Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xúc động hình ảnh 3 người già lên đồi cao dựng lều cho cháu học online

Thứ ba, 13:50 21/09/2021 | Xã hội

Một clip ghi lại cảnh cả gia đình dựng căn lều tạm trên đỉnh đồi để phục vụ việc học trực tuyến (online). Chủ nhân căn lều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm nay phải sống nhờ ông bà già yếu.

Mới đây, thầy Nguyễn Văn Thủy, giáo viên Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) đã chia sẻ lại cảnh cả gia đình một phụ huynh đang tiến hành dựng một căn lều nhỏ cho cháu trai ngồi học.

Điểm đặc biệt, căn lều được dựng ngay trên đỉnh đồi, xung quanh không có nhà dân nào mà toàn bộ chỉ là cây cối.

Chủ nhân căn lều là học sinh Triệu Văn Tài (lớp 5C, Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm). Cậu bé bị mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng, hiện đang sống cùng ông bà nội tại xã Đắk Ngo- xã vùng sâu, đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Nông với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao

Thầy Nguyễn Văn Thủy (người chia sẻ clip) cho biết, gia đình Tài sinh sống tại khu vực đồi núi hiểm trở. Căn nhà nằm sâu dưới thung lũng nên ngay cả điện sinh hoạt cũng chưa có chứ không nói đến sóng điện thoại.

 Xúc động hình ảnh 3 người già lên đồi cao dựng lều cho cháu học online  - Ảnh 1.
Triệu Văn Tài và ông bà nội trong căn lều tạm (ảnh: thầy giáo cung cấp).

Lo lắng việc học của cháu, ông Triệu Sinh Hương (dân tộc Dao) đã lấy số tiền tích góp từ năm học trước, mua một chiếc điện thoại thông minh trị giá 2,1 triệu đồng để Tài học trực tuyến.

Do khu vực sinh sống rất hẻo lánh nên ông Hương cùng vợ, cháu lên đỉnh đồi để tìm sóng 4G.  Sau nhiều ngày tìm kiếm, cả gia đình mới bắt được sóng điện thoại tại một quả đồi cách căn nhà chính khoảng 1 km.

Ngay lập tức, vợ chồng ông Hương đã dựng một chiếc lều tạm, có diện tích khoảng 4 m2 để Tài bắt đầu ngồi học từ ngày 20/9.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ông Hương cho biết, Tài bị mẹ bỏ rơi, bố thì đi làm ăn xa nên nhiều năm nay được ông bà nuôi nấng. Số tiền 2,1 triệu đồng dành để mua điện thoại là tiền hỗ trợ những học sinh sinh sống ở khu vực xa trường. Đây cũng là tài sản giá trị nhất của gia đình ông Hương đến thời điểm hiện tại.

Ngày 16/9, sau nhiều lần khảo sát, ông biết được đỉnh đồi này bắt được sóng điện thoại. Bốn người trong gia đình, gồm 3 người già và một người trẻ mất 2 ngày để dựng căn lều.

 Xúc động hình ảnh 3 người già lên đồi cao dựng lều cho cháu học online  - Ảnh 2.
Căn lều sẽ là nơi để Tài học trực tuyến trong thời gian sắp tới (ảnh: thầy giáo cung cấp).

Căn lều được dựng chủ yếu bằng thân cây tạp và phủ một lớp bạt mỏng đủ che nắng, che mưa. Vợ chồng ông Hương còn cẩn thận làm một chiếc bàn nhỏ, phục vụ cậu bé ngồi học khoảng 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày.

Thầy Nông Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cho biết, toàn trường có hơn 430 học sinh, trong đó có 194 học sinh không có thiết bị học trực tuyến, 171 học sinh không có đường truyền ổn định để học trực tuyến. Không riêng gì Triệu Văn Tài, nhiều học sinh khác cũng gặp khó khăn khi chuẩn bị bước vào thời gian học trực tuyến.

"Để đảm bảo tiến độ học, nhà trường triển khai bằng nhiều hình thức, trong đó khối 1 và  2 sẽ học qua truyền hình, khối 3, 4, 5 học trực tuyến. Đối với những học sinh không có đảm bảo điều kiện học trực tuyến, học truyền hình thì giáo viên các lớp sẽ đến tận nhà để phát phiếu học tập", thầy Nông Văn Thủy cho hay.

 Xúc động hình ảnh 3 người già lên đồi cao dựng lều cho cháu học online  - Ảnh 3.

Từ chiều Chủ nhật (19/9), giáo viên xã Đắk Ngo đã đến nhà học sinh để phát phiếu học tập.

Theo kế hoạch, từ hôm nay 20/9, tỉnh Đắk Nông sẽ triển khai học trực tuyến, học qua truyền hình từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông.

Hiện nay, khó khăn nhất đối với phụ huynh học sinh là thiết bị học và đường truyền internet, sóng điện thoại.

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 28 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 26/4/2024

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 26/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Nội dung bát nháo trong những lá sớ tại lễ hội Phủ Dầy (Nam Định): UBND xã ra 'tối hậu thư' chấn chỉnh

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về dịch vụ viết sớ thuê sai nội dung ở lễ hội Phủ Dầy năm 2024, UBND xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) và thủ nhang phủ Chính đã ra "tối hậu thư" chấn chỉnh gấp hiện tượng trên.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Top