Xôn xao thanh niên Hải Dương uống thuốc trừ sâu tự tử

| Xã hội

GiadinhNet - Nạn nhân để lại dòng chữ: "Cháu mong ai biết thì giúp cháu để cháu được ra đi thanh thản. À mà anh chị cô chú hãy nói với gia đình cháu là cháu có lỗi với họ rất nhiều".

Mới đây trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh về một thanh niên tử vong được cho rằng uống thuốc trừ sâu tự tử cùng với đó là cuốn sổ nhỏ ghi địa chỉ quê quán và ước muốn được mọi người thông tin cho người thân biết sự việc.

Anh H. uống thuốc trừ sâu tự tử tại TP. Lào Cai. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Anh H. uống thuốc trừ sâu tự tử tại TP. Lào Cai. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Nam thanh niên được xác định tên Lưu Văn H. (SN 2001), trú tại thôn Tân Tiến, xã Đại Đức, huyện Kim Thành (Hải Dương) và vụ việc xảy ra tại TP. Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội, lãnh đạo UBND xã Đại Đức (huyện Kim Thành) thông tin, nạn nhân H. là công dân sống trên địa bàn xã và hiện đang làm lao động tự do trên TP. Lào Cai.

Theo đó, tối 27/2, nạn nhân H. uống thuốc trừ sâu tự tử tại TP. Lào Cai và được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước khi xảy ra sự việc, anh H. có viết thông tin cá nhân của gia đình vào một cuốn sổ nhỏ.

Đồng thời, nạn nhân còn để lại dòng chữ: "Cháu mong ai biết thì giúp cháu để cháu được ra đi thanh thản. À mà anh chị cô chú hãy nói với gia đình cháu là cháu có lỗi với họ rất nhiều"

Thông tin nạn nhân để lại trong cuốn sổ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Thông tin nạn nhân để lại trong cuốn sổ. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Khi phát hiện sự việc, người dân đã đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm người thân của nạn nhân và biết không thể cứu chữa anh H. được đưa về quê ngay trong đêm 27/2.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân là con út trong gia đình có 2 chị em, cách đây ít năm bố mẹ anh H. đã li hôn và hiện đang mắc bệnh tâm thần. Do đó, 2 chị em H. sống với ông bà nội.

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.