WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah

| Y tế

Virus Nipah có nguồn gốc động vật nhưng có thể lây sang người, chưa có thuốc đặc hiệu hoặc vaccine phòng, cần dựa vào chăm sóc sớm để cải thiện khả năng sống sót.

WHO hôm 29/1 ra khuyến cáo mới về virus Nipah, loại virus đang gây chú ý và lo ngại gần đây với các thông tin ca bệnh trên thế giới.

Theo đó, virus Nipah có nguồn gốc từ động vật nhưng có thể lây sang người. Người nhiễm virus có thể bị sốt, kèm theo các triệu chứng liên quan đến não (như đau đầu, lú lẫn) và/hoặc phổi (như ho, khó thở).

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah - Ảnh 1.

WHO ra khuyến cáo mới về virus Nipah.

Các ca nhiễm virus Nipah lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1998. Kể từ đó, bệnh đã được báo cáo trong các đợt bùng phát tại Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và Singapore. Đợt bùng phát gần nhất là tại Philippines năm 2014, trước khi các ca được ghi nhận năm 2026. Ở Bangladesh, bệnh gần như xuất hiện hàng năm.

Tỷ lệ tử vong do nhiễm virus Nipah ước tính rất cao, dao động từ 40% đến 75%.

Dơi ăn quả thuộc họ Pteropodidae là vật chủ tự nhiên của virus Nipah. Virus này thường lây từ dơi hoặc các động vật khác sang người, và cũng có thể lây trực tiếp từ người sang người. Con người có thể nhiễm virus qua tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh, thực phẩm bị nhiễm bẩn, hoặc qua tiếp xúc gần với người bệnh.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc vaccine phòng virus Nipah, tuy nhiên nhiều sản phẩm tiềm năng đang được nghiên cứu và phát triển. Việc chăm sóc hỗ trợ tích cực sớm có thể giúp cải thiện khả năng sống sót của người bệnh.

Lây truyền từ người sang người

Theo khuyến cáo của WHO, việc virus Nipah lây truyền từ người sang người đã được ghi nhận, đặc biệt trong các cơ sở y tế và trong gia đình, khi người chăm sóc tiếp xúc gần với bệnh nhân, nhưng chủ yếu trong điều kiện tiếp xúc gần và kéo dài. Nguy cơ lây lan tăng cao trong môi trường bệnh viện đông đúc, thông gió kém và thiếu các biện pháp phòng ngừa kiểm soát nhiễm khuẩn.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 3 đến 14 ngày, trong một số trường hợp hiếm có thể lên đến 45 ngày.

Một số người nhiễm virus Nipah không có triệu chứng, nhưng đa số sẽ xuất hiện: Sốt; triệu chứng thần kinh: đau đầu, lú lẫn; triệu chứng hô hấp: ho, khó thở; các triệu chứng khác thường gặp bao gồm: ớn lạnh, mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, nôn ói và tiêu chảy. Nhiều cơ quan khác trong cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng.

Bệnh có thể tiến triển rất nặng, đặc biệt ở những người có triệu chứng thần kinh, dẫn đến viêm não, phù não và thường là tử vong. Việc theo dõi và chăm sóc hỗ trợ cẩn thận trong giai đoạn này là vô cùng quan trọng.

Hầu hết những người sống sót có thể hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên khoảng 1/5 số bệnh nhân có thể gặp các di chứng thần kinh lâu dài.

Việc chẩn đoán virus Nipah rất khó nếu không có xét nghiệm, vì các triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng khác hoặc các nguyên nhân khác gây viêm não hay viêm phổi.

Xét nghiệm chính là RT-PCR từ mẫu đường hô hấp, máu hoặc dịch não tủy. Ngoài ra, xét nghiệm phát hiện kháng thể trong máu bằng ELISA cũng có thể được sử dụng.

Các mẫu bệnh phẩm có nguy cơ sinh học cao, do đó chỉ được xử lý bởi nhân viên được đào tạo, trong các phòng thí nghiệm có trang thiết bị và điều kiện an toàn sinh học nghiêm ngặt.

Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho virus Nipah. Tuy nhiên, chẩn đoán sớm giúp người bệnh được chăm sóc hỗ trợ kịp thời,

Phòng ngừa

WHO khuyến cáo, cần nâng cao nhận thức cộng đồng về các yếu tố nguy cơ và biện pháp phòng tránh virus Nipah. Ngoài các biện pháp như ăn chín, uống sôi, khử trùng chuồng trại, sử dụng trang bị bảo hộ khi xử lý động vật bệnh, các biện pháp giảm lây truyền từ người sang người bao gồm: Người có triệu chứng nghi ngờ cần được đưa đến cơ sở y tế sớm; tránh tiếp xúc gần không được bảo hộ với người bệnh; rửa tay thường xuyên; kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở y tế.

Các biện pháp khác bao gồm: Cách ly bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định nhiễm Nipah; Nhân viên y tế sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân; Áp dụng biện pháp phòng ngừa qua không khí khi thực hiện các thủ thuật tạo khí dung. Người nhà và người chăm sóc cũng cần tuân thủ các biện pháp phòng hộ tương tự.

WHO đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia có nguy cơ và các đối tác để tăng cường năng lực phòng ngừa, giám sát và ứng phó với các đợt bùng phát virus Nipah. Các hoạt động bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, quản lý lâm sàng, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, hậu cần, đào tạo và truyền thông cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.