Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vừa "phá trần", lãi suất đã rậm rịch "chạy đua"

Thứ ba, 08:54 20/05/2008 | Xã hội

Ngay sau khi quyết định dỡ bỏ trần lãi suất 12% đối với tiền gửi VND có hiệu lực, sáng 19/5 các ngân hàng đã đồng loạt tăng lãi suất, hình thành một mặt bằng lãi suất huy động mới từ 13,5-15%/năm.

> Bỏ trần lãi suất: Nhiều ngân hàng "phát ốm"
> Bỏ trần lãi suất huy động vốn 12%?

Trong ngày đầu tiên "phá trần", lãi suất của các ngân hàng ở từng kỳ hạn đều khác nhau nhưng hầu hết không cao hơn mức 15%/năm. Tuy nhiên, mức lãi suất cao thường tập trung cho các kỳ hạn ngắn ngày.  

Theo các chuyên gia, với mức dao động khá lớn của các ngân hàng ở lãi suất tiền gửi cho các kỳ hạn ngắn từ 1-6 tháng, có khả năng một cuộc đua lãi suất ở các kỳ hạn ngắn sẽ diễn ra trong những ngày tới.  

Trong buổi sáng ngày đầu tiên sau khi bỏ trần lãi suất, một số ngân hàng như Việt Á, Agribank (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vẫn chưa công bố biểu lãi suất mới. Tuy nhiên đến đầu giờ chiều thì các ngân hàng này đã đưa ra biểu lãi suất có thể gọi là khá cao và cạnh tranh được với các ngân hàng khác. Cụ thể, Agribank đưa mức lãi suất là 13,5%/năm cho các kỳ hạn từ một đến sáu tháng và 14%/năm cho các kỳ hạn từ bảy đến 12 tháng.  

Có ngân hàng trong cùng một ngày đã tăng lãi suất hai lần để có thể cạnh tranh với các ngân hàng bạn như Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) buổi sáng vừa thông báo tiền gửi kỳ hạn từ một đến sáu tháng từ 12 - 12,6%/năm nhưng đến đầu giờ chiều đã cập nhật bản lãi suất mới với kỳ hạn từ một đến sáu tháng từ 12,9 - 14%/năm, và từ bảy đến 60 tháng lãi suất sẽ là 14,05 - 14,5%/năm. Đến gần bốn giờ chiều, một lần nữa SCB lại cập nhật bảng lãi suất mới, với kỳ hạn một, hai, ba tuần có lãi suất là 14%/năm, và từ một đến sáu tháng, lãi suất là 14,5%/năm.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) sáng 19/5 chính thức áp dụng mức lãi suất cao nhất có thể là 18%/năm cho các kỳ hạn một, hai, và ba tháng, trong khi các kỳ hạn dài hơn (từ sáu đến 60 tháng) lãi suất cao nhất chỉ là 14%/năm.

Ông Lê Đắc Sơn, Tổng giám đốc VP Bank, cho biết trong ngày đầu tiên các ngân hàng cũng đang nhìn xem động tĩnh của nhau như thế nào cũng như người gửi tiền vẫn đang trong tình trạng thăm dò nên chưa thể biết được hiệu quả của việc tăng lãi suất đối với huy động vốn như thế nào. Tuy nhiên, ông Sơn cho biết rất kỳ vọng vào đợt tăng lãi suất này.  

“Nhiều ngân hàng đang thiếu vốn phục vụ cho các hoạt động của mình nên đã đẩy lãi suất huy động ngắn ngày lên cao nhằm thu hút nhanh nguồn vốn đổ vào. Tuy nhiên, lãi suất huy động ngắn ngày sẽ được cân đối với lãi suất ngắn ngày trên thị trường liên ngân hàng thời gian tới. Khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm xuống, mức lãi suất ngắn ngày cũng giảm theo”, ông Sơn nói và cho biết tình hình này sẽ ổn định trong một hai tuần tới.   

Tuy nhiên, để có thể tăng mức lãi suất huy động lên cao, các ngân hàng cũng gặp phải bài toán nan giải, phải tính toán sao cho kinh doanh của mình có hiệu quả. Đại diện một ngân hàng làm một phép tính: huy động 1 tỉ đồng, lãi suất 14%/năm, tương đương 1,166%/tháng, lãi ngân hàng phải trả cho khách hàng là 11,66 triệu đồng/tháng. Sau khi trích dự trữ bắt buộc 11%, ngân hàng còn 890 triệu đồng để cho vay với lãi suất 1,5%/tháng (18%/năm) sẽ thu về 13,35 triệu đồng/tháng. Như vậy, phần chênh lệch là 1,69 triệu đồng/tháng cho 1 tỉ đồng vốn huy động. Vậy huy động được 1.000 tỉ đồng và cho vay được 890 tỉ đồng, ngân hàng thu chênh lệch được 1,69 tỉ đồng chưa kể đến chi phí tiếp thị, quảng cáo, chi phí mặt bằng, nhân công, khấu hao… và không phải ngân hàng nào cũng đem hết 89% vốn huy động đi cho vay.     

Theo quan sát tại các ngân hàng, khá đông người dân đã đến gửi tiền đồng thời số người đi xem biểu lãi suất cũng khá đông. Một số ngân hàng phải liên tục in thêm tờ rơi về bảng lãi suất để phát cho khách hàng.  

