Xôn xao thông tin quán ăn Ngon trên phố Tạ Hiện có dấu hiệu câu khách, chặt chém
Lực lượng chức năng đang kiểm tra, xử lý thông tin việc nhiều người tố quán ăn Ngon trên phố Tạ Hiện (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) có dấu hiệu làm ăn không đàng hoàng
Sáng 29-6, UBND và Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) phối hợp kiểm tra, xử lý thông tin một quán ăn Ngon số 2B Tạ Hiện bị "tố" có dấu hiệu "câu khách", "mồi khách", "chặt chém" khách hàng.

Mạng xã hội lan truyền thông tin tố cáo quán ăn Ngon số 2B Tạ Hiện có dấu hiệu kinh doanh không đàng hoàng.
Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, hơn 11 giờ trưa 29-6, các cán bộ của phường Hàng Buồm đang làm việc với người được cho là chủ của nhà hàng bị "tố".
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin "quán nhậu 2B Tạ Hiện chuyên gài các em Booking (đặt bàn, ăn hoa hồng) rủ rê các anh "nhẹ dạ cả tin tới nhậu. 2 đến 3 món chém 3 đến 4 triệu đồng, đã có nhiều nạn nhân tố cáo".
"Mình có làm quen 1 bạn gái trên Facebok, nói chuyện được vài ngày thì nay bạn í rủ mình lên phố Tạ Hiện (TP Hà Nội) uống bia. Mình thì dân lao động chưa lên đó lần nào nên nghĩ đơn giản ăn uống 2 người, nếu đắt thì cũng chỉ hơn 1 triệu đồng. Mình cũng không để ý, để bạn ấy đi chợ và gọi ra theo hóa đơn bên dưới. Mình với bạn ý ăn uống nước bình thường. Và tới lúc thanh toán thì bạn ấy xin ra ngoài lấy xe trước, tiện thể hỏi mua luôn 1 pod rồi ra ngoài.
Mình ngồi thanh toán mà khi nhận hóa đơn thấy đắt quá nghi bị chặt chém. Mình mang trong người 3 triệu đồng mà thiếu nên phải đi hỏi người nhà bắn gấp để thanh toán. Lúc mình ra gọi liên hệ bạn kia thì không được. Mình mới nghĩ mình bị lừa nên ấm ức" - một tài khoản chia sẻ trên mạng xã hội.


Lãnh đạo phường Hàng Buồm cho biết sẽ kiểm tra việc quán này có bán đúng giá đã niêm yết hay không để có căn cứ xử lý. Trong ảnh là hóa đơn tạm tính của một khác hàng tố cáo quán ăn này đang lan truyền trên mạng xã hội.
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ giao các đơn vị liên quan kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Tăng cường kiểm tra thị trường, kiểm soát giá cả, xuất xứ hàng hóa
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcGĐXH - Ngày 5/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) yêu cầu sở công thương các tỉnh, thành phố về việc triển khai các giải pháp phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng năm 2025.

Hà Nội sẽ có loạt chung cư trong KĐT đầy biệt thự, liền kề giá 400 triệu đồng/m2
Bảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trướcCTCP Bitexco được tiếp tục thực hiện phần đất còn lại (khoảng 6,6ha) ở dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam đường vành đai 3 (tên thương mại The Manor Central Park). Quỹ đất này theo quy hoạch sẽ xây dựng các khối nhà chung cư cao tầng.

9 tháng năm 2025, Bộ Công thương bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, phát triển thị trường trong nước như thế nào?
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/4, tại buổi họp báo thường kỳ Quý I/2025 của Bộ Công thương, lãnh đạo Bộ cho biết, trong những tháng tiếp theo, ngành Công thương sẽ bảo đảm nguồn cung hàng hóa bằng nhiều giải pháp.

Vụ kẹo rau củ Kera: Xử phạt hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan vụ việc kẹo rau củ Kera.

Chỉ 3 tháng đầu năm 2025, hàng chục tấn thực phẩm bẩn 'suýt' đến tay người tiêu dùng Hà Nội
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/4, Bộ Công thương cho biết, tính từ ngày 16/12/2024 đến ngày 31/3/2025, lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra 6.222 vụ, xử lý 5.648 hành vi vi phạm; thu nộp NSNN trên 90 tỷ đồng. Trong đó, hàng chục tấn thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc đã kịp thời được ngăn chặn.

Hà Nội: Nam thanh niên nhập trái phép 1.500 điếu xì gà, thuốc lá ngoại để tiêu thụ
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcGĐXH - Ngày 4/4, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh tại quận Long Biên và phát hiện cơ sở này đang tiêu thụ khoảng 1.500 điếu xì gà cùng thuốc lá ngoại nhập lậu, có dấu hiệu trái phép.

Mua mảnh đất quê 200-300m2, nhà đầu tư tách lô nhỏ, rao bán với cam kết ra sổ đỏ, lời ngay 300-500 triệu đồng/lô
Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trướcNhà đầu tư săn tìm mua những lô đất có diện tích lớn từ 200m2 trở lên. Sau đó, họ sẽ chia lô, rao bán với cam kết ra sổ đỏ cho người mua. Mỗi lô rao bán, các nhà đầu tư lời ngay 300 triệu đồng/lô, thậm chí với lô có vị trí đẹp lãi đến cả nửa tỷ đồng.

Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt mang lại nguồn thu ngân sách nhưng nhu cầu tiêu dùng và lợi nhuận doanh nghiệp suy giảm?
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục tham vấn, thu thập ý kiến để hoàn thiện Dự thảo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), các đơn vị liên quan đã kiến nghị áp dụng lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý thay vì tăng đột ngột.

Tã bỉm trẻ em gắn mác Hàn, Nhật, mập mờ về xuất xứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Thị trường tã bỉm trẻ em tại Việt Nam đang chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều các sản phẩm gắn mác "nhập khẩu". Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hoa mỹ về "bỉm Hàn, Nhật cao cấp" là những chiêu trò mập mờ về nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe của trẻ.

Hà Nội: Hậu kiểm an toàn thực phẩm toàn thành phố, tăng cường kiểm soát trong và ngoài trường học
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có các kế hoạch về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thành phố năm 2025 và kế hoạch về tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh cổng trường học trên địa bàn.

Nhiều loại mỳ chính của Công ty TNHH Liên Sen buộc tạm dừng lưu thông
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có thông về việc đề nghị tạm dừng lưu thông nhiều hàng hóa do Công ty TNHH Liên Sen nhập khẩu, do vi phạm quy định về ghi nhãn. Hàng hóa sẽ chỉ tiếp tục được lưu thông khi khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan kiểm tra ra thông báo.