Xét xử vụ án người lao động bị đâm chết khi đòi tiền đặt cọc
GiadinhNet - Giám đốc công ty xuất khẩu lao động mắc nợ tiền của người lao động không trả, khi bị đòi nợ còn nhờ người có tiền án đến "xử lý". Nạn nhân đã chết, nhưng người này chỉ bị truy tố tội “gây rối trật tự công cộng”, “không tố giác tội phạm” và kết án 30 tháng tù giam. Phía người nhà nạn nhân cho rằng mức án này không thỏa đáng.
![]() |
|
Các bị cáo tại phiên tòa |
Theo kết luận điều tra, anh Nguyễn Quang Hạnh (SN 1977, trú tại Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An) đã nộp 5.500 USD cho Chi nhánh Công ty Cosevco tại Nghệ An để xuất khẩu lao động sang Angola. Quá thời hạn cam kết nhưng phía công ty không đưa được người sang Angola nên anh Hạnh đến đòi lại số tiền đã đặt cọc, nhưng phía công ty mới chỉ trả được 3.000 USD.
Sáng ngày 21/1/2013, anh Hạnh cùng bố là Nguyễn Quang Minh tiếp tục đến trụ sở chi nhánh Công ty Cosevco yêu cầu công ty trả nốt 2.500 USD tiền đặt cọc còn lại.
Khi biết bố con anh Hạnh đến để đòi tiền, Phạm Viết Văn (SN 1974, trú tại Tp Vinh) - Giám đốc chi nhánh Công ty Cosevco chỉ đạo Lê Văn Trọng (SN 1961), Nguyễn Văn Thanh (SN 1963), Cù Hoàng Oai (SN 1987) gọi điện để nhờ Hồ Duy Ngà – một tay “anh chị” đã có tiền án (SN 1970, trú tại Tp Vinh) đến “mời” bố con anh Hạnh ra ngoài, khỏi ảnh hưởng đến uy tín công ty.
Nhận được điện, Ngà gọi cho đàn em là Ngô Quang Hưng (SN 1970), Phạm Văn Nguyên (SN 1991), Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991), Tôn Thất Hoàng (SN 1989) vào công ty để bắt bố con anh Hạnh ra ngoài. Tại đây, cả 4 người đã gây ra cãi vã, đuổi đánh anh Hạnh.
Trong quá trình giằng co, xô xát, Phạm Văn Nguyên đã dùng dao nhọn mang theo đâm một nhát vào lưng anh Hạnh. Vết đâm chí mạng khiến anh Hạnh tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Khi biết anh Hạnh chết, Ngà rút điện thoại ra điện cho Hưng nói mọi người đi trốn. Hưng đi tìm thuê địa điểm để Nguyên trốn tránh truy bắt.
|
|
|
Rất đông người đến tham dự phiên tòa xét xử |
Tại phiên tòa, Phạm Viết Văn cho rằng không biết anh Hạnh đã chết cho đến khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc do đó việc truy tố bị cáo tội danh “không tố giác tội phạm” là không đúng. Tuy nhiên, theo đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An công bố tài liệu tại phiên tòa, sau khi anh Hạnh bị đâm, Lê Văn Hải đã đưa nạn nhân tới bệnh viện để cấp cứu. Phạm Viết Văn sau đó đến để nộp tiền viện phí nhưng biết nạn nhân đã chết nên cả hai cùng bỏ về.
|
|
|
Người nhà nạn nhân Nguyễn Quang Hạnh tại tòa |
Về phía người bị hại, ông Nguyễn Quang Minh phát biểu: "Tại thời điểm xảy ra vụ án, Việt Nam chưa ký kết hợp tác lao động với Angola. Vì vậy việc Công ty của Văn thông báo tuyển lao động đi Angola là lừa đảo. Mặt khác, khi không thực hiện được thỏa thuận, ông Văn không trả hết tiền cho chúng tôi mà cố tình dây dưa nhằm trốn tránh trách nhiệm, như vậy là chiếm đoạt tài sản. Khi con trai tôi tới yêu cầu trả lại tiền, Văn gọi côn đồ đến đánh và giết chết con tôi, như vậy Văn là chủ mưu trong vụ giết người này”.
Căn cứ vào chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra cũng như những lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An đã tuyên án 15 năm tù đối với Phạm Văn Nguyên về tội giết người. Giám đốc chi nhánh Công ty Cosevco Phạm Viết Văn bị đề nghị mức án 30 tháng tù cho tội “gây rối trật tự công cộng” “không tố giác tội phạm”. Hồ Duy Ngà 3 năm tù, Phạm Viết Văn 2 năm 6 tháng tù, Lê Văn Trọng 15 tháng tù, Cù Hoàng Oai 18 tháng tù, Nguyễn Văn Thanh 18 tháng tù. Đàn em của Ngà bị tuyên phạt từ 6 tháng tù treo đến 3 năm tù.
Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự Tòa còn buộc bị cáo Phạm Văn Nguyên hỗ trợ tiền cấp dưỡng 600.000 đồng/tháng nuôi 2 con nhỏ của anh Hạnh đến tuổi trưởng thành và 600.000 đồng/tháng bố mẹ anh Hạnh.
Theo cơ quan điều tra, ngoài hành vi phạm tội như cơ quan chức năng đã truy tố, Giám đốc chi nhánh Công ty Cosevco Phạm Viết Văn còn có dấu hiệu “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi này.
Lài - Hà
Thông báo