* Đối với kỳ hạn tuần, lãi suất của các ngân hàng có khác biệt khá lớn, dao động từ 10%/năm đến 14%/năm. Lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn tuần là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) với 14%/năm, kế đó là Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) với kỳ hạn một tuần lãi suất là 12,996%, hai tuần là 13,5%, và ba tuần là 13,7%/ năm.

* Kỳ hạn ngắn từ một đến sáu tháng cũng dao động ở mức từ 12,5% đến 14,6%/năm. Eximbank lãi suất kỳ hạn từ một đến sáu tháng là như nhau 14%/năm hay Ngân hàng Nam Á là 14,6%/năm, trong khi một số ngân hàng khác như Phương Đông (OCB), Vietcombank (VCB), hay VP Bank thì lãi suất tăng dần theo độ dài của các kỳ hạn.

* Trong biểu lãi suất của VP Bank, kỳ hạn sáu tháng được ghi là 15%/năm nhưng lãnh đạo ngân hàng này cho biết chưa chính thức chấp thuận mức này vì còn đợi quan sát tình hình thị trường. Mức cao nhất của VP Bank chỉ là 14,5%/năm.

* Về phía Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeA Bank) cuối giờ chiều đã chính thức công bố lãi suất huy động mới từ 12,6 - 13,92% cho các kỳ hạn từ một đến mười ba tháng và lãi suất cao nhất thuộc về kỳ hạn 7 và 8 tháng.

(Saigontimes)

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông bị xử lý thế nào?

Giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông bị xử lý thế nào?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo luật sư, việc giao xe hoặc cho phép người khác điều khiển xe của mình trong trường hợp người đó không đủ điều kiện là hành vi vi phạm pháp luật, bao gồm trường hợp người lái xe có bằng lái nhưng bằng hết hạn hoặc đang bị tước quyền sử dụng.

Thu gom người nghiện làm cốp pha để trả công bằng ma tuý

Thu gom người nghiện làm cốp pha để trả công bằng ma tuý

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Thay vì trả tiền, một chủ thầu xây dựng lại trả công cho thợ bằng ma tuý.

Xót xa cảnh hàng nghìn quyển sách vở học sinh được các thầy cô rửa sạch bùn đất, đem phơi đầy đường sau trận lũ lịch sử

Xót xa cảnh hàng nghìn quyển sách vở học sinh được các thầy cô rửa sạch bùn đất, đem phơi đầy đường sau trận lũ lịch sử

Đời sống - 5 giờ trước

Hình ảnh hai bên đường gần như được phủ kín bởi sách vở bám đầy bùn đất, bị ướt sau trận lũ lịch sử khiến người xem không khỏi xót xa.

Cả dãy ngao trải dài hơn 1km dạt vào bờ, người dân đổ xô ra biển nhặt 'lộc trời' sau bão số 4

Cả dãy ngao trải dài hơn 1km dạt vào bờ, người dân đổ xô ra biển nhặt 'lộc trời' sau bão số 4

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Sau bão số 4, hàng tấn ngao đã dạt vào bờ biển xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Từ sáng sớm, người dân đã đổ xô ra biển để nhặt “lộc trời” mà sóng đã mang đến.

Đêm kinh hoàng của 'chiến sĩ' áo trắng dành giật sự sống cho người dân trong mưa lũ

Đêm kinh hoàng của 'chiến sĩ' áo trắng dành giật sự sống cho người dân trong mưa lũ

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Cứu bệnh nhân ngưng tim trên xuồng giữa biển nước; phẫu thuật cấp cứu thành công ca viêm ruột thừa dọa vỡ... những ca bệnh được cấp cứu trong tình huống đặc biệt của mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 đã trở thành nỗi ám ảnh của các y bác sĩ tỉnh Yên Bái.

Bắt đối tượng truy nã dưới bỏ bọc hướng dẫn viên du lịch

Bắt đối tượng truy nã dưới bỏ bọc hướng dẫn viên du lịch

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt giữ một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiển khi tên này lẩn trốn dưới vỏ bọc hướng dẫn viên du lịch.

4 con giáp thích 'nhảy vào mồm' người khác chẳng cần biết đúng sai

4 con giáp thích 'nhảy vào mồm' người khác chẳng cần biết đúng sai

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong xã hội có những con giáp rất nhiều chuyện, lúc nào cũng thích chen vào mọi việc, dù việc đó chẳng hề liên quan gì đến mình.

Bắt giữ “trùm” khoáng sản Tú “ác” khi đang tìm đường lẩn trốn từ Bình Thuận ra Hà Nội

Bắt giữ “trùm” khoáng sản Tú “ác” khi đang tìm đường lẩn trốn từ Bình Thuận ra Hà Nội

Pháp luật - 8 giờ trước

Ngoài dấu hiệu trốn thuế và phí, Công ty TNHH SX-DV-TM Long Thái Việt do ông Trần Văn Thuận (tức Tú "ác") làm giám đốc còn bị phát hiện tàng trữ, mua bán hơn 24.000 m3 cát không rõ nguồn gốc.

Cải dạng thành nam giới để trốn truy nã suốt 16 năm

Cải dạng thành nam giới để trốn truy nã suốt 16 năm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngày 20/9, Công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) cho biết, vừa phối hợp các đơn vị chức năng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1978, hộ khẩu thường trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) sau 16 năm lẩn trốn truy nã.

Nguyên Phó Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ

Nguyên Phó Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hà Giang vừa khởi tố một cựu Phó Chủ tịch UBND xã về hành vi lập khống hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ mình.

Top