Xin cơ chế đặc thù để chống gà lậu
GiadinhNet - Từ 8 - 9/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác của Chính phủ đã thị sát vùng biên Móng Cái (Quảng Ninh).
![]() |
|
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đi kiểm tra các điểm “nóng” nhập lậu gia cầm tại biên giới Móng Cái. Ảnh: M.Hải. |
Chỉ tính trên địa bàn Móng Cái đã có 3 điểm nóng về nhập lậu gia cầm từ Trung Quốc, gồm các phường Hải Hòa, Hải Sơn và Bắc Sơn. Riêng tại Bắc Sơn, tính đến hết tháng 11/2012, các lực lượng chức năng đã bắt 11 vụ vận chuyển gia cầm với 7.000kg gà thịt và 12.000 con gà giống. Tại buổi làm việc, đại điện Cục Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) cho rằng với đường biên trải dài, địa hình phức tạp, việc ngăn chặn nguồn hàng lớn và luôn sẵn sàng chờ cơ hội để tuồn vào Việt Nam là không đơn giản. Vì vậy, ngoài quyết tâm của Quảng Ninh, cần phải có chế tài đủ mạnh, thu giữ phương tiện vận chuyển gà lậu.
Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh kiến nghị cần có chế tài riêng để xử lý gà nhập lậu, đồng thời tăng quyền cho lực lượng quản lý thị trường. Cùng với đó, cần phải giải quyết bài toán lợi ích của người dân vùng biên. Không chỉ tuyên truyền, vận động không tiếp tay cho buôn lậu, các cấp chính quyền cần tạo việc làm ổn định cho người dân.
Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận công tác phòng, chống gà lậu của Quảng Ninh, đồng thời yêu cầu cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các lực lượng, địa phương liên quan đến công tác chống nhập lậu gia cầm qua biên giới. Riêng Quảng Ninh, nên có cơ chế khen thưởng đặc biệt đối với các ngành tham gia chống gà nhập lậu, nghiên cứu những cơ chế, cách làm hiệu quả mang tính đặc thù để phòng chống triệt để nạn buôn bán vận chuyển lậu gia cầm...
Minh Hải
