Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xử lý thế nào vụ người dân "vây" tài xế, bắt đền 400 triệu sau tai nạn chết người?

Thứ hai, 09:45 04/03/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Công an huyện Sa Pa điều tra làm rõ vụ việc bắt đền sau tai nạn giao thông. Nếu ô tô đi đúng thì người dân phải trả lại số tiền lái xe đã đưa.

Liên qua đến vụ việc sau tai nạn chết người ở quốc lộ 4D đoạn qua xã Sa Pả (huyện Sa Pa) khiến người dân bao vây đòi bồi thường 400 triệu ngay tại chỗ, ông Trần Ngọc Sơn, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Lào Cai cho biết: Quan điểm xử lý là cơ quan có thẩm quyền phải xác định rõ ai đúng, ai sai; sau đó sẽ xem xét các vấn đề về bảo hiểm, chế độ chính sách để có hướng giải quyết chứ không thể tùy tiện.

“Chúng tôi sẽ có văn bản trước hết yêu cầu Công an huyện Sa Pa phải điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý rõ ràng, nghiêm túc theo quy định của pháp luật”, ông Sơn khẳng định.


Người dân và người thân nạn nhân bao vây tại hiện trường. Ảnh: CTV

Người dân và người thân nạn nhân bao vây tại hiện trường. Ảnh: CTV

Về việc gia đình, người dân địa phương ùn ùn kéo đến đòi lái xe ô tô bồi thường 400 triệu không cho đặt cọc, gây ách tắc, cản trở giao thông; cuối cùng phía lái xe ô tô phải đưa ra 200 triệu mới tạm yên, ông Sơn cho biết hành vi này là trái pháp luật vì không theo quy định nào.

“Rất tiếc không hiểu sao lực lượng chức năng địa phương có mặt tại đó nhưng lại để xảy ra vụ việc này khi còn chưa xác định rõ bên đúng bên sai.

Trước mắt, vì việc đã rồi nên coi như đó là tiền tạm ứng. Còn sau khi có kết quả điều tra, chúng tôi sẽ yêu cầu làm rõ, nếu lái xe ô tô đi đúng thì bên kia sẽ phải trả lại số tiền”, ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Sơn cũng cho biết lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo Lào Cai báo cáo về việc để học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy tham gia giao thông như trường hợp em Hạng A Câu (15 tuổi), dẫn tới vụ tai nạn đáng tiếc trên.


Hiện trường vụ va chạm khiến một học sinh 15 tuổi điều khiến xe máy tử vong.

Hiện trường vụ va chạm khiến một học sinh 15 tuổi điều khiến xe máy tử vong.

Bàn thêm về tính pháp lý của vụ việc, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch bày tỏ quan điểm: Thứ nhất, việc người dân để thi thể nạn nhân ở giữa nơi công cộng, giữa lòng đường dẫn đến ùn tắc giao thông đã có dấu hiệu của hành vi gây rối trận tự công cộng theo qui định của điều 318 Bộ luật hình sự.

Thứ hai, việc gây sức ép tài xế phải bồi thường mà không có bất kì một quyết định nào của cơ quan nhà nước khi chưa có sự phân giải của pháp luật, lợi dụng đông người gây sức ép, gây khó khăn, buộc tài xế phải bồi thường dẫn đến có dấu hiệu của hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

“Để chứng minh được có hay không việc tự nguyện trả tiền của hai người tài xế và việc cưỡng đoạt tài sản của người dân thì cơ quan chức năng cần phải khởi tố vụ án để điều tra”, chuyên gia này nói.

Vị luật sư đưa ra lời khuyên, qua sự việc này, người dân cũng cần rút kinh nghiệm, việc bồi thường nếu không thỏa đáng sẽ có tòa án giải quyết hoặc trên cơ sở tự nguyện giữa người gây ra tai nạn và phía bị hại, chứ không thể bắt ép, giữ người gây tai nạn để yêu cầu bồi thường, điều đó rất dễ dẫn đến hành vi “cưỡng đoạt tài sản” theo qui định của BLHS.


Vụ việc gây ùn tắc quốc lộ nhiều giờ.

Vụ việc gây ùn tắc quốc lộ nhiều giờ.

Trước đây người Việt Nam luôn có tâm lí xe lớn phải đền xe bé, dù là xe bé có sai luật, gây ra tai nạn. Nhưng quan điểm đó không phù hợp với quy định của pháp luật.

