Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xét xử vụ chạy thận làm 9 người chết: Doanh nghiệp nói “hỗ trợ bằng tình cảm, không có trách nhiệm bồi thường”

GiadinhNet – Đại diện Thiên Sơn nói có “hỗ trợ bằng tình cảm”, còn “không có trách nhiệm bồi thường”, vì công ty không có lỗi xảy ra hành vi nguy hiểm gây hậu quả nghiêm trọng khiến 9 người chết.

Xét xử vụ án BS Hoàng Công Lương: Nhiều lời khai khác nhau về việc phân công nhiệm vụ Xét xử vụ án BS Hoàng Công Lương: Nhiều lời khai khác nhau về việc phân công nhiệm vụ

GiadinhNet - Trong phiên xử sơ thẩm ngày thứ 4 vụ án hình sự “Vô ý làm chết người” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 3 bị cáo Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc, Trần Văn Sơn, phần thẩm vấn bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan vẫn tập trung xung quanh việc làm rõ trách nhiệm của bị cáo Hoàng Công Lương tại Đơn nguyên Thận nhân tạo và trong ngày xảy ra vụ việc (29/5/2017).

Ngày 22/5, TAND TP Hoà Bình bước vào ngày thứ 6 phiên xét xử vụ án BS Hoàng Công Lương và 2 bị cáo khác liên quan đến sự cố chạy thận làm 9 người chết ở BVĐK tỉnh Hòa Bình. Trong phiên xét xử sáng nay, toà tiếp tục phần xét hỏi đại diện Công ty Dược phẩm Thiên Sơn.

Trả lời trước HĐXX, LS Nguyễn Thị Đinh Hương – người đại diện Công ty Thiên Sơn cho biết, Thiên Sơn đã đặt máy chạy thận tại BVĐK tỉnh Hoà Bình từ năm 2010. Từ cuối 2016, tới trước tháng 3/2017, BVĐK tỉnh Hoà Bình đã yêu cầu Thiên Sơn lên viện khảo sát hệ thống RO 2, báo giá, đề xuất thay thế sửa chữa hệ thống này.

Công ty Thiên Sơn đã gửi báo giá cho bị cáo Trần Văn Sơn (Phòng Vật tư). Sau đó, BVĐK tỉnh Hoà Bình đã yêu cầu thực hiện báo giá, thương thảo ký kết hợp đồng.

Việc ký kết hợp đồng giữa hai bên được thực hiện vào 25/5/2017. Hợp đồng này có số 315. Nội dung: Cung cấp vật tư sửa chữa hệ thống RO 2 cho BVĐK Hoà Bình, gồm 10 mục. Trong đó có xét nghiệm chất lượng nước theo tiêu chuẩn AAMI, đây là tiêu chuẩn bắt buộc.


Bs Hoàng Công Lương đến tòa sáng nay

Bs Hoàng Công Lương đến tòa sáng nay

Để thực hiện hợp đồng 315 này, đại diện Thiên sơn cho biết, Thiên Sơn liên lạc với bị cáo Bùi Mạnh Quốc – GĐ công ty Trâm Anh do đây là “đối tác tin cậy” để thực hiện cung cấp các hạng mục trong hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, tại BVĐK tỉnh Hoà Bình, Thiên Sơn vẫn giới thiệu Quốc là người của Thiên Sơn vì Quốc đã làm việc rất lâu với Thiên Sơn.

Nội dung hợp đồng số 05 giữa Thiên Sơn và Trâm Anh cũng giống y như hợp đồng số 315 giữa Thiên Sơn và BVĐK tỉnh Hoà Bình. Bà Đinh Hương khẳng định hợp đồng số 05 là hợp pháp.

Đại diện Thiên Sơn vẫn khẳng định việc giao kết hợp đồng số 05 chính thức vào 25/5/2017, ngay sau khi có hợp đồng 315 với BV. Công ty Thiên Sơn gọi điện cho Quốc để ký kết. Còn Quốc ký vào thời điểm nào, bằng hình thức gì thì Thiên Sơn không biết.

Bà Đinh Hương cũng cho biết, đầu năm 2018, Công ty Thiên Sơn có nhận 2 quyết định của BVĐK tỉnh Hoà Bình, trong đó quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Thiên Sơn và quyết định chấm dứt hợp đồng không trả tiền cho hợp đồng số 315.

