"Vùi" dương vật vì... béo

| Sống khỏe

Vào hè, mỗi tuần, khoa Nam học- BV Bình Dân tiếp nhận từ 10 - 20 ca cha mẹ đưa tới khám, do nghi vùi dương vật. Thực chất, hơn 95%, dương vật của trẻ bị mỡ che lấp.

Mới 8 giờ sáng, bé Trần T.T (7 tuổi, Quận 3 - TP.HCM) đã chờ trước phòng khám của khoa Nam học - BV Bình Dân. Mẹ của bé nhân dịp đầu hè, tranh thủ đưa con đi khám vì thấy bộ phận sinh dục của con phát triển không bình thường.

"Tôi tắm cho nó mỗi ngày. Hồi bé, tôi thấy thằng bé phát triển cũng bình thường. Chỉ một năm trở lại đây, tôi ngày càng phát hoảng vì chẳng thấy bộ phận sinh dục của con đâu," chị H. nói. Bé Nguyễn H. C. (10 tuổi, Quận 10 - TP.HCM) cũng đến khám vì lý do tương tự.

Chỉ là sự tưởng tượng

Tuy nhiên, theo TS. BS. Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam học - BV Bình Dân, "vùi dương vật" thực chất là căn bệnh tưởng tượng của rất nhiều người, không chỉ của các bậc cha mẹ mà còn của nhiều bác sĩ.

"Trường hợp bé C. hay T. đều là do các bé bị béo phì, nên lớp mỡ phát triển, che lấp dương vật. Như bé C., mới 10 tuổi, đã nặng tới 50kg. Vào hè, mỗi tuần, chúng tôi khám cho từ 10 - 20 ca cha mẹ dẫn tới do nghi vùi dương vật. Chủ yếu các bé trong độ tuổi 5 - 6 tuổi đến 11 - 12 tuổi. Nhưng tất cả đều được trả về, và không phải can thiệp mổ xẻ," BS. Như kể.

BS. Như cho biết thêm, những căn bệnh có liên quan đến sự phát triển của bộ phận sinh dục nam, nếu ở trẻ nhỏ có, các sách tiết niệu và nam khoa dành cho người lớn đều có bàn tới. Ví dụ bệnh tinh hoàn ẩn, lỗ tiểu đóng thấp, dương vật cong... Riêng "vùi dương vật" không được đề cập đến trong bất cứ một cuốn sách y khoa dành cho người lớn.

"Các bậc cha mẹ cần phải biết rằng, lứa tuổi từ 5 - 12 tuổi là giai đoạn cơ thể phát triển rất nhanh, nhưng bộ phận sinh dục chậm lớn, vì chưa vào giai đoạn dậy thì. Dậy thì ở trẻ nam là từ 13 - 15 tuổi," BS. Như nói.

Vùi dương vật bẩm sinh là một chứng rất hiếm gặp. Khoa Nam học của BV Bình Dân cũng chỉ mới gặp 1 - 2 ca vùi dương vật thật sự ở người lớn, do dương vật không dính, lớp cân thắng bên dưới bị thiếu.
 
Theo Khoa học & Đời sống
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ bữa ăn: Lá chắn tự nhiên phòng bệnh

Sống khỏe -

GĐXH - Từ lâu, dân gian đã có câu "Bệnh vào từ miệng" – hầu hết các vấn đề về sức khỏe đều bắt nguồn từ chính những gì chúng ta dung nạp vào cơ thể mỗi ngày. Trong bối cảnh các bệnh lý mạn tính không lây như tim mạch, béo phì, đái tháo đường và ung thư ngày càng gia tăng, việc chuyển dịch tư duy từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", chủ động bảo vệ cơ thể ngay từ mâm cơm gia đình đang trở thành xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại.

Viêm phổi giao mùa tăng mạnh do thói quen tự ý dùng thuốc giảm ho, kháng sinh tại nhà

Viêm phổi giao mùa tăng mạnh do thói quen tự ý dùng thuốc giảm ho, kháng sinh tại nhà

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tự ý ra hiệu thuốc mua kháng sinh hoặc thuốc cắt cơn ho khi chớm giao mùa là sai lầm phổ biến của nhiều người. Các chuyên gia y tế cảnh báo, thói quen tưởng chừng giúp nhanh khỏi bệnh này lại chính là nguyên nhân khiến tình trạng viêm phổi biến chuyển nặng một cách âm thầm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.