Xe máy đồng loạt tăng giá

| Sản phẩm - Dịch vụ

Không chỉ xe máy phân khối lớn nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tăng giá mà nhiều loại xe khác cũng đồng loạt tăng cao, kể cả xe lắp ráp trong nước.

Xe máy Honda ầm ầm tăng giá

Việc “té nước theo mưa” này khiến người tiêu dùng chịu thiệt. Nhưng không chỉ vậy, cách làm ăn chụp giựt này cũng gây không ít khó khăn cho chính những người kinh doanh xe máy về lâu dài.

“Ma trận” giá xe máy

Sáng 20/4, tại các đại lý xe máy trên đường Nguyễn Tri Phương quận 10, TP HCM có rất đông khách hàng. Một nhân viên bán hàng của cửa hàng xe máy Quang Phương cho biết, hiện giá các loại xe Air Blade (Honda) tăng 2 triệu đồng một chiếc so với đầu tháng 4.

Loại xe đang “làm mưa, làm gió” trên thị trường hiện nay là Honda Lead có mức tăng từ 2 - 4 triệu đồng một chiếc. Thậm chí, theo một nhân viên tại đây, lúc khan hàng, giá xe này tăng từ 8 - 10 triệu  đồng mỗi chiếc. Giá nhiều loại xe của hãng Yamaha cũng đang tăng mạnh. Tại các đại lý, giá bán xe Nouvo LX từ 29,2 triệu đồng lên 32,2 triệu đồng một chiếc, Exciter từ 28 triệu lên 32,7 triệu đồng. Tại nhiều cửa hàng, dòng xe Nouvo LX có khi được hét đến 35 triệu vì khan hàng.

Có loại xe tăng tới 6,5 triệu đồng một chiếc.

Tuy nhiên, giá bán xe trên thị trường mỗi nơi một khác. Tại Trung tâm xe máy Chợ Lớn trên đường An Dương Vương, quận 5, TP HCM, xe Honda Click được bán với giá 31,5 triệu đồng một chiếc. Xe Lead các màu đỏ, bạc, đen, xanh đen… giá sau thuế do hãng đề xuất là 31 triệu đồng, nhưng được bán với giá 37,5 triệu đồng một chiếc.
 
Và điều buồn cười là trong một cửa hàng nhưng mỗi nhân viên nêu một giá, có khi chênh lệch lên đến một triệu đồng. Ở “phố xe máy” Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM), giá bán bình quân của nhiều loại xe lại nhỉnh hơn so với các cửa hàng nói trên khoảng 500.000 đồng một chiếc. Nếu chịu khó “cò kè bớt một thêm hai”, chủ tiệm cũng đồng ý hạ… chút đỉnh.

Té nước theo mưa

Theo các chủ đại lý, giá xe tăng do các dòng xe phân khối lớn bị áp mức Thế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) 20%. Lợi dụng “tranh tối tranh sáng”, nhiều cửa hàng tăng giá bán dòng xe phân khối nhỏ.

Chị Saphi Ta, một khách hàng của hãng Honda, cho biết đầu tháng 2/2009, chị mua chiếc Supper Dream giá 17,9 triệu đồng và chiếc Wave RS bánh mâm giá 19,2 triệu (bao giấy tờ) tại đại lý Dũng Oanh (đường Lê Văn Quới, quận Bình Tân, TP HCM). Nhưng hiện, giá hai loại xe này tăng 700.000 đồng một chiếc. Ngoài ra, các loại xe Super Dream, Wave Anpha, Wave S cũng được bán với giá cao hơn khoảng một triệu so với tại các đại lý ủy nhiệm (HEAD).

Theo nhiều khách hàng, giá xe tăng như thế là bất hợp lý. Kinh tế khó khăn, lẽ ra phải giảm giá để kích cầu đằng này lại tăng giá. “Nhà sản xuất đang tạo sốt ảo để ép người tiêu dùng”, một khách hàng nhận định.

Nhiều chủ đại lý xe cho biết giá công ty đưa xuống sao thì họ bán vậy chứ không biết vì sao tăng. Một số khác lại giải thích, do công ty sản xuất cắt giảm sản lượng nên xe đang khan hiếm dẫn đến giá tăng. Thực tế, nhiều cửa hàng nói “hết xe” nhưng nếu trả giá cao thì muốn mua bao nhiêu cũng có.

Đại diện một hãng sản xuất xe máy cho biết, hãng và Head là hai thực thể riêng biệt. Head là nơi thực hiện nghĩa vụ thuế TTĐB đối với Nhà nước. Do vậy, sau khi bán xe cho đại lý, hãng không thể can thiệp về giá bán chênh lệch mà đại lý đưa ra.

Theo giới kinh doanh xe gắn máy, việc tăng Thuế TTĐB chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Lý do là các nhà sản xuất mô tô hai, ba bánh hoàn toàn có thể ”né” luật bằng cách hạ bớt phân khối thực so với thông số ghi trên xe. Họ cũng có thể “lách” thuế trước bạ bằng cách công bố giá bán bằng những con số lẻ. Chẳng hạn, thuế trước bạ cho xe trên dưới 15 triệu đồng một chiếc là 500.000 đồng, trên 15 triệu là một triệu đồng mỗi chiếc, thì các hãng sẽ công bố giá bán lẻ là 14,9 triệu đồng một chiếc để hưởng thuế trước bạ 500.000 đồng một chiếc.

Theo Báo Đất Việt

kimngan
Ý kiến của bạn
Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Đất thừa sau thu hồi mở đường ở Hà Nội: Những phương án xử lý người dân cần biết

Sản phẩm - Dịch vụ -

GĐXH - “Sau khi bị nhà nước thu hồi đất để mở đường, thửa đất của tôi chỉ còn lại 15m2, tôi có được xây dựng công trình trên phần đất còn lại đó không?” Đây đang là câu hỏi mà nhiều người dân băn khoăn sau khi thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất quy hoạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.