Vừa ra tù vì tội giết người lại bị bắt do đi buôn ma túy

| Pháp luật

GĐXH - Cường vừa chấp hành xong án phạt tù 13 năm về tội giết người. Sau khi trở về địa phương sinh sống đối tượng này lại bị bắt khi đang mua bán ma túy.

Ngày 15/2, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 20h, ngày 14/2, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện Minh Hóa bắt quả tang Lê Thế Cường (SN 1985) và Đinh Thị Bích Hạnh (SN 1973) cùng trú thị trấn Quy Đạt đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vừa ra tù vì tội giết người lại bị bắt do đi buôn ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Thế Cường cùng tang vật.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 12 viên ma túy và số tiền 1 triệu đồng. Khám xét phương tiện và nơi ở của đối tượng Cường, cơ quan công an phát hiện, thu giữ thêm 1056 viên ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô, 3 điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan.

Được biết, đối tượng Lê Thế Cường vừa chấp hành xong án phạt tù 13 năm về tội giết người. Sau khi trở về địa phương sinh sống, đối tượng tiếp tục sa vào con đường ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Minh Hóa đang tạm giữ hình sự đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.