Xuất tân dược dự trữ khẩn cấp bình ổn giá thuốc

| Xã hội

GiadinhNet - Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về biện pháp bình ổn giá từ nay đến cuối năm, trong đó có bình ổn giá thuốc, Bộ Y tế đã có cuộc họp, đặc biệt vấn đề bình ổn giá thuốc được đặt lên hàng đầu.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo, Cục Quản lý Dược khẩn trương chấn chỉnh giá thuốc đấu thầu trong bệnh viện, có kế hoạch cụ thể về vấn đề cung- cầu đáp ứng đủ thuốc cho người dân.
 
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, khi giải quyết tốt vấn đề cung- cầu (đủ thuốc cho người dân) thì sẽ giải quyết được vấn đề giá thuốc không tăng giá bất thường. Với những thuốc đặc trị, thuốc mới phát minh, Cục Quản lý Dược cần có những biện pháp triệt để hơn nữa nhằm hạn chế các doanh nghiệp lợi dụng sự khan hiếm tự ý tăng giá thuốc.
 
Bộ trưởng cũng yêu cầu, Cục Quản lý Dược cần yêu cầu các doanh nghiệp dược trong nước phải công bố giá thuốc nhập khẩu và giá bán, ngoài ra tham khảo thêm giá của những mặt hàng thuốc tương tự tại các thị trường giống Việt Nam để làm cơ sở so sánh về giá.
 
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, giải pháp cần làm ngay là tăng cường công tác quản lý hoạt động cung ứng, sử dụng thuốc và giá thuốc trong cơ sở điều trị. Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc trong bệnh viện và bổ sung một số biện pháp cấp bách. Những biện pháp này nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay về quản lý giá thuốc, kê đơn, hoa hồng cho bác sĩ kê đơn thuốc...
 
Còn về giải pháp dài hạn, ông Quang cũng cho rằng, cần thí điểm đấu thầu thuốc quốc gia cho các bệnh viện công lập tuyến Trung ương, góp phần giảm giá thuốc trúng thầu. Bên cạnh đó, ổn định và thống nhất giá cung ứng tại các bệnh viện, là cơ sở quan trọng tham khảo giá cho các địa phương khi tổ chức đấu thầu (tập trung một số nhóm thuốc được quỹ BHYT thanh toán).
 
“Dự kiến trong tuần tới, chúng tôi sẽ trình Bộ trưởng phương án đưa hàng lưu trữ ra bán và sử dụng số tiền dự trữ lưu thông thuốc Quốc gia để tăng cường bình ổn giá thuốc trong thời gian tới”, Thứ trưởng Cao Minh Quang cho biết.
 
Theo đề án Lưu thông thuốc Quốc gia cho phép trong trường hợp cần thiết, Bộ Y tế cho phép phát lệnh tung hàng ra bán thị trường với giá bằng hoặc thấp hơn thị trường. 3 công ty nhà nước là Dược phẩm TƯ 1, Dược phẩm TƯ 2 và Công ty dược TƯ 3 hiện đang có sẵn 3.500 mặt hàng thuốc có thể tung ra thị trường bất cứ lúc nào với phương án bán giá bằng hoặc thấp hơn những loại thuốc đang có xu hướng tăng giá.
 
Thứ trưởng Cao Minh Quang cũng cho biết, hiện Cục Quản lý Dược đang nhận được 1.600 hồ sơ của các công ty xin điều chỉnh tăng giá thuốc (phần lớn là những loại thuốc thông thường) nhưng Cục không cho phép.
 
Một phương án khác cũng dự kiến sẽ được thực hiện tăng cường là dùng số tiền dự trữ lưu thông thuốc 330 tỷ đồng mua những loại thuốc độc quyền, thuốc đặc trị với giá hiện hành và bán ra thị trường với giá thấp hơn.  
 
Vân Khánh
kimvan
Ý kiến của bạn
Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.