Sau 2 vụ tai nạn, 2 cái chết thương tâm tại Hà Nội do xe tự chế chở tôn gây ra, cơ quan chức năng vào cuộc dẹp các loại xe này. Tuy nhiên, ở Hà Nội, hàng loạt xe ba gác, xe tự chế hiện tại vẫn ngang nhiên hoạt đồng.
Loại xe này hoạt động ở những tuyến phố lớn, thậm chí có mặt mọi ngõ ngách, hẻm nhỏ bất chất lệnh cấm và bất chấp nguy hiểm cho người đi đường.
Ở các tuyến phố Minh Khai, Kim Giang, Đê La Thành, Mễ Trì Hạ... hàng trăm xe ba gác, xe tự chế hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm. Không những thế, trên xe còn chất đầy hàng hóa, vật liệu cồng kềnh.
Xe máy chở vật liệu xây dựng ngang nhiên lưu thông trên đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng)
Xe ba bánh chất hàng hoá là khung kim loại với nhiều điểm sắc cạnh tấp nập qua lại tuyến Hàng Khoai - Trần Quang Khải.
Tôn được bịt hai đầu và vận chuyển bằng loại xe tự chế đặc biệt lưu thông ở khu vực Định Công (quận Hoàng Mai)
Thậm chí là xe máy phải chở những loại hàng hóa quá cồng kềnh giữa đông người qua lại trên đường Đê La Thành (quận Đống Đa)
Xe ba gác chở hàng cồng kềnh, vẫn có mặt mọi ngõ hẻm. Cho dù UBND TP. Hà Nội đã có chỉ thị tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý xe thô sơ, xe mô tô, xe cơ giới 3 bánh, xe tự chế gây mất an toàn khi tham gia giao thông. Theo đó, Công an TP. Hà Nội cùng các đơn vị liên quan phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử lý chưa đồng bộ và quyết liệt.
Hà Phương