“Quan điểm của công ty là không đồng ý với nội dung quyết định này, nhận thấy đây là quyết định hành chính giữa hai pháp nhân với nhau, có giao kết bằng hợp đồng. Chúng tôi sẽ xem xét thiệt hại sau vụ việc này, đồng thời xem xét nội dung vụ việc khởi kiện BVĐK tỉnh Hoà Bình ở một vụ án khác. Không đề nghị xem xét tại phiên toà hôm nay” – đại diện Thiên Sơn nói..

Việc đi lấy mẫu nước để đi xét nghiệm gồm 3 bên chứng kiến: Đơn nguyên Thận nhân tạo – Thiên Sơn – Phòng Vật tư (BVĐK tỉnh Hoà Bình), sau đó niêm phong mẫu nước, đưa về xét nghiệm, trả kết quả. Có kết quả rồi giữa Thiên Sơn và BVĐK tỉnh Hoà Bình mới làm biên bản bàn giao.

Công ty Thiên Sơn cũng cho biết, năm 2014 đã từng xảy ra việc có xét nghiệm nhưng mẫu nước không đạt, đi xét nghiệm lại.

Thiên Sơn làm nhiều hạng mục sửa chửa bảo dưỡng. Nếu hôm nào có sửa màng lọc mới làm xét nghiệm nước AAMI.

Việc bàn giao, theo Thiên Sơn chỉ có bàn giao bằng văn bản sau khi hoàn thành tất cả các hạng mục. Không có bàn giao trong quá trình sửa chữa.


Sáng 22/5, ông Hoàng Đình Khiếu, PGĐ BVĐK tỉnh Hoà Bình (bìa phải hàng 1) và ông Đinh Tiến Công (Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực- áo hồng) có mặt từ sớm tại phiên toà

Sáng 22/5, ông Hoàng Đình Khiếu, PGĐ BVĐK tỉnh Hoà Bình (bìa phải hàng 1) và ông Đinh Tiến Công (Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực- áo hồng) có mặt từ sớm tại phiên toà

Toà hỏi quan điểm của người đại diện Thiên Sơn về việc các bị cáo, người khai là bàn giao mục đích là hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng, vị này nói: "Lời khai vô trách nhiệm, nếu chỉ là bàn giao hình thức thì BV đang không làm việc cứu người, vì rất nguy hiểm, nếu không xét nghiệm làm sao biết chất lượng nguồn nước như thế nào? Có đưa được vào cơ thể không? Tôi khẳng định nếu có chất lượng có kết quả rồi thì đưa vào người bệnh không sao cả."

Đại diện Thiên Sơn khẳng định, ngày 28/5, Công ty chưa làm xong nội dung hợp đồng số 05 vì chưa sửa chữa xong hệ thống nước RO 2, còn thiếu đi xét nghiệm. Thường làm 7-10 ngày, chưa thể nào bàn giao được.

Đại diện Thiên Sơn nói không thể có được biên bản bàn giao 18h30 ngày 28/5. “Nếu bị cáo Quốc mà ký thì biên bản này không hợp pháp vì Quốc không có tư cách gì ở thiên Sơn”.

Sau khi xảy ra sự cố, Quốc gọi giám đốc Thiên Sơn thông báo sự việc, nhưng GĐ hỏi nguyên cớ thì Quốc nói: “Em làm sao mà ngăn được? Em đã làm xong đâu”.

Giám đốc có hỏi Quốc tại sao lại ký, Quốc nói: “Em có bàn giao đâu, đấy là họ bảo em ký sau còn lại thì em chưa bàn giao gì vì em đã xét nghiệm đâu”.

Trách nhiệm của Thiên Sơn có không? Công ty Thiên Sơn không xác định trách nhiệm trong thiệt hại vụ việc. “Công ty Thiên Sơn không có trách nhiêm bồi thường với những thiệt hại xảy ra, chúng tôi rất tiếc về vấn đề này”.

Thiên Sơn cũng không chấp nhận các yêu cầu của bị hại. Nhưng chúng tôi có “hỗ trợ bằng tình cảm”, còn “không có trách nhiệm bồi thường”, vì “chúng tôi không có lỗi ở trong việc xảy ra hành vi nguy hiểm hậu quả nghiêm trọng đó”.

Võ Thu - Thanh Phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 5 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top