Xăng giảm kỷ lục, trà đá vẫn 3.000 đồng/ly!
GiadinhNet- So sánh này chỉ là ví dụ khôi hài minh chứng rõ nhất về sự bất thường của thị trường. Khi giá xăng tăng thì mọi thứ "ăn theo" để cùng đẩy giá, nhưng không có chiều ngược lại.
Sau 12 lần liên tục điều chỉnh tổng mức giảm giá xăng là 7.769 đồng, người tiêu dùng reo vui khi được mua xăng với giá 17.881 đồng/lít. Tuy nhiên, điều nhiều người trông đợi sau giảm giá xăng là những mặt hàng từng vin vào xăng để tăng giá sẽ giảm nhưng hiện tại vẫn chưa có biến động, thậm chí còn cho rằng vô can khi xăng giảm.
Vô can khi xăng giảm
Các loại hàng hóa như thịt, cá, rau, củ, quả, trà đá… từng vin vào xăng để tăng giá nhưng khi trả lời câu hỏi về việc giảm giá những loại hàng hóa này khi xăng giảm thì nhiều chủ hàng tỏ ra vô can.
Chị Nguyễn Thị Nga, chủ cửa hàng bán rau chợ Thành Công, Hà Nội cho biết: “Trời cứ lạnh thế này rau xanh không thể giảm giá được, vì thời tiết đang không ủng hộ, rau phát triển kém, hàng khan hiếm hơn nên nhập sỉ tại vườn giá đã cao nên giữ được giá là chúng tôi đã cố gắng rồi”.
![]()
Chị Nga cũng như nhiều tiểu thương kinh doanh rau sạch đều bác bỏ thông tin giá rau xanh tăng giảm vì xăng dầu. Chị Nga khẳng định: “Từ trước tới giờ giá rau, quả đắt rẻ phụ thuộc vào thời tiết, không phụ thuộc vào giá xăng. Các loại rau họ cải như cải bắp, cải ngọt, cải xôi, cải làn vẫn dao động từ 10.000- 12.000 đồng/kg; rau sống 15.000 đồng/kg; rau muống 5.000 đồng/bó; xu hào 3.500- 4.000 đồng/chủ”
Bà Lê Thị Thúy, chủ cửa hàng cá chợ Ngọc Hà, đã từng phát biểu giá tôm cá tăng vì điện tăng, do tôm cá thở bằng sục điện, và tăng vì chi phí vận chuyển tăng nhưng khi giá xăng giảm, chúng tôi quay lại tìm bà với câu hỏi giá tôm cá có giảm khi xăng giảm không thì bà Thúy có câu trả lời hoàn toàn khác.
Bà Thuý thản nhiên: “Bây giờ là thời điểm cận Tết, giữ được giá thế này là hạnh phúc cho mọi nhà rồi đừng có mong giảm. Giá xăng chỉ là một trong những chí phí nhỏ cho giá cá nên nó không có tính quyết định. Bây giờ chúng tôi nhập tôm, cá cũng khó lắm vì nhiều chủ ao đầm muốn “ém” hàng để Tết phục vụ nhu cầu ăn lẩu”.
Chị Nguyễn Thị Lân, bán trà đá vỉa hè trên phố Giảng Võ cũng biện bạch rằng: “Trà đá chẳng liên quan đến xăng nên không thể nói nó giảm giá vì xăng được”.
![]()
Chúng tôi cũng đã đặt câu hỏi giảm giá dịch vụ, hàng hóa khi giảm giá xăng thì các chủ dịch vụ làm đẹp, dịch vụ karaoke… đều có cũng câu trả lời không liên quan đến giá xăng. Trong khi trước đó, những người làm dịch vụ này tăng giá dịch vụ đều nói bây giờ xăng tăng giá các dịch vụ lên theo nên họ tăng giá.
