Xe công vi phạm giao thông

| Xã hội

Trong mắt người dân, xe mang biển số xanh là của các cơ quan công quyền, thường được gọi là “xe công”.

Chiếc xe biển số 80B-3707 chạy lấn tuyến trên đường Nguyễn Thị
Minh Khai (TP HCM)
Đại diện cho cơ quan nhà nước, xe công khi lưu thông đúng ra phải tuân thủ luật hơn các phương tiện khác, nhưng thực tế không phải vậy...
 
Thời gian qua, chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh của bạn đọc về tình trạng xe công chạy ẩu, tạo hình ảnh phản cảm về việc chấp hành luật pháp của cán bộ nhà nước, nhất là khi TP.HCM cùng cả nước đang ra sức vận động thực hiện lập lại trật tự an toàn và văn hóa trong giao thông.
 
“Tôi thấy hình như những cuộc vận động này chỉ nhắm đến đối tượng tham gia giao thông là công dân bình thường, còn đối với xe biển xanh thì là một ngoại lệ” -  Anh Nguyễn Hữu Lộc, một bạn đọc ở Quận 8 bức xúc nói.
 
Lấn tuyến, vượt đèn đỏ
 
Trưa 13/12, trong khi nhiều ô tô nhích từng chút một trên đường Đồng Khởi gần giao lộ Lý Tự Trọng (Quận 1), thì chiếc xe Toyota Camry biển xanh 51A-1257 lách sang phải, vô tư chạy vào làn xe gắn máy.
 

CSGT làm lơ

Khoảng 11 giờ ngày 3/12, tại giao lộ Võ Thị Sáu - Hai Bà Trưng, chúng tôi ghi hình được một chiếc xe công hiệu Toyota Camry mang biển số 51A-0641 vi phạm luật giao thông. Thấy làn xe ô tô đang ùn, tài xế chiếc xe công vô tư cho xe chạy vào làn xe gắn máy trên đường Hai Bà Trưng.
 
Mặc cho những cái nhìn khó chịu của người đi đường, chiếc xe vẫn lao đi trong làn xe hai bánh, kể cả khi đi qua giao lộ Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ đang có 2 CSGT đứng cạnh chiếc mô tô. Dù nhìn thấy chiếc xe công vi phạm luật rõ ràng, nhưng 2 CSGT vẫn ngó lơ.
Cứ thế, tài xế tiếp tục đánh lái chiếc xe ra, vào làn xe gắn máy để qua mặt các xe ô tô khác và mất hút trên đường Tôn Đức Thắng.

Tương tự, tại góc giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định, nơi được nhiều bạn đọc phản ánh có nhiều xe công chạy phạm luật, trong thời gian ghi nhận tại đây, chúng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp xe biển xanh chạy lấn tuyến.

Trong khi dòng ô tô mang biển trắng đang nhích từng chút một trên đường Nguyễn Thị Minh Khai vào trưa 2/12, thì một chiếc Camry màu đen mang biển số 51A-1629 chạy lấn sang phần đường chiều ngược lại, bất chấp những ánh mắt khó chịu của người đi xe gắn máy đi đúng chiều. Chưa đầy 5 phút sau, chiếc Ford Mondeo 80B-3707 tiếp tục chạy lấn tuyến trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, trước khi rẽ vào đường Trương Định. Vài phút sau, chiếc Mazda 626 biển số 51A-0969 và Toyota Altis mang số 51A-0761... chạy đúng vào “vết xe” của hai chiếc xe công trước đó, rồi phóng qua giao lộ này.
 
Buổi trưa một ngày đầu tháng 12/2010, trước khi vào giao lộ Tôn Đức Thắng - Đinh Tiên Hoàng (Quận 1), chiếc xe 51A-0126 cứ lượn ra, lượn vào làn xe gắn máy trên đường Tôn Đức Thắng. Khi gần đến giao lộ trên thì lấn hẳn sang phần đường chiều ngược lại, mặc dù vạch kẻ đường là hai vạch dài liên tục (quy định cấm lấn tuyến).
 
Xe công biển số 51A-0641 chạy lấn tuyến xe gắn máy trước sự làm ngơ của hai CSGT tại giao lộ Điện Biên Phủ -
Hai Bà Trưng. Ảnh: L.N
 
Sự ngang tàng đó khiến nhiều người điều khiển xe lưu thông chiều ngược hốt hoảng dạt ra hai bên để tránh tai nạn, nhường đường cho chiếc xe công thẳng tiến và rẽ sang đường Đinh Tiên Hoàng. Chúng tôi tăng ga đuổi theo chiếc xe này thì phát hiện trên xe có vài người mặc cảnh phục màu xanh của công an đang rôm rả chuyện trò...!
 

