Xã miền núi nói không với tảo hôn và kết hôn cận huyết thống

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hai xã Nậm Chảy và Dìn Chin có 45 cặp tảo hôn. Tình trạng tảo hôn có xu hướng trẻ hóa. Lứa tuổi tảo hôn ngày càng giảm. Thậm chí, có những em mới có 14-15 tuổi đã làm vợ, làm mẹ.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, năm 2016 tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định 09/2016/QĐ-UBND tỉnh ngày 4/2/2016 về chính sách hỗ trợ công tác dân số-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020. Trong đó có nội dung triển khai các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.

Với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về những nguyên nhân, hệ lụy, phòng chống tảo hôn và kết hôn cận huyết thống, trong 2 ngày 12-13/9/2016, Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Mường Khương tổ chức Hội nghị triển khai mô hình truyền thông giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống và ra mắt câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn và kết hôn cận huyết thống” tại địa bàn xã Nậm Chảy và xã Dìn Chin.


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thành viên câu lạc bộ-Xã Nậm Chảy. Ảnh: Việt Hà

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các thành viên câu lạc bộ-Xã Nậm Chảy. Ảnh: Việt Hà

Đến dự với Hội nghị có các đại biểu của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh, lãnh đạo ban ngành, của huyện, của xã và đặc biệt có hơn 60 thành viên câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn và kết hôn cận huyết thống” của hai xã.

Tại hội nghị đồng chí trưởng ban Chỉ đạo đã thông qua báo caó thực trạng, nguyên nhân về tảo hôn và kết hôn cận huyết thống của địa phương năm 2015 cuả hai xã Nậm Chày và Dìn Chin.


Lễ ra mắt thành viên Ban Chỉ đạo mô hình giảm trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống- xã Nậm Chảy. Ảnh: Việt Hà

Lễ ra mắt thành viên Ban Chỉ đạo mô hình giảm trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống- xã Nậm Chảy. Ảnh: Việt Hà

Cụ thể, hai xã này có tổng số 45 cặp tảo hôn. Tình trạng tảo hôn có xu hướng trẻ hóa. Lứa tuổi tảo hôn ngày càng giảm. Thậm chí, có những em mới có 14-15 tuổi đã làm vợ, làm mẹ.

Vì vậy, ngay sau hội nghị, tại các xã đã diễn ra các hoạt động triển khai mô hình như thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn và kết hôn cận huyết thống”. Tập huấn kiến thức, kỹ năng và phân công nhiệm vụ cho các thành viên câu lạc bộ. Tổ nhân viên thường trực là vô cùng cần thiết và quan trọng để thực hiện tốt những nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm giảm tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng dân số của huyện cũng như của tỉnh.

Việt Hà

(Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Lào Cai)

Ý kiến của bạn
Tags:
Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Khi hy vọng chắt chiu trong một phôi thai duy nhất: Hành trình 'tìm con' đong đầy nước mắt của cặp vợ chồng mang gen bệnh hiếm

Dân số và phát triển -

GĐXH - Có những hành trình làm cha mẹ không bắt đầu bằng tiếng cười reo hay sự ngọt ngào nhàn nhã, mà phải đánh đổi bằng những vết sẹo chưa kịp lành sau nhiều lần mất con và nỗi bàng hoàng khi hay tin cả hai vợ chồng cùng mang một biến thể gen hiếm.

Hơn 40.000 bài dự thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, cuộc thi còn chưa đầy 2 tuần

Hơn 40.000 bài dự thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh, cuộc thi còn chưa đầy 2 tuần

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 2 tuần phát động, Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh trên nền tảng số hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11/10) năm 2026 đã ghi nhận hơn 40.000 bài dự thi. Hưng Yên đang tạm dẫn đầu về số lượng người tham gia, trong khi thời gian nhận bài chỉ còn chưa đầy 2 tuần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.