Mục sở thị cuộc sống người dân tại ổ dịch COVID-19 thứ 2 ở Hải Dương
GiadinhNet - "Người dân trong khu vực cách ly chưa quen với nếp sinh hoạt, nhiều công việc phải dừng lại, không được ra ngoài, thậm chí sợ lây nhiễm… Tuy nhiên, các thành viên ban chỉ đạo của xã, thôn đã tuyên truyền, giải thích nên người dân hiểu, yên tâm hơn", đại diện thôn Thanh Xá cho biết.
Đến chiều nay (25/8), tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 2 ổ dịch COVID-19 gồm: Nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão) và thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (cùng TP. Hải Dương). Riêng ổ dịch xã Liên Hồng có 3 bệnh nhân (1016, 1021, 1022) cùng chung sống trong một gia đình.
Sau khi ổ dịch thứ 2 tại Hải Dương được công bố vào tối qua, sáng nay PV Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại khu vực cụm dân cư thôn Thanh Xá khi nơi đây vắng người đi lại. Riêng các dãy nhà trong khu vực cách ly y tế nằm sát nhau phần lớn đóng cửa im lìm, thỉnh thoảng có hộ ra ngoài để nhận những hàng hoá thiết yếu chuyển từ ngoài vào, còn hầu hết người dân ở trong nhà.
Tối qua, sau khi có 2 bệnh nhân mắc COVID-19; thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng được xác định là ổ dịch thứ 2 của tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy
Ông Đồng Đức Mua - Trưởng thôn Thanh Xá (xã Liên Hồng) thông tin, khu vực ngã tư Thanh Xá và dọc trục đường chính của thôn là nơi họp chợ tạm. Cho nên trước thời điểm bị cách ly y tế, khu vực này đông người qua lại, mua bán trao đổi hàng hoá. Trong các hộ gia đình nằm cạnh trục đường, có nhiều người bán hàng. Tuy nhiên, từ sáng 14/8, khi thực hiện cách ly xã hội toàn TP. Hải Dương, nơi đây đã được giãn cách. Đến chiều 23/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Liên Hồng đã lập chốt xung quanh gia đình BN1016 sinh sống.
"Từ chiều 23/8, khi biết tin anh Đ.Đ.K (BN1016) mắc COVID-19, khu vực này được lập chốt xung quanh, phun tiêu độc, khử trùng. Lúc này người dân địa phương có phần hoang mang. Đặc biệt trong chiều qua, khi có thêm 2 trường hợp cùng nhà anh K. mắc bệnh và khu vực này được xác định là ổ dịch của TP. Hải Dương thì người dân khá lo lắng.
Bởi người dân trong khu vực cách ly chưa quen với nếp sinh hoạt, nhiều công việc phải dừng lại, không được ra ngoài, thậm chí sợ bị lây nhiễm… Tuy nhiên, các thành viên ban chỉ đạo của xã, thôn đã tuyên truyền, giải thích nên người dân hiểu, yên tâm hơn", đại diện thôn Thanh Xá cho biết.
Người dân xã Liên Hồng đến trạm y tế khai báo. Ảnh: Đ.Tùy
Cũng theo Trưởng thôn Thanh Xá, hiện tại quanh khu vực cách ly y tế được lập các chốt kiểm soát, trong đó có 4 chốt chính và các chốt phụ. Đối với các chốt chính không cho người trong và ngoài khu cách ly ra vào, riêng chốt phụ kiểm tra thân nhiệt những người qua lại…. Các chốt trực này được chia làm 3 ca/ngày.
Theo quan sát của PV, trong khu vực cách ly y tế Thanh Xá, các gia đình tạm dừng mọi hoạt động, hạn chế ra ngoài đường và luôn đeo khẩu trang phòng dịch. Trường hợp mua thực phẩm để phục vụ cuộc sống hàng ngày, các hộ gia đình nhờ người ngoài mua giúp, sau đó mang đến chốt kiểm soát. Trước khi nhận, người dân tuân thủ đứng cách xa 2m. Đồng thời, hàng ngày, lực lượng y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt những người dân trong khu vực cách ly để sàng lọc phát hiện trường hợp có biểu hiện bất thường.
Lương thực, thực phẩm được vận chuyển từ ngoài vào trong khu cách ly Thanh Xá. Ảnh: Đ.Tùy
Trước đó, vào tối 23/8, BN1016 là anh Đ.Đ.K (SN 1987), trú tại thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng (TP. Hải Dương, hiện đang làm công nhân) được xác định mắc COVID-19. Bệnh nhân này liên quan đến ổ dịch nhà hàng Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền) và có tiền sử tiếp xúc với BN977.
Đến tối qua (24/8), BN1021 - cháu Đ.K.N (SN 2012, con trai của BN1016), học sinh trường Tiểu học Liên Hồng và BN1022 là bà T.T.X. (SN 1957, mẹ đẻ BN1016) được xác định mắc bệnh.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, qua rà soát tại ổ dịch xã Liên Hồng xác định được 66 trường hợp F1, đã tiến hành lấy 52 mẫu bệnh phẩm. Trong ngày hôm qua có 29 mẫu cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Riêng 271 trường hợp F2 (cộng dồn) đã lấy 148 mẫu bệnh phẩm và 60 mẫu có kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.
Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại ổ dịch thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng sáng nay:
Đường dẫn vào thôn Thanh Xá vắng người qua lại
2 đầu của tuyến đường trục chính trước khu vực cách ly y tế có biển báo
Trong khu vực cách ly vắng vẻ, các gia đình đều hạn chế ra đường
Thành viên chốt kiểm soát hướng dẫn người dân không đi vào khu vực cách ly y tế
Lối ra, vào khu vực cách ly được thiết lập hàng rào chắn
Thực phẩm phục vụ sinh hoạt được chuyển từ ngoài vào bên trong
Hình ảnh người dân sống trong khu cách ly Thanh Xá được ghi lại sáng nay 25/8
Hình ảnh chiều qua - trước thời điểm 2 bệnh nhân 1021, 1022 được công bố mắc COVID-19
Bài & ảnh: Đức Tùy
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 44 phút trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 2 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 3 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