Xe 51A-1165 và xe 51A-3732 vô tư đậu trên vỉa hè trong khi hàng loạt xe biển trắng đậu dưới lòng đường Lý Tự Trọng, Quận 1 (ảnh chụp chiều 2/12). Ảnh: Hoài Nam

 Lúc 11 giờ 30 ngày 3/12, chúng tôi bám theo chiếc xe Toyota Prado màu trắng, mang biển số 51A-1916 đang lưu thông vào làn xe gắn máy trên đường Lê Lai. Khi đến giao lộ Lê Lai - Nguyễn Thái Học, tài xế ngang nhiên cho xe vượt đèn đỏ, rồi rẽ phải vào đường Nguyễn Thái Học, sau đó phóng nhanh trên đường Trần Hưng Đạo và mất hút...

Lúc 15 giờ 12 ngày 2/12, chiếc xe mang biển số 51A-1289 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) hướng về Công viên Tao Đàn, khi đến gần giao lộ Lương Hữu Khánh thì tài xế cho xe chạy vào làn đường dành cho xe 2 bánh. Phát hiện bị ghi hình, một số người trên xe quay ra nhìn PV chằm chằm. Lúc đó, còi hụ không hoạt động nghĩa là không phải đi thi hành công vụ nhưng chiếc xe này vẫn len vào đường 2 bánh chạy bon bon cho đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Tôn Thất Tùng...

Trưa 3/12, mặc cho hàng đoàn xe đang ùn trên đường Nguyễn Văn Trỗi, chiếc xe 7 chỗ biển số 51A-1750 thản nhiên chạy lấn sang phần đường dành cho xe hai bánh tiến thẳng ra hướng sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng tôi bám theo và thấy chiếc xe này rẽ vào Chi cục Hải quan sân bay...
 

Chiếc xe công biển số 51A-1257 chạy lấn tuyến xe gắn máy trên đường Đồng Khởi (ảnh chụp trưa 13.12) - Ảnh: M.N

 Dừng đậu tùy thích

Lúc 10 giờ 39 ngày 7/12, chúng tôi bắt gặp một hàng dài những chiếc xe biển xanh, biển đỏ đậu ngay dưới bảng “cấm đỗ” bên cạnh khu Eden, Q.1. Đó là các xe 51A-1533, 51A-0672, 51A-1884, 51A-1800..., xen lẫn vào đó là một, hai chiếc xe biển trắng đậu... “ăn theo”. Quy định của biển báo này chỉ cho xe tạm dừng, phải nổ máy, có tài xế ngồi trên vô-lăng. Nhưng những xe nói trên đều tắt máy, tài xế ngả ghế nằm dài đọc báo, ngủ hoặc thậm chí không thấy bóng dáng tài xế đâu.

Khoảng 8 giờ 20 ngày 3/12, trước quán hủ tíu Nam Vang trên đường Nguyễn Văn Quá (Quận 12), 4 thanh tra giao thông đi trên chiếc xe công biển số 51B-0280 bước xuống xe rồi vào quán ăn sáng. Bên ngoài, tài xế đánh xe đậu một nửa trên vỉa hè một nửa dưới lòng đường. Hơn 9 giờ, các cán bộ này mới ra xe tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ.

Trên đường Lý Tự Trọng (đoạn gần Sở Tài nguyên - Môi trường, Quận 1), nhiều tài xế biển số trắng thường ái ngại mỗi khi nhắc đến xe biển xanh, bởi trong khi hàng loạt xe ô tô biển trắng xếp hàng đậu dưới lòng đường (có thu phí) thì xe công luôn chễm chệ trên vỉa hè. Điển hình, lúc 15 giờ ngày 2/12, chúng tôi ghi hình hai chiếc xe biển xanh biển số 51A-3732 và 51A-1165 đậu thoải mái đậu trên vỉa hè, chiếm hết lối đi của người đi bộ...
 
Phản cảm hơn có lẽ là trường hợp chiếc Daihatsu mang biển số xanh 51B-0310 của một đơn vị đi “dọn dẹp” lòng lề đường đậu ngay giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định (Q.1) vào khoảng 10 giờ 30 ngày 2/12, trong khi trên xe không thấy bóng dáng người nào...
 
Xe biển xanh đậu “chình ình” tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Trương Định (TP HCM). Ảnh: Đàm Huy
 
Theo Thanh Niên
 
 
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Tin sáng 16/7: Vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 7 bị can; Thông tin quan trọng về chế độ phụ cấp của nhân viên y tế theo quy định mới

Tin sáng 16/7: Vụ 147 điểm 10 Toán tại Tuyên Quang: Khởi tố thêm 7 bị can; Thông tin quan trọng về chế độ phụ cấp của nhân viên y tế theo quy định mới

Thời sự -

GĐXH - Liên quan vụ 147 điểm 10 Toán tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 15/7, Nghị định 192/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, trong đó quy định các chế độ phụ cấp đặc thù với nhân viên y tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc và Tổng biên tập NXB Hội nhà văn liên quan vụ cuốn sách 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật -

GĐXH - Mở rộng điều tra vụ án hình sự liên quan đến đối tượng Nguyễn Thành Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Nhà xuất bản (NXB) Hội nhà văn để điều tra về tội chống Nhà nước.

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.