“Bây giờ, nếu người đi bộ mà gây ra tai nạn giao thông dẫn đến người đi ô tô không may bị thiệt hại về tài sản hoặc hậu quả nghiêm hơn là dẫn đến chết người cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mọi đối tượng tham gia giao thông đều bình đẳng như nhau, phải tuân thủ luật.

Do đó, những hành vi trên trong vụ việc cần phải có cơ quan điều tra để xác định lỗi của ai, sau đó mới kết luận được việc có hay không có vụ án hình sự, trách nhiệm bồi thường dân sự trong vụ việc”, luật sư Trần Tuấn Anh nêu quan điểm.

Công an huyện lên tiếng

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, một lãnh đạo công an huyện Sa Pa cho biết hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ vụ TNGT.

“Sau khi hoàn tất hồ sơ, chúng tôi sẽ họp bàn với cơ quan CSĐT để đưa ra hướng giải quyết vụ việc phù hợp nhất, đúng quy định của pháp luật”, vị này nói.

Hàng trăm người dân tộc kéo đến hiện trường yêu cầu tài xế bồi thường 400 triệu sau tai nạn chết người Hàng trăm người dân tộc kéo đến hiện trường yêu cầu tài xế bồi thường 400 triệu sau tai nạn chết người

GiadinhNet - Nhận được tin tai nạn, hàng trăm người thân, bạn bè của nạn nhân là người dân tộc Mông đã kéo đến hiện trường đòi bồi thường 400 triệu đồng khiến giao thông ùn tắc.

Nhật Tân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An Giang

Trốn truy nã nhưng vẫn lập sòng bạc, đối tượng sa lưới tại An Giang

Pháp luật - 3 giờ trước

Bị truy nã ở TP.HCM, Huỳnh Hiếu Thiện (Thiện Râu) trốn về An Giang mở sòng bạc, nhưng vừa bị công an bắt giữ cùng 20 người khi đang sát phạt trên chiếu tài xỉu.

Phạt 2,5 triệu đồng thanh niên nhận tội thay anh rể lái xe gây tai nạn

Phạt 2,5 triệu đồng thanh niên nhận tội thay anh rể lái xe gây tai nạn

Xã hội - 14 giờ trước

Dù không lái xe nhưng một nam thanh niên ở Thái Nguyên đã đứng ra nhận tội thay cho anh rể mình – người đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn. Hành vi này đã bị CSGT xử phạt 2,5 triệu đồng.

Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạc

Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạc

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.

Hà Nội: Xử phạt trường hợp 2 xe máy cùng mang biển số 'tứ quý 9'

Hà Nội: Xử phạt trường hợp 2 xe máy cùng mang biển số 'tứ quý 9'

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi mạng xã hội xôn xao về hình ảnh hai xe mô tô cùng mang biển kiểm soát 'tứ quý 9', Công an TP Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc của chiếc biển số giả. Lực lượng chức năng đã xử phạt nặng và tịch thu biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bắt đối tượng buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về bán dịp Tết

Bắt đối tượng buôn hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài về bán dịp Tết

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với mục đích mua pháo về bán kiếm lời dịp Tết, Trần Văn Dũng liều lĩnh đặt mua hơn 1 tạ pháo nổ từ nước ngoài, ngụy trang vận chuyển về Việt Nam.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi rồi bỏ trốn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Trần Trọng Hiếu (15 tuổi, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) vừa bị công an bắt giữ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” xảy ra tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công

Hà Nội: Nữ tài xế 'vô tư' lái xe ngược chiều trên đường Võ Chí Công

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nữ tài xế ngang nhiên điều khiển ô tô đi ngược chiều trên tuyến đường Võ Chí Công (Hà Nội) vừa bị Công an TP Hà Nội xử phạt 19 triệu đồng.

Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố

Lào Cai: Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang máy ô tô, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Trần Mạnh Tưởng (SN 1976) đã chia nhỏ ma túy thành 7 gói nhỏ rồi cất giấu dưới nắp capo (trong khoang máy) của xe ô tô...

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Được thay đổi biện pháp ngăn chặn, đối tượng trộm cắp liền bỏ trốn và bị bắt giữ sau 3 thập kỷ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đối tượng Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, tại Hải Phòng) phạm tội trộm cắp và bị bắt giữ, tạm giam từ năm 1994. Tuy nhiên, sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú, Toàn lẩn trốn vào Nam và sau 3 thập kỷ thì sa lưới.

Top