến khi cháu có nghề nghiệp, thành lập gia đình, đồng thời sẽ có trách nhiệm chăm lo thuốc men cho mẹ cháu là chị Phạm Thị Hoài hiện đang ốm đau. Tuy nhiên, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Thành lại cho rằng đây là hành vi “giao cấu với trẻ em” nên tòa chỉ tuyên phạt bị cáo Bá 18 tháng tù giam. Phán quyết trên khiến cho gia đình nạn nhân bức xúc, dư luận không đồng tình.

 
Hồ Hà
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.