Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao bé trai 3 tuổi ở Hải Dương bị giáo viên đánh bầm tím chân tay

Thứ bảy, 13:16 08/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet – “Thời điểm tổ công tác xuống làm việc, Hội đồng trường đang cho 2 giáo viên viết bản tường trình. Sau đó tiến hành họp và ra quyết định chấm dứt hợp đồng với cô Trang vì vi phạm quy chế...", bà Phương cho biết.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh về một bé trai 3 tuổi ở TP. Hải Dương bị đánh chân tay bầm tím khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo người chia sẻ thông tin, cháu bé tên là N.T.K (3 tuổi) trú tại TP. Hải Dương bị giáo viên trường mầm non Tuệ Tĩnh đánh vào tay trái.

Xác nhận với sự việc PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Việt – Hiệu trưởng trường mầm non Tuệ Tĩnh cho biết: “Đúng là ở trường chúng tôi có xảy ra sự việc như vậy và vấn đề này đã được nhà trường xử lý kỷ luật xong ngày hôm qua (7/7)”.

Hình ảnh cháu K. bị cô Trang đánh bầm tím vào tay. Ảnh: Facebook

Hình ảnh cháu K. bị cô Trang đánh bầm tím vào tay. Ảnh: Facebook

Theo bà Việt, sự việc xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 6/7 sau giờ ăn cơm trưa tại phòng học lớp 3 tuổi B do 2 cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang và Nguyễn Thị Duyên phụ trách lớp.

Trong lúc 2 cô giáo đang vệ sinh lớp học thì cháu K. có với tay chạm vào bình nước để nghịch, thấy vậy cô Trang đã nhắc nhở và yêu cầu cháu K. không được nghịch nữa. Tuy nhiên, cháu K. đã không nghe lời nên cô Trang đã lấy chiếc gậy bằng nhựa (dùng để chơi trong lớp cho các cháu) vụt một cái vào tay trái.

Đến chiều khi chị Tr. (mẹ cháu K.) đến đón con và không có phản ứng gì. Lúc này, 2 cô giáo phụ trách lớp phát hiện phía chân cháu K. có nhiều vết thâm tím nên hỏi chị Tr. thì được gia đình cho biết, trước khi học tại trường mầm non Tuệ Tĩnh, cháu K. bị bệnh tiểu cầu thấp, da mỏng, cho nên chỉ cần va chạm nhẹ vào cơ thể thì có thể bầm tím. Hiện nay, khoảng 3 - 5 tháng, gia đình đưa cháu K. đi Viện huyết học truyền máu Trung ương để khám định kỳ, kết quả hoàn toàn bình thường. Đến thời điểm xảy ra sự việc, cháu cũng hoàn toàn khỏe mạnh.

Báo cáo xử lý vi phạm của trường mầm non Tuệ Tĩnh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Báo cáo xử lý vi phạm của trường mầm non Tuệ Tĩnh. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi đưa con về nhà và phát hiện trên tay của cháu K. có vết thâm tím, gia đình chị Tr. đã thông tin cho nhà trường về sự việc.

Nhận được thông tin từ phía gia đình, chủ trường và cô Trang cùng phụ trách văn phòng đến gia đình cháu K. gặp gỡ, tìm hiểu sự việc.

“Tại gia đình, cô Trang thừa nhận hành vi đánh vào tay cháu K, đồng thời nhận khuyết điểm, xin lỗi gia đình và được gia đình chấp nhận bỏ qua. Đến sáng hôm sau (7/7), nhà trường và gia đình đưa cháu K. đi khám Bệnh tại Bệnh viện Nhi Hải Dương và được các bác sĩ kết luận sức khoẻ của cháu bình thường”, bà Việt cho biết.

Do bức xúc vì cháu bị đánh, vào đêm hôm xảy ra sự việc người thân của cháu K. đã đưa hình ảnh tay, chân bầm tím lên mạng xã hội khiến cho nhiều người bất bình.

Báo cáo của Phòng GD & ĐT TP. Hải Dương về sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Báo cáo của Phòng GD & ĐT TP. Hải Dương về sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Mỹ Phương – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Dương cho hay, vào khoảng 9h sáng ngày 7/7, sau khi nhận được tin, lãnh đạo phòng đã thành lập tổ công tác xuống trường mầm non Tuệ Tĩnh xác minh và tìm hiểu sự việc.

“Thời điểm tổ công tác xuống làm việc, Hội đồng trường đang cho 2 giáo viên viết bản tường trình. Sau đó tiến hành họp và ra quyết định chấm dứt hợp đồng với cô Trang vì vi phạm quy chế hoạt động của trường trong ngày hôm qua.

Đồng thời vào chiều qua người thân cháu K. đã gỡ bỏ toàn bộ hình ảnh chân tay bầm tím trên trang cá nhân”, bà Phương cho biết.

Cũng theo bà Phương, sau khi có kết quả xử lý sự việc, Phòng giáo dục và Đào tạo thành phố đã gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương và Thành uỷ, UBND TP. Hải Dương.

Đồng thời, yêu cầu trường mầm non Tuệ Tĩnh tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi và chăm sóc sức khoẻ cho cháu K. Đề nghị Hội đồng nhà trường rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc bồi dưỡng đạo đức giáo viên và chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu. Đồng thời phối hợp với phụ huynh giáo viên nắm bắt đặc điểm, tâm lý của từng cháu.

Trường mầm non Tuệ Tĩnh, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trường mầm non Tuệ Tĩnh, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Hiệu trưởng mầm non Tuệ Tĩnh cho hay, khi xảy ra sự việc nhà trường đã tiến hành xử lý kịp thời và luôn cầu thị. Nếu giáo viên sai phạm đến đâu trường sẽ xử lý đến đó, không bao che và làm nghiêm.

“Đây là sự việc đáng tiếc cho nhà trường và giáo viên. Tôi mong rằng, mọi người hiểu rõ bản chất sự việc và sau sự việc này, Hội đồng trường sẽ xiết chặt kỷ cương, quan tâm đến trau dồi đạo đức, kinh nghiệm cho giáo viên, đặc biệt công tác tuyển chọn giáo viên tốt hơn nữa”, bà Việt cho biết.

Được biết, trường mầm non Tuệ Tĩnh là trường tư thục thuộc Công ty cổ phần đầu tư giáo dục quốc tế Việt Mỹ, trường có diện tích gần 3.000 m2, 18 phòng học, với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng và được khánh thành đưa vào hoạt động từ ngày 15/9/2016.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 9 phút trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top