Giảm cước vận tải cần độ trễ
Thay vì trả lời câu hỏi vì sao giá cước chưa giảm theo xăng của chúng tôi, giám đốc một công ty vận tải chất lượng cao chuyên chạy tuyến Hà Nội- Quảng Ninh bắt đầu bằng một câu hỏi: “Sao cứ nhằm vào việc giảm giá của chúng tôi?”.
Vị đại diện này nói rằng, để tính ra được mức cước vận tải có đến hơn một chục loại chi phí như: lương, thưởng cho tài xế, phụ xe, giá xăng dầu, phí cầu đường, phí bảo trì, phí khấu hao… chưa kể những loại phí mà chúng tôi không thể liệt kê vì nó là “lệ”. Giá xăng giảm nhưng công nhân lại muốn tăng lương, giáp Tết còn phải có thưởng, phụ tùng thay thế, phí đường bộ lại tăng. Dư luận, khách hang cứ nhìn vào mình giá xăng mà bắt chúng tôi giảm giá thì có công bằng không?
Theo ông Lương Hoàng Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Vận tải hàng hóa bằng ô tô TPHCM, hai bên sẽ thống nhất điều chỉnh giá cước khi giá nhiên liệu tăng hoặc giảm 5% so với mức giá khi hai bên (doanh nghiệp và chủ hàng) ký hợp đồng vận tải. Một đầu chi phí giảm nhưng nhiều đầu chi phí khác tăng thì làm sao nhà xe có thể giảm giá cước vận tải?
Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc thông tin Bến xe miền Đông cũng cho biết, hiện tại chưa nhân được thông báo giảm giá cước của các doanh nghiệp. Cũng theo ông Hải, các doanh nghiệp điều chỉnh tăng, giảm giá phải làm hồ sơ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước nên nếu doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh giảm giá cũng phải có độ trễ từ 10 - 15 ngày vì phải hoàn tất các thủ tục.
Trả lời hoàn toàn khác với ông Lương Hoàng Trung và ông Thượng Thanh Hải, ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TPHCM, Tổng Giám đốc Taxi Vinasun cho rằng: Vinasun đang xem xét để điều chỉnh giảm giá cước. Hiện tại, mới có Công ty TNHH Thành Bưởi chuyên chở khách tuyến cố định đã có phương án giảm giá cước, theo đó, từ ngày 10/1/2015, công ty sẽ tiến hành giám 5.000 đồng/vé.
Ông Đỗ Quốc Bình, đại diện Hiệp hội taxi Hà Nội cũng cho biết, lần giảm giá trước hầu hết các doanh nghiệp đã điều chỉnh giảm giá. Lần này mức giảm sâu đến hơn 2.000 đồng/lít, chắc chắn các doanh nghiệp cũng sẽ tính chuyện giảm cước taxi theo quy định. Nhưng việc giảm giá không thể tiến hành một cách lập tức ngay sau khi giảm giá xăng mà phải có độ trễ khoảng nửa tháng để đăng ký giá và hoàn tất thủ tục.
Người tiêu dùng bức xúc
Bà Trần Thị Minh, phố Trung Kính bức xúc: “Xăng đã 12 lần giảm giá với tổng mức giảm tới gần 8.000 đồng nhưng lương thực, thực phẩm vẫn giữ nguyên giá. Tôi đi chợ thấy môt số loại rau quả còn tăng giá so với thời gian trước. Hỏi thì người bán bảo vì sắp hết mùa, hoặc trời rét phát triển kém, hiếm hang hơn nên giá tăng”.
