Ninh Bình: Cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, cắt dây rốn bằng dao lam

| Y tế

GĐXH - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, bị suy hô hấp, nguy cơ nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn sau khi người thân cắt dây rốn bằng dao lam.

Ngày 27/1, thông tin với Gia đình và Xã hội, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp trẻ sinh non trong tình trạng nguy kịch do đẻ rơi tại nhà, có nguy cơ cao nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn.

Theo gia đình bệnh nhi, anh Lý A. T (23 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La) cho biết, vợ anh mang thai lần thứ ba. Khoảng 3h sáng ngày 27/12/2025, vợ anh xuất hiện cơn đau bụng. Do còn cách xa ngày dự kiến sinh nên hai vợ chồng chủ quan, nghĩ chỉ là đau bụng thông thường.

Chưa đầy 30 phút sau, cơn đau tăng dữ dội, kèm chảy máu và xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ. Do sống tại khu trọ, không có người hỗ trợ chuyên môn, anh T đã trực tiếp đỡ đẻ cho vợ. Sau sinh, anh lau khô người cho con rồi dùng dao lam sạch để cắt dây rốn.

Thấy trẻ khóc yếu, da tím tái, thở khó, gia đình lập tức đưa con đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Do tình trạng nặng, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển tuyến đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Ninh Bình cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà - Ảnh 1.

Bệnh nhi thời điểm tiếp nhận tại Khoa sơ sinh phải nằm lồng ấp và được theo dõi, điều trị tích cực.

Thời điểm nhập viện, trẻ trong tình trạng suy hô hấp nặng, hạ thân nhiệt, cơ thể tím tái, chỉ số SpO₂ chỉ đạt 75%, phổi thông khí kém, phản xạ sơ sinh yếu, trên mặt và chân có nhiều vết bầm.

Sau thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán trẻ sinh non 32 tuần, cân nặng 1,6kg, suy hô hấp, nguy cơ cao nhiễm trùng huyết và uốn ván rốn. Ngay lập tức, trẻ được chuyển vào Khoa Sơ sinh để điều trị tích cực với các biện pháp: thở máy, dùng kháng sinh, bơm surfactant, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, nằm lồng ấp, ủ ấm và tiêm phòng uốn ván.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Hiện trẻ đã cai lồng ấp, chuyển sang chăm sóc theo phương pháp kangaroo (da kề da với mẹ hoặc bố) nhằm giữ ấm, ổn định nhịp tim, nhịp thở và tăng cường sức đề kháng.

Thông tin về ca bệnh, BS.CKI Lê Thị Nguyệt – Khoa Sơ sinh cho biết: "Đây là trường hợp rất đáng tiếc do sinh con tại nhà không đảm bảo vô trùng. Trẻ sinh non lại không được sơ cứu đúng cách nên khi nhập viện trong tình trạng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Hiện sức khỏe trẻ đã tạm ổn định, song vẫn cần tiếp tục theo dõi sát".

Ninh Bình cứu sống trẻ sinh non nguy kịch do đẻ rơi tại nhà - Ảnh 2.

Sau hơn một tháng điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch và được chuyển ra phòng Kangarroo, ấp bởi người thân.

Các bác sĩ khuyến cáo, sản phụ nên sinh con tại các cơ sở y tế có đầy đủ điều kiện chuyên môn. Khi có dấu hiệu chuyển dạ như đau bụng, ra máu, vỡ ối…, cần nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để được hỗ trợ kịp thời, tránh những rủi ro đáng tiếc cho cả mẹ và bé.

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc sinh con tại nhà không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho cả mẹ và trẻ sơ sinh. Trẻ, đặc biệt là trẻ sinh non, rất dễ mắc các bệnh nguy hiểm như suy hô hấp cấp, ngạt thở, hạ thân nhiệt, viêm phổi, nhiễm trùng huyết, uốn ván rốn, viêm màng não và rối loạn chuyển hóa. Những biến chứng này có thể diễn tiến nhanh, đe dọa trực tiếp tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Việc cắt dây rốn bằng dao lam, kéo hoặc vật dụng không được tiệt trùng đúng chuẩn y tế tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua cuống rốn, gây nhiễm khuẩn lan rộng toàn thân. Ngoài ra, trẻ còn đối mặt nguy cơ lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm như viêm gan B, HIV, nhiễm khuẩn da, nhiễm trùng đường máu.

Đối với sản phụ, sinh tại nhà làm tăng nguy cơ băng huyết sau sinh, sót nhau thai, nhiễm trùng hậu sản, sốc mất máu và tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo thai phụ nên sinh tại cơ sở y tế đủ điều kiện. Khi có dấu hiệu chuyển dạ cần đến bệnh viện ngay. Trường hợp bất khả kháng sinh tại nhà, tuyệt đối không tự ý cắt rốn, phải giữ ấm cho trẻ và gọi cấp cứu để được hỗ trợ kịp thời.

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.