Vấn đề được quan tâm nhiều trong Lễ công bố là Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) - có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012.
Đại diện Bộ Tài chính cho biết, các loại phí BVMT hiện hành mới dừng lại ở mục tiêu huy động đóng góp một phần của những đối tượng xả thải vào môi trường, mục tiêu BVMT chưa phải là mục tiêu chính, vì vậy cần xây dựng một chính sách thuế BVMT thu vào các sản phẩm gây ô nhiễm, những sản phẩm mà việc sử dụng chúng gây tác động xấu tới môi trường, nhằm thể hiện quan điểm của Nhà nước trong việc hạn chế sản xuất, tiêu dùng sản phẩm gây ô nhiễm.
|
|
|
Xăng bị đánh thuế 1.000 - 4.000đ/lít, dầu diesel từ 500-2.000đ/lít.
Ảnh: Chí Cường |
Theo quy định, xăng dầu đứng đầu trong 8 đối tượng chịu Luật thuế BVMT: Xăng dầu; Than đá; Dung dịch HCFC; Túi nilon thuộc diện chịu thuế và 4 loại thuốc (thuốc trừ cỏ, thuốc bảo quản lâm sản, thuốc khử trùng kho, thuôc trừ mối thuộc loại hạn chế sử dụng).
Việc đưa các sản phẩm xăng dầu vào đối tượng chịu thuế nhằm mục tiêu khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo.
Ở một số quốc gia khác, nhiên liệu cũng có mức thuế khá cụ thể: Tại EU, xăng 0,42 euro/lít, dầu diesel 0,30 euro/lít; Tại Singapore, xăng bị áp mức thuế 0,4 đôla Singapore/lít. Bên cạnh đó, theo Bộ Tài chính, việc đưa túi nilon vào đối tượng chịu thuế nhằm mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội, từ đó góp phần thay đổi hành vi của người tiêu dùng trong việc sử dụng túi nilon. Hiện nay, nhiều nước, vùng lãnh thổ đã thu thuế đối với các sản phẩm nhựa (túi nilon, bát nhựa, chai nhựa...) như Anh, Ireland, Đài Loan...
Giới thiệu về Nghị quyết 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, đại diện Bộ Tài chính cho biết, sau hơn 7 năm thực hiện, Nghị quyết 15/2003/QH11 đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, như: Giảm bớt khó khăn và cải thiện đời sống, hỗ trợ nông dân có thêm vốn tái đầu tư; Bảo đảm bình đẳng trong việc điều tiết thu nhập; Góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất nông nghiệp.
Tuy nhiên, chính sách cũng phát sinh một số hạn chế cần được sửa đổi, nên việc Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục ban hành Nghị quyết về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp là đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tế và xu hướng phát triển. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/1/2011. Thời hạn miễn, giảm thuế được thực hiện đến hết 31/12/2020.
Ngoài ra, Văn phòng Chủ tịch nước cũng công bố một số luật khác như: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND; Luật Thanh tra; Luật Tố tụng hành chính; Nghị quyết về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính.
Việt Nguyễn