Xi măng Duyên Linh, Hải Dương: “Sai số” hay chất lượng kém?

| Xã hội

GiadinhNet - Nhiều người dân đã phản ánh công trình của họ sử dụng xi măng mang nhãn hiệu Duyên Linh không đảm bảo cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

Xi măng Duyên Linh được cho là mác một đằng,
lõi một nẻo.
 
Trong một diễn biến khác, Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiểm nghiệm cho thấy mẫu xi măng Duyên Linh được lấy không đảm bảo tiêu chuẩn như đã đăng ký.
 
Thời gian gần đây người dân ở Quảng Ninh liên tục có phản ánh đến các cơ quan chức năng tỉnh này về việc các công trình xây dựng dân dụng của họ dùng phải xi măng “dỏm” mang nhãn hiệu Duyên Linh, mới xây xong đã bong tróc, hư hỏng.
 
Từ phản ánh của người dân, Sở Xây dựng Quảng Ninh, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Quản lý thị trường tỉnh này đã kiểm tra cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng của Cty Hồng Ánh Ngọc (tại huyện Đầm Hà) và phát hiện khoảng 3 tấn xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30 do Cty cổ phần xi măng Duyên Linh (trụ sở tại xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) sản xuất. Số xi măng này đã được lấy mẫu gửi đến Viện Vật liệu xây dựng- Bộ Xây dựng kiểm nghiệm chất lượng.
 

“Theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6260:2009 thì  PCB là ký hiệu quy ước cho xi măng hỗn hợp; các trị số PCB30, PCB40, PCB50 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn ở tuổi 28 ngày đóng rắn; trên bao bì ghi tên cơ sở sản xuất; tên và mắc xi măng theo tiêu chuẩn”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Viện Vật liệu xây dựng vừa có kết quả thử nghiệm. Theo đó cho thấy cường độ chịu nén theo 2 mức tiêu chuẩn là sau 3 ngày và sau 28 ngày đều thấp hơn gần 1/2 so với tiêu chuẩn quy định. Cụ thể, cường độ chịu nén sau 3 ngày chỉ đạt 7,7 N/mm2 (theo TCVN 6260:2009 là 14 N/mm2); cường độ chịu nén sau 28 ngày chỉ ở mức 18,1 N/mm2 (theo TCVN 6260:2009 là 30 N/mm2).
 
Theo các kỹ sư xây dựng thì với cường độ chịu nén thấp như vậy thì độ kết dính của xi măng không cao, chịu lực kém. Được biết, hiện nay tỉnh Quảng Ninh đã có thông báo cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Hải Dương để đơn vị này có biện pháp kiểm tra, theo dõi sản phẩm xi măng này trên thị trường ở Hải Dương.
 
Trong khi người tiêu dùng đang lo lắng cho độ bền công trình của họ, thì mới đây trả lời cơ quan báo chí, bà Trần Thị Hải – Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần xi măng Duyên Linh cho rằng: Trong sản xuất, nhiều khi không thể tránh khỏi những sai số nhất định.
 
Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao chất lượng sản phẩm lại kém hơn so với đăng ký, nhãn mác vỏ bao bì như vậy có phải là đánh lừa người tiêu dùng thì nhà sản xuất này không có bình luận gì. Được biết hiện nay sản phẩm xi măng này đang được tiêu thụ tại các thị trường như Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thái Bình.
 
V. Quý- H. Châu  
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.