Xe đò, tàu hỏa, máy bay vào chặng đua Tết

| Bảo vệ người tiêu dùng

Tết Ất Tỵ đang tới gần và đây là thời điểm hàng triệu người dân có ý định về quê, thăm thân, du lịch tính toán, lựa chọn hình thức di chuyển tốt nhất cho mình

Tại TP HCM, chiều 23-12, có mặt tại Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), phóng viên cảm nhận không khí nhộn nhịp hơn nhiều ngày trước đó khi lượng hành khách ra vào liên hệ vé xe về quê dịp Tết Ất Tỵ đông.

Nhiều hãng xe hết vé

Ghé quầy vé hãng xe Phương Trang, nhân viên thông tin hàng loạt chuyến về miền Trung, từ Huế tới Phú Yên, đã "cháy vé" các ngày từ 22 đến 28 tháng chạp (từ 21 đến 27-1-2025). 

Tại quầy vé các tuyến đi Phú Yên của hãng Phúc Yên, Hồng Sơn, Sao… thông báo hết vé xe giường nằm từ ngày 24 đến 28 tháng chạp (từ 23 đến 27-1-2025) cũng được đưa ra. Tuyến TP HCM đi Quảng Ngãi của nhà xe Bình Tâm cũng hết vé giường nằm các ngày cao điểm Tết.

Ở quầy của hãng Kumho Samco Buslines còn vé Tết các tuyến đi Lâm Đồng, Bình Thuận. Một nhân viên ở đây cho biết các chuyến buổi tối vẫn còn rất nhiều. Lượng hành khách đến nay có phần giảm nhẹ so với các năm trước, tạo điều kiện thuận lợi cho những người chưa đặt vé sớm.

Xe đò, tàu hỏa, máy bay vào chặng đua Tết- Ảnh 1.

Khung cảnh Bến xe Miền Đông mới ngày 23-12. Ảnh: NGỌC QUÝ

Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, tới ngày 23-12, nhiều hãng xe thương hiệu đã thông báo hết vé xe giường nằm các ngày cao điểm từ 25 đến 28 tháng chạp (từ 24 đến 27-1-2025).

Việc hết vé chỉ diễn ra tại doanh nghiệp thương hiệu và chủ yếu hết vé giường nằm, các hãng xe này vẫn có kế hoạch tăng cường phương tiện phục vụ ngày cao điểm. Hành khách có thể điện thoại để thăm dò mua vé bổ sung. 

"Riêng vé xe ghế ngồi của các tuyến TP HCM đi Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Phú Yên, Quảng Ngãi... của những doanh nghiệp khác và của doanh nghiệp ủy thác cho bến xe bán vé vẫn còn nhiều. Hành khách có thể đến bến và mua vé bất kỳ lúc nào" - đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết.

Còn 200.000 vé tàu

Chạy lên Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), một nhân viên nhà xe Lê Cương, chuyên tuyến Gia Lai, kể nhiều chuyến xe đã hết vé trong 2 ngày 26 và 27 tháng chạp. Riêng các chuyến sáng sớm vào ngày 24, 25 thì còn, giá 560.000 đồng/vé.

Theo ghi nhận, một số tuyến xe TP HCM đi Kon Tum, Đắk Lắk vé dù còn nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu của nhóm khách đi gia đình. Đã có hành khách chuyển hướng tìm chuyến đi sớm hoặc lựa chọn xe ghép để bảo đảm lịch trình về quê.

Với Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), vị đại diện bến xe nói hầu hết các hãng xe đều nhận đặt vé Tết trước như Phương Trang, Hùng Cường, Tuấn Nga, Kumho Samco, Mỹ Duyên… Do đặc thù các tuyến về miền Tây có cự ly ngắn, xe quay đầu nhanh nên chưa có tình trạng "cháy vé". Đa số hành khách đặt vé trước dễ dàng.