“Các loại đồ ăn thức uống, vốn nhảy theo giá xăng tăng trước đây, phải giảm tương ứng mới đúng vậy mà những loại hàng hóa này vẫn giữ giá. Như vậy là doanh nghiệp, tiểu thương không giữ chữ tín với người tiêu dung, trục lợi bất chính mà không có sự can thiệp từ cơ quan chức năng. Tôi thấy quá bất công!”, ông Nguyễn Văn Ninh phố Mã Mây thẳng thắn.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cũng chia sẻ, tôi cũng là người tiêu dung và thấy bức xúc khi giá xăng dầu điều chỉnh tăng thì rất nhiều mặt hàng khác tăng giá theo. Ngay cả những mặt hàng chưa bị ảnh hưởng ngay, trực tiếp với giá xăng dầu, như mặt hàng bánh mì, rau quả… cũng tăng giá. Nhưng thời gian qua giá xăng dầu giảm giá liên tiếp gần 8.000 đồng/lít vẫn chưa thấy nhóm hàng thực phẩm nào giảm giá.
Việc giảm giá xăng ở mức kỷ lục 2.050 đồng/lít, cùng với tổng mức giảm trong suốt 12 lần điểu chỉnh lên đến 7.769 đồng/lít,người tiêu dùng trông chờ vào việc điều chỉnh giảm giá từ các doanh nghiệp. Vì vậy, không thể vì hám lợi trước mắt mà doanh nghiệp bỏ qua quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, quyền lợi của những người đã ủng hộ doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Đồng thời, để giá cả được điều chỉnh kịp thời các cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc kịp thời để hỗ trợ người tiêu dùng trong lúc cao điểm cận Tết Nguyên đán này.
Mai Hạnh
Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức đón nhận Bằng công nhận Di sản Văn hóa Thế giới
Xã hội - 26 phút trướcGĐXH - Việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của một không gian văn hóa – lịch sử – tâm linh đặc sắc, mà còn tôn vinh chiều sâu tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm gắn với triều Trần.
Tin "trúng thưởng trên mạng", nữ sinh lớp 9 suýt sập bẫy lừa đảo
Pháp luật - 34 phút trướcGĐXH - Chỉ từ một đường link "trúng thưởng trên mạng", các đối tượng lừa đảo đã dẫn dắt, đe dọa một nữ sinh lớp 9 chuyển tiền với chiêu "nộp phí, nộp phạt".
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo thông báo của Meta, chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook
Xã hội - 36 phút trướcCông an tỉnh Quảng Trị cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới - giả mạo email từ Meta để dụ người dùng nhấp link, cung cấp cookie/token, qua đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản nhằm lừa đảo tài chính và phát tán thông tin độc hại.
Giải cứu 4 người trong ngôi nhà cháy giữa đêm ở Đà Lạt
Xã hội - 50 phút trướcCăn nhà ở phường Xuân Hương - Đà Lạt bốc cháy trong đêm, khói lửa bao trùm khiến 4 người mắc kẹt, rạng sáng 21/12.
Danh sách 181 trường hợp vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 20/12
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Chỉ trong vòng 24 giờ từ ngày 19/12 - 20/12, hệ thống Camera AI đã ghi nhận 123 trường hợp vượt đèn đỏ và 56 trường hợp không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh đó một số trường hợp vi phạm khác như đi sai làn đường, không thắt giây an toàn cũng đã bị phát hiện.
Một người phụ nữ bị lừa 7,6 tỷ đồng từ cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng
Xã hội - 1 giờ trướcTham gia cuộc thi ảnh đẹp áo dài trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Gia Lai đã sập bẫy lừa đảo, bị chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Thìn. Vận trình chung có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và danh tiếng.
Từ năm 2025, bằng lái xe máy bị trừ hết điểm mà vẫn chạy bị phạt bao nhiêu?
Xã hội - 2 giờ trướcMỗi bằng lái xe hiện nay có 12 điểm, nếu bị trừ hết điểm nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt theo quy định.
Thanh Hóa: Chốt phương án sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định chính thức về việc sắp xếp các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.
Camera AI 'soi' đến tận cổng trường, phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông
Xã hội - 3 giờ trướcQua công tác tuần tra kiểm soát và sử dụng hệ thống camera AI, lực lượng CSGT Hà Nội phát hiện nhiều học sinh vi phạm giao thông tại khu vực các cổng trường học.
Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?
Đời sốngGĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?