Còn quan sát tại ga Sài Gòn, có nhiều người ra vào trong vội vã. Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin tính đến chiều 23-12, số vé tàu Tết Ất Tỵ còn khoảng 200.000. 

Trong đó, ngày 22 tháng chạp trở về trước và ngày 28, 29 còn vé đi mọi ga; từ ngày 23 đến 27 tháng chạp vé đến ga Phan Thiết, Nha Trang đang nhiều. Sau Tết, khoảng thời gian từ mùng 1 đến 19 tháng giêng (từ ngày 29-1 đến 16-2-2025) còn khoảng 40.000 vé đi tất cả các ngày, các ga.

Khách bay tăng

Trong ngày, các hãng hàng không tiếp tục mở bán vé máy bay Tết Nguyên đán trên nhiều chặng. Vì kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày, là cơ hội để người dân đi lại thăm thân, du lịch nên nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không được dự báo tăng cao.

Xe đò, tàu hỏa, máy bay vào chặng đua Tết- Ảnh 3.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dự kiến tăng cao trong dịp Tết. Ảnh: LAM GIANG

Hãng hàng không Vietjet cho hay từ đầu tháng 9-2024 đến nay mở bán sớm hơn 2,6 triệu vé bay cho giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán. Tới nay, Vietjet đã bán ra hơn 1 triệu vé máy bay Tết. Còn theo Bamboo Airways, nhiều chuyến bay từ TP HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Hải Phòng đã kín chỗ, các đường bay chiều ngược lại (lệch đầu) vẫn được mở bán.

Về phương tiện, Vietnam Airlines và Vietjet dự kiến đón thêm máy bay mới trong tháng cuối năm; Bamboo Airways vừa tiếp nhận một tàu bay thuê ướt, đồng thời đã và đang tích cực mở lại nhiều đường bay nội địa và quốc tế…

Ghi nhận của phóng viên, vé máy bay trên nhiều chuyến dịp Tết còn nhiều nhưng giá không rẻ và đang dần ít sự lựa chọn hơn. 

Trong đó, chặng bay nhộn nhịp và có nhu cầu cao nhất là giữa TP HCM và Hà Nội, giá vé từ khoảng 7 triệu đồng/khứ hồi (đã gồm thuế, phí). Một số gia đình cho hay giá vé máy bay duy trì ở mức cao nên chưa vội mua vé về quê dịp Tết hoặc chuyển phương án về quê bằng ô tô cá nhân hoặc xe khách.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, đến thời điểm hiện tại, tổng số ghế cung ứng trên các đường bay quốc tế và nội địa giai đoạn từ ngày 14-1 đến 12-2-2025 (từ 15 tháng chạp tới 15 tháng giêng) đạt hơn 7 triệu ghế, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ghế cung ứng nội địa đạt trên 4,9 triệu ghế với bình quân 165.000 ghế/ngày, tăng khoảng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Bảo đảm an ninh

Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định áp dụng biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025. Thời gian áp dụng từ ngày 24-1 đến hết 2-2-2025 (tức ngày 25 tháng chạp đến hết mùng 5 Tết).

Theo đó, các cảng hàng không phải tăng số lượng nhân viên an ninh, bảo vệ làm nhiệm vụ tại khu vực hạn chế; kiểm tra người bằng thiết bị phát hiện kim loại cầm tay và kiểm tra trực quan 7% với người, đồ vật, phương tiện vào khu vực hạn chế của sân bay...

Liên quan tới những mối nguy cho hành khách dịp Tết, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cảnh báo 4 thủ đoạn lừa đảo trực tuyến nổi bật tuần qua. Một trong số các thủ đoạn là nhóm đối tượng sử dụng hình ảnh các nhà xe uy tín, xây dựng các trang web giả mạo, sau đó lừa khách hàng chuyển khoản đặt cọc tiền vé tuyến Bắc - Nam. Khi tiền cọc được chuyển thì liên lạc bị cắt.

T.Phương - L.Tỉnh


Ý kiến của bạn
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.